Những tuyên bố hào hùng về bản thân của 11 siêu sao bóng đá

ronandinho ronandinho @ronandinho

Những tuyên bố hào hùng về bản thân của 11 siêu sao bóng đá

Trang Sportskeeda vừa liệt kê những cầu thủ và HLV nổi tiếng đưa ra những phát biểu có phần tự tin quá thái về bản thân.

01/03/2015 09:47 PM
288

1. Pele

Pele từng đề cao bản thân: “Vô địch thế giới năm 17 tuổi, giành 3 danh hiệu World Cup, ghi hơn 1208 bàn thắng, chỉ có thể là Pele. Tới nay, chẳng ai làm được như tôi”. Ngoài ra, huyền thoại người Brazil còn gây sốc với tuyên bố: “Pele không chết, sẽ không bao giờ chết. Pele sẽ tồn tại mãi mãi”.

Pele từng đề cao bản thân: “Vô địch thế giới năm 17 tuổi, giành 3 danh hiệu World Cup, ghi hơn 1208 bàn thắng, chỉ có thể là Pele. Tới nay, chẳng ai làm được như tôi”. Ngoài ra, huyền thoại người Brazil còn gây sốc với tuyên bố: “Pele không chết, sẽ không bao giờ chết. Pele sẽ tồn tại mãi mãi”.

2. Diego Maradona

Khi được hỏi ai là người giỏi nhất trong làng túc cầu, Diego Maradona cho biết: “Mẹ tôi bảo Diego là người giỏi nhất. Và tôi luôn tin vào những gì bà nói”. Như để khẳng định điều đó, Cậu bé vàng tự tin phát biểu: “Sẽ chẳng có cuộc tranh luận nào về việc ai là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, tôi hay Pele. Bởi mọi người chỉ nói về tôi”.

Khi được hỏi ai là người giỏi nhất trong làng túc cầu, Diego Maradona cho biết: “Mẹ tôi bảo Diego là người giỏi nhất. Và tôi luôn tin vào những gì bà nói”. Như để khẳng định điều đó, Cậu bé vàng tự tin phát biểu: “Sẽ chẳng có cuộc tranh luận nào về việc ai là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, tôi hay Pele. Bởi mọi người chỉ nói về tôi”.

3. Johan Cruyff

Thánh Johan từng gợi ý trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi nghĩ Amsterdam Arena (sân của CLB Ajax) nên được đổi thành Johan Cruyff Stadium”. Không những thế huyền thoại người Hà Lan còn gây sốc với tuyên bố: “Tôi chơi hay gấp 6 lần cầu thủ ngày nay. Tôi có thể ghi bàn cả trong lẫn ngoài vòng cấm và có thể sút tốt bằng cả hai chân”.

Thánh Johan từng gợi ý trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi nghĩ Amsterdam Arena (sân của CLB Ajax) nên được đổi thành Johan Cruyff Stadium”. Không những thế huyền thoại người Hà Lan còn gây sốc với tuyên bố: “Tôi chơi hay gấp 6 lần cầu thủ ngày nay. Tôi có thể ghi bàn cả trong lẫn ngoài vòng cấm và có thể sút tốt bằng cả hai chân”.

4. Mario Balotelli

Chân sút người Italy đánh giá về bản thân: “Tôi là một người khác biệt. Nếu bạn tìm thấy một ai đó giống tôi, tôi sẽ khao bạn một bữa tối”. Nói về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Balotelli nhận định: “Tôi nghĩ chỉ Messi là giỏi hơn tôi. Dĩ nhiên anh ấy xuất sắc hơn nhiều so với Cristiano Ronaldo”. Khi Chủ tịch Milan Silvio Berlusconi nói Antonio Cassano là tài năng đặc biệt của Italy, Super Mario ngay lập tức phản bác: “Ông ấy đã sai hoặc biết quá ít về Balotelli”.

Chân sút người Italy đánh giá về bản thân: “Tôi là một người khác biệt. Nếu bạn tìm thấy một ai đó giống tôi, tôi sẽ khao bạn một bữa tối”. Nói về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Balotelli nhận định: “Tôi nghĩ chỉ Messi là giỏi hơn tôi. Dĩ nhiên anh ấy xuất sắc hơn nhiều so với Cristiano Ronaldo”. Khi Chủ tịch Milan Silvio Berlusconi nói Antonio Cassano là tài năng đặc biệt của Italy, Super Mario ngay lập tức phản bác: “Ông ấy đã sai hoặc biết quá ít về Balotelli”.

5. Robinho

Khi được hỏi về việc Chelsea đang theo đuổi mình, Robinho cao giọng cho biết: “Vào ngày cuối cùng, Chelsea đưa ra lời đề nghị vĩ đại, tôi sẽ chấp nhận”.

Khi được hỏi về việc Chelsea đang theo đuổi mình, Robinho cao giọng cho biết: “Vào ngày cuối cùng, Chelsea đưa ra lời đề nghị vĩ đại, tôi sẽ chấp nhận”.

6. Nicklas Bendtner

Tại cuộc phỏng vấn năm 2009, chân sút người Đan Mạch tự tin tuyên bố: “Trong 5 năm tới, tôi sẽ là tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới”. Thậm chí, trong quãng mài quần trên băng ghế dự bị ở Arsenal, Bendtner vẫn mạnh miệng: “Tôi hoàn toàn đủ khả năng đầu quân cho Real Madrid hoặc Barcelona”. Trong mắt cầu thủ thuộc biên chế Wolfsburg, chỉ Messi là giỏi hơn anh.

Tại cuộc phỏng vấn năm 2009, chân sút người Đan Mạch tự tin tuyên bố: “Trong 5 năm tới, tôi sẽ là tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới”. Thậm chí, trong quãng mài quần trên băng ghế dự bị ở Arsenal, Bendtner vẫn mạnh miệng: “Tôi hoàn toàn đủ khả năng đầu quân cho Real Madrid hoặc Barcelona”. Trong mắt cầu thủ thuộc biên chế Wolfsburg, chỉ Messi là giỏi hơn anh.

7. Joey Barton

Barton bị xem là “ngựa chứng” nước Anh khi có vô số hành động ngang ngược như đánh nhau hay dí thuốc lá vào mắt đồng đội, thường xuyên gây hấn cả trong lẫn ngoài sân cỏ, thậm chí vào tù vì tấn công người khác. Tuy vậy, cầu thủ thuộc biên chế QPR vẫn không ngần ngại tuyên bố: “Tôi là tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh” hay “Tôi quá thông minh so với những cầu thủ bóng đá khác”.

Barton bị xem là “ngựa chứng” nước Anh khi có vô số hành động ngang ngược như đánh nhau hay dí thuốc lá vào mắt đồng đội, thường xuyên gây hấn cả trong lẫn ngoài sân cỏ, thậm chí vào tù vì tấn công người khác. Tuy vậy, cầu thủ thuộc biên chế QPR vẫn không ngần ngại tuyên bố: “Tôi là tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh” hay “Tôi quá thông minh so với những cầu thủ bóng đá khác”.

8. Sam Allardyce

Big Sam từng gây sốc trong một cuộc phỏng vấn với tuyên bố: “Tôi nghĩ mình không phù hợp với Bolton hay Blackburn. Tầm cỡ của tôi phải dẫn dắt những CLB danh tiếng bậc nhất thế giới như Inter Milan hay Real Madrid”.

Big Sam từng gây sốc trong một cuộc phỏng vấn với tuyên bố: “Tôi nghĩ mình không phù hợp với Bolton hay Blackburn. Tầm cỡ của tôi phải dẫn dắt những CLB danh tiếng bậc nhất thế giới như Inter Milan hay Real Madrid”.

9. Brian Clough

Khi còn là cầu thủ, cựu tiền đạo người Anh chơi rất nổi bật trong màu áo Middlesbrough và Sunderland. Sau khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện, ông cũng gây ấn tượng mạnh với những danh hiệu cùng Nottingham Forest. Thành công khi��n Brian Clough tự tin quá thái. Ông từng  nói: “Tôi không nói mình là HLV giỏi nhất, nhưng tôi là số 1”.

Khi còn là cầu thủ, cựu tiền đạo người Anh chơi rất nổi bật trong màu áo Middlesbrough và Sunderland. Sau khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện, ông cũng gây ấn tượng mạnh với những danh hiệu cùng Nottingham Forest. Thành công khiến Brian Clough tự tin quá thái. Ông từng nói: “Tôi không nói mình là HLV giỏi nhất, nhưng tôi là số 1”.

10. Jose Mourinho

Giống Brian Clough, Jose Mourinho cũng là một HLV giỏi nhưng luôn tự tin quá thái. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng nói: “Đừng cho tôi là kẻ cao ngạo, nhưng tôi là nhà vô địch châu Âu và luôn nghĩ mình là một người đặc biệt”.

Giống Brian Clough, Jose Mourinho cũng là một HLV giỏi nhưng luôn tự tin quá thái. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng nói: “Đừng cho tôi là kẻ cao ngạo, nhưng tôi là nhà vô địch châu Âu và luôn nghĩ mình là một người đặc biệt”.

11. Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic thường xuyên đưa ra những phát ngôn gây sốc trong các bài phỏng vấn như: “Với Ibra, không bao giờ có chuyện thử việc” hay “Zlatan chấn thương là một vấn đề nghiêm trọng với mọi đội bóng”. Sau khi Thụy Điển bị Bồ Đào Nha đánh bại trong trận play-off World Cup 2014, Ibra cao giọng: “World Cup chẳng có gì đáng xem nếu vắng tôi”.

Ibrahimovic thường xuyên đưa ra những phát ngôn gây sốc trong các bài phỏng vấn như: “Với Ibra, không bao giờ có chuyện thử việc” hay “Zlatan chấn thương là một vấn đề nghiêm trọng với mọi đội bóng”. Sau khi Thụy Điển bị Bồ Đào Nha đánh bại trong trận play-off World Cup 2014, Ibra cao giọng: “World Cup chẳng có gì đáng xem nếu vắng tôi”.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý