'Nói thật, tôi thương Kỳ Duyên nhiều hơn!'

biettuot biettuot @biettuot

'Nói thật, tôi thương Kỳ Duyên nhiều hơn!'

Trước những lời lẽ không hay về nhan sắc của tân hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên xôn xao trên mạng, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi đã khẳng định: HHVN 2014 toát lên nét đẹp ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên và thuần khiết của cô gái mới lớn…

24/12/2014 03:00 PM
1,647

Trưởng ban giám khảo nói về nhan sắc, tài năng Hoa hậu Kỳ Duyên

- Với cương vị Trưởng ban Giám khảo, người có vai trò quan trọng nhất trong việc tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện ngọc trai trị giá 2,5 tỷ đồng, ông cảm nhận ra sao về nhan sắc và trí tuệ của HHVN 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên?

- Trước hết tôi xin đính chính thay cho Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014 là, chiến vương miện ngọc trai có giá trị lớn này không phải thuộc sở hữu của đương kim hoa hậu mà sẽ được bán đấu giá để làm công tác nhân đạo từ thiện. Hoa hậu được thực sự là chủ nhân của một phiên bản của nó và tiền thưởng theo quy chế ban đầu.

Còn nói về nhan sắc của tân Hoa hậu thì tôi thấy, ở Kỳ Duyên toát lên nét đẹp trong sáng, thơ ngây, hồn nhiên và thuần khiết của cô gái mới lớn, lần đầu tiên bước lên sân khấu, tập đi giày cao gót và catwalk. Giống như một bông hoa chớm nở, đang độ lên hương, một vẻ đẹp tiềm ẩn chưa phát lộ hết.

Chúng tôi tin tưởng rằng vẻ đẹp đó sẽ tiếp tục tỏa sáng trong thời gian tới. Vẻ đẹp này được phát lộ rất rõ nét trong gương mặt mộc, trong giao tiếp đời thường, bên cạnh các thí sinh khác chứ không phải trên sàn diễn vốn xa lạ với em, và đặc biệt với make up chưa được đầu tư tương xứng như những thí sinh khác.

Còn về trí tuệ, ở tuổi 18 của em, chúng tôi tin cậy và nhìn thấy sự phát triển trong tương lai của một học sinh giỏi phổ thông trung học chuyên Pháp của trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định; thi vào Đại học Ngoại thương đạt 25 điểm, 18 tuổi chưa một lần đi guốc cao gót, chỉ chăm lo học tập.

 - Ảnh 1

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

- Ông có thể lý giải vì sao dư luận lại một mực không đồng tình về nhan sắc của tân Hoa hậu? Trải qua một hành trình khá dài, mất nhiều thời gian và công sức mới tìm ra được hoa hậu, nhưng lại bị chê không xứng đáng, ông suy nghĩ sao về điều này?

- Nói thật là tôi thương Kỳ Duyên nhiều hơn. Sự ngỡ ngàng đến độ sững sờ khi nghe công bố kết quả được trao vương miện khiến em lúng túng, dở khóc dở cười vì sung sướng là mọi người có cảm tưởng như em “hờ hững” với vương miện.

Giờ phút tỏa sáng của em trong giờ phút đăng quang không được như các chị Á hậu 1 và Á hậu 2 là điều tương phản rất dễ nhận. Em lại chịu thiệt thòi về make up, không được đầu tư như các thí sinh khác. Nếu trút hết phấn son, trang phục dạ hội, đặt em trong mối tương quan đó thì mọi người sẽ thấy trao vương miện hoa hậu cho em là thỏa đáng.

Không chỉ tôi mà toàn bộ thành viên trong Ban giám khảo đều thấy tự tin khi chọn em để trao vương miện. Bây giờ nếu được lựa chọn lại, tôi dám chắc tất cả các thành viên Ban Giám khảo và cả Trưởng ban tổ chức nữa cũng sẽ lựa chọn phương án này.

Tôi tôn trọng và thậm chí đồng tình với dư luận nếu tôi ở vào vị trí của mọi người là chỉ chấm hoa hậu qua màn ảnh nhỏ, vào thời điểm đăng quang hoa hậu. Bởi đó là thời điểm tân Hoa hậu thiếu sự tỏa sáng như các chị đã dạn dày trên đấu trường sắc đẹp, trên sàn diễn catwalk và tạo dáng điệu nghệ trước ánh đèn sân khấu…

Hoa hậu có nghị lực phi thường

 - Ảnh 2

- Hoa hậu Kỳ Duyên tiết lộ, trước khi dự thi, cô ấy đã nỗ lực giảm 14kg để có được sắc vóc gọn gàng, tự tin đi thi Hoa hậu. Nếu Kỳ Duyên có khả năng tăng cân mất kiểm soát trở lại, thì BTC cuộc thi có lo ngại mất hình ảnh Hoa hậu không? BTC đã tính đến phương án này chưa?

- Tôi cho rằng đó là một nghị lực phi thường. Tôi có hỏi Tiến sĩ Lê Diệp Linh là: “Em giảm cân có bị rạn da không?”, thì nhà nhân trắc học nói rằng không hề bị rạn, rất chuẩn. Chứng tỏ em đã tập luyện rất miệt mài để giảm cân chứ không phải bằng sự trợ giúp của thần dược. Với nghị lực đó, em có thể làm được mọi thứ để đạt được mục đích của mình chứ không chỉ riêng việc kiểm soát sự cân đối về hình thể của mình. Trong số các thí sinh cũng có một số em giảm cân “siêu tốc” và bị rạn da chằng chịt, rất khó coi.

- Dường như các Hoa hậu trong giờ khắc đăng quang đều có một điềm báo trước, như Thùy Dung bị rớt vương miện lúc đăng quang, ngay sau đó, sóng gió dư luận cũng ập lên đầu cô ấy. Lần này, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng vậy, vừa rớt vương miện, vừa bị hai vệt son trên má khi đăng quang, ông có lo ngại điềm xấu sẽ xảy ra với HHVN 2014 hay không?

- Tôi không tin vào điềm báo, nhưng tôi tin cảm quan của mình về sự lúng túng thiếu tự chủ trong phút đăng quang. Điều đó hiệu ứng lên nụ cười, gương mặt khiến sự tỏa sáng bị lu mờ.

Kỳ Duyên - Cô sinh viên nhí nhảnh biến thành Hoa hậu duyên dáng

Đừng can thiệp vào cái đẹp của tạo hóa

- Nhiều người kỳ vọng Á hậu 1 Huyền My sẽ trở thành Hoa hậu, thực tế, trong đêm chung kết, Huyền My cũng thể hiện khá tốt. Nhưng có phải lý do cô ấy là “gà” của ông bầu nhiều tai tiếng Vũ Khắc Tiệp nên vương miện không thể ngự trên đầu của cô ấy hay không?

- Đến thời điểm diễn ra đêm chung kết, chúng tôi không có cơ sở để kết luận bất cứ điều gì bất lợi cho thí sinh Huyền My liên quan đến những thông tin này. Và vì vậy, kết quả là khách quan. Có điều, Ban Giám khảo chấm gương mặt và các tiêu chí khác của thí sinh trực diện, là gương mặt mộc, không son phấn, trang điểm.

- Bản thân ông kỳ vọng như thế nào về Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên? Nhiều người hy vọng Kỳ Duyên sẽ hoàn thiện từng ngày giống như hoa hậu Ngọc Hân đã từng làm được sau khi đăng quang. Ông có nghĩ như vậy không?

- Khác cảm nhận của mọi người trên sân khấu, Ban giám khảo không hề bị nhiễu loạn bởi dư luậ hay sắc đẹp diễm lệ của phấn son và trang phục, mà nhìn cái cốt lõi bên trong của cái đẹp. Đặc biệt quan tâm đến vẻ đẹp tiềm ẩn, vẻ đẹp mà thí sinh chưa biết cách chưng diện để lấy điểm trước mắt công chúng, vẻ đẹp chỉ cần một bàn tay chuyên gia make up là phát lộ rực rỡ, bền lâu và đang độ lên hương. Đó là điều chúng tôi kỳ vọng ở Hoa hậu Kỳ Duyên.

- Ngoài Hoa hậu, ông có ấn tượng đặc biệt nào với các thí sinh khác hay không?

- Có chứ! Trong số các thí sinh vì lý do này hay lý do khác phải dừng cuộc chơi trên đấu trường sắc đẹp này, có nhiều người rất sáng giá và nếu như không bị vướng, được tham dự cuộc thi, họ sẽ rất tỏa sáng. Cho nên tôi muốn khuyên các bạn trẻ xinh đep, nếu muốn tham gia vào cuộc thi sắc đẹp thì hãy đề cho cái đẹp phát triển tự nhiên, đừng can thiệp vào cái đẹp của tạo hóa, bởi sẽ phạm quy và bị loại khỏi cuộc chơi ngay khi bị phát hiện.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện!

Theo báo Đời sống và Pháp luật

Xem thêm clip: Hoa hậu Việt Nam 2014:Thời khắc công bố kết quả hoa hậu

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý