Nữ giám đốc chiếm đoạt gần 7 tỷ được xin giảm án

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Nữ giám đốc chiếm đoạt gần 7 tỷ được xin giảm án

Cựu nữ giám đốc tha thiết xin giảm án để sớm trở về khắc phục hậu quả. Các bị hại cũng đồng loạt xin giảm án cho bị cáo tuổi ngũ tuần.

17/11/2014 09:00 PM
1,156

Ngày 17/11, theo tin tức trên Tri Thức trực tuyến, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Hồng, (54 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên giám đốc Công ty Bông Lúa Vàng, 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên xét xử, HĐXX ra quyết định đình chỉ bị can Vũ Ngọc Hòa lý do đã qua đời.

Trước vành móng ngựa, được nói lời sau cùng, cựu nữ giám đốc tha thiết xin giảm án để sớm trở về khắc phục hậu quả. Các bị hại cũng đồng loạt xin giảm án cho bị cáo tuổi ngũ tuần.

 - Ảnh 1

Bị cáo Hồng tại tòa. (Ảnh: Tri Thức trực tuyến)

Theo cáo trạng, dù công ty của Hồng kinh doanh nhiều ngành nghề nhưng không có chức năng cho vay tài chính. Tuy nhiên, qua môi giới, Hồng biết nhiều người có nhu cầu thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng, Hồng khoe khoang với người có nhu cầu vay tiền là công ty của Hồng có khả năng vay được tiền ngân hàng dưới hình thức thế chấp tài sản đảm bảo. Người có nhu cầu vay chỉ cần làm hợp đồng ủy quyền và đưa sổ đỏ để Hồng làm thủ tục vay tiền.Sau khi có được hợp đồng ủy quyền công chứng, Hồng không thế chấp ngân hàng để vay tền và biết rõ các chủ tài sản không cho phép chuyển nhượng hoặc đã yêu cầu hủy hợp đồng công chứng nhưng Hồng và phó giám đốc Vũ Ngọc Hòa (đã chết) vẫn làm thủ tục chuyển nhượng hoặc thế chấp sổ đỏ cho các nạn nhân nhằm chiếm đoạt tiền của họ.

Theo lời khai của anh Trần Đức T., trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, tháng 10/2008, qua anh Trần Văn Th., trú tại huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội, anh Nguyễn Văn H. mang sổ đỏ của gia đình đến công ty Bông Lúa Vàng gặp Hồng thế chấp để vay 500 triệu đồng để mua ô tô. Hồng đồng ý cho vay với điều kiện anh H. phải ký hợp đồng ủy quyền cho Hồng sử dụng sổ đỏ của anh H. để Hồng vay tiền ngân hàng. Anh H. đồng ý và theo đề nghị của Hồng, ngày 15/10/2008, anh H. cùng vợ đã ký hợp đồng ủy quyền công chứng cho Vũ Ngọc Hòa, Phó giám đốc công ty Bông Lúa Vàng, được toàn quyền sử dụng và định đoạt nhà đất của anh H. trong 3 năm. Ký xong, Hồng đưa trước cho anh H. vay 10 triệu đồng và hứa khi nào ngân hàng giải ngân sẽ đưa tiếp.

Sau một thời gian, không thấy Hồng và Hòa cho vay tiền như thỏa thuận, ngày 30/11/2008, anh H. đến công ty gặp Hồng, Hòa đòi lại sổ đỏ và yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền nhưng cả hai không trả mà viết giấy cam kết trả lại sau 7 ngày nữa. Đến hẹn, Hòa, Hồng vẫn không đưa sổ đỏ và tiếp tục xin gia hạn, đặt 20 triệu đồng làm tin. Ngày 8/1/2009, Hồng trả lại anh H. sổ đỏ nhưng không hủy hợp đồng ủy quyền.

Đầu năm 2009, thông qua Nguyễn Thị Vân và Lê Thị Mai Anh, bạn của Hồng, Hồng gặp anh Trần Đức T., hỏi vay 1,7 tỷ đồng. Anh T. yêu cầu tài sản thế chấp và cho vay trong 1 tháng, lãi suất từ 6 đến 9%/tháng.

Để có tài sản thế chấp, ngày 21/1/2009, Hồng gặp và bảo anh H. đưa sổ đỏ để Hồng mang đến văn phòng công chứng làm thủ tục hủy hợp đồng ủy quyền trước đó anh H. đã ký ủy quyền cho Hòa. Để có lòng tin, Hồng đặt cọc anh H. 40 triệu đồng. Tin tưởng, anh H. đưa sổ đỏ cho Hồng. Ngay sau khi có sổ đỏ, Hồng không làm thủ tục hủy hợp đồng ủy quyền như đã nói với anh H. mà sử dụng thế chấp cho anh T. vay 1,7 tỷ đồng bằng hình thức để Hòa ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất của anh H. cho T..

Đến hẹn, không thấy Hồng trả tiền, anh T. nhiều lần gặp Hồng, Hòa đòi tiền nhưng cả 2 khất lần và luôn trốn tránh. Ngày 21/9/2009, anh T. làm thủ tục sang tên sổ đỏ từ anh H. sang tên mình và sau đó thế chấp cho anh Đỗ Văn Cải, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, vay 2 tỷ đồng, trong 1 tháng, lãi xuất 1.5000 đồng/ triệu/ngày. Vì anh T. không trả được tiền như cam kết nên mảnh đất này được sang tên cho anh Cải.

Khi biết Hồng bán nhà và đất của mình cho anh T., ngày 9/7/2009, anh H. đến đòi Hồng nhưng Hồng trốn tránh.

Giai đoạn điều tra, Hồng khai, giao cho anh H. 110 triệu đồng nhưng anh H. không thừa nhận và khai được Hồng đưa cho nhiều lần đặt cọc hẹn trả sổ đỏ, tổng số là 90 triệu đồng,

Về số tiền 1,7 tỷ đồng vay của anh T., Hồng nói, sử dụng khoảng 400 triệu đồng, còn lại đưa cho Hòa và Nguyễn Thị Vân, Lê Thị Mai Anh sử dụng nhưng không nhớ là đưa bao nhiêu tiền và không cung cấp được tài liệu chứng minh.

Tổng số tiền Hồng chiếm đoạt của các bị hại lên đến gần 7 tỷ đồng. Vũ Ngọc Hòa đồng phạm với Hồng chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ Hồng sử dụng các hợp đồng ủy quyền của hàng chục người khác để chuyển nhượng lấy tiền.

Tuệ Lâm (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý