Một người phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung và đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ khối u chứa đầy máu và đã chuyển sang màu tối đen. Cứ nghĩ rằng mình sẽ hồi phục sau phẫu thuật nhưng sự việc lại không như dự đoán. Sau vài tháng, khối u của cô lại tái phát và cô đã phải lập tức tìm đến bác sĩ phụ khoa để xin được tư vấn. Trong quá trình khám, bác sĩ đã hỏi liệu rằng cô có hay ăn cánh gà không. Câu hỏi này khiến cô phải bối rối và tự hỏi mình tại sao bác sĩ lại biết được thói quen này của cô.
Nữ giới không nên ăn cánh gà, chân gà vì có thể gây ung thư cổ tử cung
Rất nhiều chuyên gia sức khỏe trên thế giới khẳng định thuốc kích thích cơ bắp, hoocmon thường được tiêm ở bộ phận cánh của con gà và đùi gà. Điều này có nghĩa là đây là những bộ phận có nồng độ thuốc cao nhất. Và những thuốc này có những tác động khủng khiếp đến sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ vì nó gây thay đổi bài tiết nội tiết tố nữ, khiến các chị em dễ bị mắc ung thư cổ tử cung và ung thư ngực.
Để tránh các vấn đề như thế này, bạn không nên ăn quá nhiều thịt gà như gà tẩm bột hoặc chiên. Bạn chỉ nên ăn gà hai lần một tuần và cố gắng ăn kèm rau tươi với thịt gà. Ngoài ra, nếu bạn tiêu thụ thịt gà thường xuyên hơn có thể dẫn đến béo phì và cholesterol cao vì gà có thể được vỗ béo bằng các chất kích thích.
Hãy luôn luôn cố gắng làm phong phú thêm bữa ăn với thịt gà với các loại rau tươi. Hãy ăn các loại thịt khác vì cơ thể cần chất dinh dưỡng từ các loại thịt khác chứ không phải chỉ từ thịt gà.
>> Cách làm món gà chiên húng quế
Xem thêm
- Rước bệnh vào người khi ăn thịt gà với những thứ đại kỵ sau
- Hãi hùng thịt gà bị tiêm nước trước khi được đem bán
- Lưu ý khi ăn thịt gà tất cả mọi người phải biết
- Những người không nên ăn thịt gà