Nữ Việt Nam vs Nữ Nhật Bản (0-3): Chào thua nhà vô địch

beck beck @beck

Nữ Việt Nam vs Nữ Nhật Bản (0-3): Chào thua nhà vô địch

Đội tuyển nữ Việt Nam đã vào trận với sự hưng phấn và quyết tâm cao độ. Họ tạo ra thế trận ngang ngửa trong khoảng 25 phút đầu trận, nhưng trước một Nhật Bản quá mạnh, thầy trò Mai Đức Chung đành chấp nhận thua 03.

29/09/2014 06:11 PM
1,271

Nhấn F5 để cập nhật liên tục...

 - Ảnh 1

Nữ Việt Nam không mong gây bất ngờ trước Nhật Bản.

- Hết giờ. Trọng tài người Ấn Độ Rebello thổi còi hết giờ. Nhật Bản thắng Việt Nam 3-0, giành quyền vào chơi chung kết bóng đá nữ ASIAD 17.

Diễn biến cả trận

- Phút thứ 89. Không vào. Nguyễn Thị Nguyệt đi bóng tốc độ và tung ra cú sút chéo góc. Bóng đi chệch cột dọc.

- Phút thứ 87. Kana Kitahara vừa tung ra cú sút xa đưa bóng đi dồi xà ngang. Rất may cho Việt Nam.

- Phút thứ 83. Nahomi Kawasumi vừa tung ra cú đánh đầu vọt xà ngang. Từ đầu trận tới giờ, Nhật Bản đã tung ra 15 cú sút.

- Phút thứ 82. Thủ môn Kiều Trinh cứu thua cho tuyển nữ Việt Nam khi thắng Masuya trong tình huống đối mặt.

- Phút thứ 76. Từ quả phạt góc, Yuika Sugasawa có thêm một cú đánh đầu nguy hiểm nữa. Bóng đi vọt xà ngang.

- Phút thứ 73. Vào!!! Yuika Sugasawa vừa có cú đánh đầu hiểm hóc để nâng tỷ số lên 3-0. Trước đó, một tiền vệ của Nhật Bản đã có cú sút xa dồi xà ngang Việt Nam.

Bàn thắng của Yuika Sugasawa

- Phút thứ 69. Tuyết Dung vừa có pha xử lý rất kỹ thuậ trước khi tung ra cú sút bằng lòng trong chân trái. Rất tiếc bóng đi vọt xà ngang. Một cơ hội hiếm hoi của Việt Nam.

- Phút thứ 63. Vừa vào sân, Nguyễn Thị Nguyệt đã có đường chuyền thuận lợi cho Nguyễn Thị Liễu. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tuyển thủ Việt Nam lại đưa bóng trúng người hậu vệ đối phương.

- Phút thứ 58. Nhật Bản đang thi đấu ấn tượng tại ASIAD 17, thầy trò HLV Sasaki vẫn chưa thủng lưới bàn nào.

- Phút thứ 53. Osafune Kana đánh đầu tung lưới Kiều Trinh, nâng tỷ số lên 2-0.

Osafune Kana nâng tỷ số lên 2-0.

- Phút thứ 50. Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, Nhật Bản đứng số ba thế giới, Việt Nam đứng thứ 34. Trong khi Nhật Bản xếp thứ 3.

- Hiệp 2 bắt đầu.

- Hết hiệp 1.

- Phút thứ 43. Việc Việt Nam chỉ thua 1 bàn cho tới lúc này có công không nhỏ từ Kiều Trinh. Cô đã có nhiều pha cản phá xuất sắc.

- Phút thứ 40. Kiều Trinh xuất sắc liên tiếp cản phá hai cú dứt điểm của số 12 bên phía Nhật Bản.

- Phút thứ 36. Không vào. Trong thế đối mặt, Saori Ariyoshi đã không thể đánh bại được Kiều Trinh.

- Phút thứ 31. Nguyễn Thị Muôn xử lý tinh tế, loại bỏ sự đeo bám của hai hậu vệ Nhật Bản. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cô quá nhẹ, không làm khó được thủ thành Yamane Enna.

- Phút thứ 25. VÀO!!! Kiều Trinh đấm bóng đúng vị trí của Sakaguchi. Số 6 của Nhật Bản ra chân dứt điểm cự ly gần mở tỷ số.

Pha làm bàn của Sakaguchi

- Phút thứ 24. Rika Masuya tung ra cú sút xa rất mạnh. Rất may, Kiều Trinh đã chơi tốt và cứu thua cho Việt Nam.

- Phút thứ 20. Lướt của Việt Nam đã rung lên, nhưng trước đó trọng tài đã căng cờ báo Megumi Takase rơi vào thế việt vị.

- Phút thứ 15. Nguyễn Thị Liễu là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía tuyển nữ Việt Nam, liên tục có các pha cắt bóng ở giữa sân.

- Phút thứ 10. Saori Ariyoshi đã ngã trong vòng cấm của Việt Nam, nhưng trọng tài không cho rằng Tuyết Dung đã phạm lỗi.

- Phút thứ 8. Ngọc Anh nhoài người phá bóng trong chân tiền đạo đối phương, chịu quả phạt góc.

- Phút thứ 1. Có vẻ sân Incheon Munhak vừa trải qua một cơn mưa. Mặt sân có khá nhiều nước.

 - Ảnh 2

- Trận đấu bắt đầu. Việt Nam giao bóng.

THÔNG TIN XUNG QUANH:

- Cả hai đều có đội hình tối ưu cho trận đấu này.

- Kể từ năm 2006, hai đội có 4 lần gặp nhau và ĐT Nhật Bản đều giành chiến thắng.

- Trung vệ Ngọc Anh được kỳ vọng sẽ là hòn đá tảng ngăn chặn các đợt tấn công của ĐT Nhật Bản.

- Một ngày trước khi bước vào trận đấu với ĐT Nhật Bản, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn của VFF đã tới động viên tinh thần thầy trò HLV Mai Đức Chung.

- HLV Mai Đức Chung khẳng định thầy trò ông sẽ thi đấu hết mình để phục vụ NHM. Vị HLV này cũng hy vọng sẽ lập nên kỳ tích trước ĐT Nhật Bản.

- HLV Sasaki Norio của Nhật Bản cho biết ông ấn tượng với lối đá phòng ngự phản công của ĐT Việt Nam.

- Nếu hòa trong 90 phút, 2 đội sẽ đá 2 hiệp phụ, nếu lại hòa, 2 đội sẽ đá luân lưu 11m.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

ĐT Việt Nam: Kiều Trinh; Nguyễn Thị Xuyến, Ngọc Anh, Bùi Thị Như, Hải Hòa; Thùy Trang, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn; Tuyết Dung, Nguyễn Thị Nguyệt, Vũ Thị Nhung.

ĐT Nhật Bản: Kaihorl Ayumi; Iwashimizu Azusa, Osafune Kana, Usui Rie, Haza Hisui; Nakajima Emi, Kawasumi Nahomi, Kiryu Nanase, Naomoto Hikaru; Kira Chinatsu, Masuya Rika.

Quốc An

Xem thêm video clip : Công Vinh hát tặng bà xã Thủy Tiên trên sân khấu

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý