Nửa đêm "dạo phố" với súng bắn điện và cỏ Mỹ

remember1 remember1 @remember1

Nửa đêm "dạo phố" với súng bắn điện và cỏ Mỹ

Đối tượng tự nhận là cỏ Mỹ vừa được bạn tặng để đưa về sử dụng.

01/05/2016 08:48 PM
23

Đối tượng tự nhận là "cỏ Mỹ" vừa được bạn tặng để đưa về sử dụng.

Sáng 1/5, hai tổ TTKS thuộc Đại đội 10, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Thượng Đình và phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã phát hiện 3 đối tượng, thu giữ 1 túi "cỏ Mỹ" và 1 khẩu súng bắn điện.

Theo đó, vào hồi 2h30 cùng ngày, Trung úy Đỗ Đức Dũng, tổ trưởng cùng 3 chiến sỹ khác làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội phát hiện người thanh niên đang điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng tự khai là Phạm Quang Thắng, 23 tuổi, trú tại: ngõ 77 Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, đồng thời thu 1 túi ni-lông cất giấu trong túi áo ngực bên trái của Thắng, bên trong túi chứa thảo mộc khô.

Đối tượng tự nhận là "cỏ Mỹ" vừa được bạn tặng để đưa về sử dụng (được biết "cỏ Mỹ" là thảo mộc khô được tẩm chất XLR-11 đây là chất ma túy mới đang hút giới trẻ sử dụng).

Nửa đêm "dạo phố" với súng bắn điện và cỏ Mỹ - Ảnh 1Phóng to

Cùng thời điểm này, tổ công tác thứ 2 thuộc đại đội này do Thượng sỹ Trần Xuân Ngọc tổ trưởng cùng 3 chiến sỹ khác làm nhiệm vụ TTKS tại khu vực Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã phát hiện 2 thanh niên đèo nhau trên 1 xe máy.

Khi thấy cảnh sát 2 đối tượng này đã cho xe tăng tốc, nhưng tổ công tác đã kịp thời dừng xe, đồng thời kiểm tra hành chính.

Đối tượng điều khiển xe khai tên là Tạ Ngọc Trí, (31 tuổi), tạm trú tại Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, đối tượng ngồi sau là Vũ Ngọc Long, (25 tuổi), trú tại Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Nửa đêm "dạo phố" với súng bắn điện và cỏ Mỹ - Ảnh 2Phóng to

Tổ công tác thu giữ trong cốp xe máy 1 khẩu súng kích điện, Long nhận là của mình dùng để trộm cắp chó, trên đường đi tìm "con mồi" thì bị công an bắt giữ.

Đối tượng và tang vật 2 vụ việc nêu trên đã được chuyển đến công an phường sở tại để xử lý theo thẩm quyền.

Theo báo Công an Nhân dân

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý