Ông lão lái xe ôm "kẹp 3" gây tai nạn chết người lãnh án tù

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Ông lão lái xe ôm "kẹp 3" gây tai nạn chết người lãnh án tù

Trên đường chở 2 người khách gần nhà, ông lão hành nghề lái xe ôm đã va quẹt vào lề đường và tự té ngã, khiến 2 người đi cùng thương vong.

06/04/2017 02:19 PM
466

Trên đường chở 2 người khách gần nhà, ông lão hành nghề lái xe ôm đã va quẹt vào lề đường và tự té ngã, khiến 2 người đi cùng thương vong.

Báo Tri thứ trực tuyến đưa tin, ngày 5/4, TAND TP.HCM đưa Lê Văn Bu (66 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) ra xét xử phúc thẩm về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trình bày với HĐXX, bị cáo Bu khai, trước đó gia đình ông đã ngỏ ý lo chi phí ma chay cho bà S, tuy nhiên chị Vân (con gái bà S.) không chấp nhận. Chị này yêu cầu bồi thường 60 triệu đồng trong khi gia đình chỉ lo liệu được một nửa.

Theo lý giải của gia đình bị hại, từ khi xảy ra tai nạn đến khi phiên tòa diễn ra họ chưa nhận được bất cứ khoản bồi thường nào từ ông Bu. Gia đình cũng không thấy sự thiện chí nào từ bị cáo.

Ông lão lái xe ôm "kẹp 3" gây tai nạn chết người lãnh án tù - Ảnh 1

Lê Văn Bu tại tòa - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Theo báo Người Đưa Tin, cáo trạng của TAND TP.HCM đã xác định, vào trưa 26/2/2016, Lê Văn Bu hành nghề chạy xe ôm, điều khiển xe mô tô chở theo bà Ting Phụng S. (SN 1950, ngụ quận 4, TP.HCM) và chị Nguyễn Anh Th. (SN 2000, ngụ quận 4, TP.HCM).

Đang lưu thông trên đường Bến Vân Đồn, do tay lái yếu, ông Bu đã va chạm vào lề đường bên phải làm xe mô tô ngã ra đường khiến 3 người đều bị thương tích. Bà S. bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan điều tra xác định ông Bu không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô chở theo 2 người không đội mũ bảo hiểm, không làm chủ được tay lái nên đã gây ra tai nạn.

Theo báo Tuổi trẻ, cuối năm 2016, TAND quận 4 đã tuyên phạt Lê Văn Bu 3 năm 6 tháng tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, cả bị cáo lẫn gia đình bị hại đều lần lượt kháng cáo. Người xin giảm nhẹ hình phạt, người đòi tăng nặng.

Xét kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp của gia đình bị hại không đủ căn cứ, HĐXX tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù với Lê Văn Bu.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý