Ông Nguyễn Xuân Sơn nhận chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN

nganha nganha @nganha

Ông Nguyễn Xuân Sơn nhận chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN

Ông Nguyễn Xuân Sơn chính thức được trao quyết định bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

16/07/2014 11:13 AM
9,730

Ngày 15/7/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và công bố Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến tại 4 điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Quảng Ngãi.


 - Ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Xuân Sơn.

 - Ảnh 2
Đồng chí Bùi Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Xuân Sơn.

Tham dự buổi Lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và các đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Bùi Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đại diện Lãnh đạo Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc và các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, cùng đông đảo cán bộ chủ chốt của Tập đoàn và đơn vị thành viên đã tham dự buổi lễ quan trọng này.

 - Ảnh 3

Các đại biểu dự buổi lễ

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Quyết định số 1123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 8/7/2014 và có hiệu lực từ ngày ký).

Phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo: “Đồng chí Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng với các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng Tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, có năng lực cạnh tranh trên . Trong quá trình phát triển, cần tiếp tục đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đưa ra các kế hoạch khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng đội ngũ cán bộ”.

Phó Thủ tướng cũng tin tưởng đội ngũ lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, xây dựng một tập thể lãnh đạo vững mạng, để xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam năng động, phát triển hơn nữa, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 - Ảnh 4


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng đồng chí Phùng Đình Thực đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Quốc gia Việt Nam, Kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2010-2015 tổ chức vào ngày 10/7/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Sơn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Lễ Công bố, đồng chí Bùi Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, chuẩn y, bổ sung đồng chí Nguyễn Xuân Sơn vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ (phần bôi màu đỏ đặt đường link toàn văn bài phát biểu): “Là một thành viên trưởng thành từ truyền thống vẻ vang đó, hơn 30 năm, kể từ ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Vụ tài chính Kế toán – Tổng cục Dầu khí; đến hôm nay, được phát biểu tại buổi lễ trang trọng này thực sự là niềm vinh dự trong cuộc đời công tác của mình.

Cho phép tôi xin được bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha anh đã đào tạo, dìu dắt và sự tin tưởng của Đảng, Chính Phủ đã quyết định giao cho tôi trọng trách Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong không khí phấn khởi, tự hào cho phép tôi xin chân thành cảm ơn tập thể người lao động Dầu khí, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ngành Dầu khí, đồng chí Chủ tịch tiền nhiệm Phùng Đình Thực và đồng chí Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu đã giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các cương vị công tác đã qua”. 

 - Ảnh 5

Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đoàn kết, gắn bó để tập trung điều hành đẩy mạnh hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển. 

Thay mặt cho những người lao động dầu khí và tất cả các đồng chí cán bộ chủ chốt đang có mặt ở các điểm cầu trong buổi lễ chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhận nhiệm vụ và trọng trách cao cả của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu đã phát biểu “Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn với tư cách là người đứng đầu Tập đoàn sẽ định hướng cho chúng ta tiếp tục xây dựng văn hóa dầu khí với trọng tâm là hướng tâm con người vào lợi ích cao nhất là lợi ích Tập đoàn, trên cơ sở đó mang lại lợi ích của quốc gia trong bối cảnh ngày càng khó khăn”.

Đồng chí Đỗ Văn Hậu cũng cho rằng “Nguồn lực quan trọng nhất của chúng ta là sức sáng tạo của con người. Nếu chúng ta đồng lòng sáng tạo thì chúng ta có thể tiếp tục trên cơ sở sáng tạo ấy để đề nghị thay đổi cơ chế. Nếu muốn phát triển thì phải có nguồn lực, mà 2 nguồn lực quan trọng nhất là con người và tài chính. Còn tiềm lực KHCN, quản lý, nghiên cứu… thì chúng ta vẫn đang tiếp tục làm”.

 - Ảnh 6

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa các Chủ tịch HĐTV tiền nhiệm.

Đồng chí Hồ Tế, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, đại diện các đồng chí Nguyên Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu: Chúng tôi thật sự cảm động và chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhận cương vị mới... Chúng tôi rất vui mừng nhiệm vụ của đồng chí Phùng Đình Thực đã hoàn thành, và chúng ta đón mừng đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn và Bí thư đảng ủy Tập đoàn. Chúng tôi mong rằng đồng chí sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đã giao cho Tập đoàn”.

Ngày 8/7/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1123/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công tác trong ngành Dầu khí Việt Nam từ năm 1984, khởi đầu tại Vụ Tài chính Kế toán, Tổng cục Dầu khí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng trong ngành Dầu khí, có nhiều đóng góp đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Từ năm 2003 đến tháng 10/2006, ông giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) rồi Tổng giám đốc PVFC đến tháng 5.2007, sau đó được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương vào tháng 12.2008.

Ông Sơn giữ vị trí Phó tổng giám đốc PVN từ năm 2010, phụ trách các lĩnh vực tài chính kế toán, kế hoạch chiến lược.

Ông Nguyễn Xuân Sơn sinh năm 1962 tại Hà Tĩnh, tốt nghiệp các trường Đại học Nam Carolina (Hoa Kỳ), chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cấp đào tạo trên đại học; Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Vật giá và Trường Đào tạo cán bộ Dầu khí.

Hoa Trần

Xem thêm video clip : 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý