Phá đường dây ma túy 'khủng' từ Quảng Ninh vào TP.HCM

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Phá đường dây ma túy 'khủng' từ Quảng Ninh vào TP.HCM

Phòng PC47 đã thu giữ tang vật gồm gần 3kg ma túy tổng hợp, 992 gram tạp chất nghi hướng thần, 3kg tiểu ly.

17/12/2014 11:02 AM
457

Theo tin tức trên TTXVN, ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa khám phá một đường dây buôn bán ma túy lớn, các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy từ Quảng Ninh vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Cơ quan công an đã bắt tám đối tượng nằm trong đường dây này.

Điều hành đường dây buôn bán ma túy này là ba đối tượng, gồm Trần Thị Xuân (36 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Ninh; trú tại phường 3, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh), Trần Khánh Bằng (30 tuổi, trú tại quận 7), Trương Hoàn Vũ (38 tuổi, trú tại quận 8).

Cơ quan Công an đã khởi tố các đối tượng trên về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và bàn giao năm đối tượng khác trong đường dây này cho công an địa phương tiếp nhận xử lý theo quy định.

 - Ảnh 1

Công an TP.HCM kiểm tra tang vật vụ án - Ảnh cắt từ Video trên báo Lao Động.

Theo thông tin điều tra của cơ quan Công an, sau khi chồng của Xuân bị bắt vì tham gia đường dây buôn bán ma túy tại miền Trung, Xuân đã vào Thành phố Hồ Chí Minh và cùng đồng bọn lập đường dây buôn bán ma túy trên.

Trong chuyên án này, Phòng PC47 đã thu giữ tang vật gồm gần 3kg ma túy tổng hợp, 992 gram tạp chất nghi hướng thần, ba cân tiểu ly, tám xe gắn máy, tám điện thoại di động.

Mới đây, ngày 13/12/2014 lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn, xuyên quốc gia vào Việt Nam, bắt 6 đối tượng, thu 92 bánh heroin.

Theo đó, khoảng 4h ngày 13/12, tại khu vực bản Thong Nhầy, thị xã Pạc Xan, tỉnh Bôly-khăm-xay (Lào), lực lượng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào bất ngờ ập vào một lán trại, bắt giữ quả tang 6 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng thu giữ 92 bánh heroin (trọng lượng 33,12kg), 2 xe ôtô bán tải, 50.520 tiền baht Thái Lan và nhiều tang vật khác.

Cũng trong ngày 16/12, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thư biểu dương, khen ngợi thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Hà Tĩnh. Trong thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, chiến công của các đồng chí bộ đội biên phòng đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tấn công tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Bộ trưởng yêu cầu, trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đ��n Ất Mùi 2015, tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển sẽ có những diễn biến, phức tạp, nhất là hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại trên các địa bàn trọng điểm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh cần phát huy tốt chiến công đã đạt được, nêu cao tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra mở rộng vụ án.

Bắt quả tang nhóm đối tượng tàng trữ ma túy ở khách sạn.

Gia Huy (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý