Pháo tự hành nổ gần biên giới Triều Tiên, 7 lính Hàn Quốc thương vong

daikieu daikieu @daikieu

Pháo tự hành nổ gần biên giới Triều Tiên, 7 lính Hàn Quốc thương vong

Một lính Hàn Quốc vừa thiệt mạng sau một vụ nổ trong lúc tập trận vào ngày 18/8 ở khu vực thao trường gần biên giới với Triều Tiên.

19/08/2017 03:43 PM
130

Một lính Hàn Quốc vừa thiệt mạng sau một vụ nổ trong lúc tập trận vào ngày 18/8 ở khu vực thao trường gần biên giới với Triều Tiên.

Hãng tin Sputnik ngày 19/8 cho biết, một lính Hàn Quốc đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi đang diễn tập pháo binh ở một trường bắn gần biên giới Triều Tiên.

Thế giới - Pháo tự hành nổ gần biên giới Triều Tiên, 7 lính Hàn Quốc thương vong
Lính Hàn Quốc tuần tra gần khu vực biên giới với Triều Tiên.

Pháo tự hành nổ gần biên giới Triều Tiên, 7 lính Hàn Quốc thương vong - Ảnh 1Phóng to

Lính Hàn Quốc tuần tra gần khu vực biên giới với Triều Tiên.

Theo đó, binh sĩ 27 tuổi đã thiệt mạng khi đang được đưa tới bệnh viện. Binh sĩ này thuộc một đơn vị đóng quân tại thị trấn biên giới Cherwon, nằm cách Seoul khoảng 70km về phía Đông Bắc. Cherwon ở vị trí gần khu vực phi quân sự (DMZ), một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hãng thông tấn Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân đội cho hay, vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra.

Theo giải thích của vị quan chức này, vụ nổ xảy ra khi 1 trong số 10 pháo tự hành Thunder “Thần sấm” K-9 cháy và phát nổ, khiến các binh sĩ đang vận hành bị thương. Được biết, cuộc tập trận này không có binh sĩ Mỹ tham gia.

Pháo tự hành nổ gần biên giới Triều Tiên, 7 lính Hàn Quốc thương vong - Ảnh 2Phóng to

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn kéo dài.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị tham gia đợt tập trận mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” hằng năm với Mỹ bắt đầu từ ngày 21/8 tới. Triều Tiên coi sự kiện đó là cuộc tổng duyệt cho cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại Bình Nhưỡng.

Chiến tranh Triều Tiên cho tới nay vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt mà mới tạm thời kết thúc bằng một hiệp ước đình chiến, thay vì hiệp ước hòa bình vĩnh viễn. Vì vậy, trên thực tế, hai bên vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh kể từ năm 1950.

Hôm qua 18/8, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo rằng Seoul phải cắt đứt quan hệ với Mỹ nếu muốn cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý