Phát 150.000 túi lương tại 30 điểm đền Thần Thương

mesu mesu @mesu

Phát 150.000 túi lương tại 30 điểm đền Thần Thương

(ĐSPL) Lễ phát lương cầu mùa màng ở Đền Trần Thương, Hà Nam năm nay ban tổ chức phối hợp với nhà đền sẽ phát 150.000 túi lương tại 30 điểm.

05/03/2015 10:41 AM
321

Vào tối 4/3 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Ất Mùi), tại Đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân đã tổ chức Lễ phát lương, cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận, gió hòa và tưởng niệm 715 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

 - Ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự lễ phát lương cầu mùa màng ở Đền Trần Thương. Ảnh: TTXVN

Dự lễ phát lương còn có đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương đã tưởng nhớ thân thế và sự nghiệp của người Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, cũng như truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Lễ phát lương năm nay được tổ chức vào giờ Tý ngày 14 tháng Giêng tại đền Trần Thương, gồm ba phần: Lễ rước lương thảo từ kho lương vào trong đền làm lễ, tiếp theo là lễ châm đuốc và dâng hương của các đại biểu và cuối cùng là phần rước lương thảo vào hậu cung làm mật lễ.

 - Ảnh 2

Hàng ngàn người tham dự lễ "phát lương" đền Thần Thương năm 2014.

Tại lễ phát lương Đền Trần Thương năm nay, để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, Ban tổ chức đã chuẩn bị 150.000 túi lương, phát tại 30 điểm, nhiều hơn năm 2014 50.000 túi. Mỗi túi lương bao gồm 5 loại hạt: đỗ đỏ, đỗ xanh, hạt đậu nành, ngô đỏ, thóc nếp cái hoa vàng.

Trước đó, để tránh tình trạng xô đẩy, chen lấn tại các điểm phát lương, các hàng rào được thiết kế theo kiểu zíc zắc. Ban tổ chức cũng cho lắp đặt 5 màn hình lớn gồm: 2 màn hình trong sân đền, 2 màn hình ở khu vực sân tâm linh và 1 màn hình ở trước cổng đền để người dân được xem những hình ảnh trực tiếp phần lễ. Việc này cũng giúp du khách thập phương hiểu hơn về ý nghĩa của lễ hội, từ việc nhận được những túi lương bên trong đựng những hạt thóc, ngô, sẽ cùng nhau xây dựng nền nông nghiệp vững bền.

Được biết, năm 2015 là năm thứ 6 tỉnh Hà Nam tổ chức lễ phát lương Đền Trần Thương. Việc tổ chức Lễ hội phát lương đầu năm Đền Trần Thương đã góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa, đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của ông cha.

Lễ hội phát lương đền Trần Thương là lễ hội lớn đầu năm của tỉnh Hà Nam. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Lễ hội được tổ chức ngay tại ngôi đền chính - nơi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chọn làm kho lương, cung cấp lương thảo cho quân đội trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ 13.

LAN ANH (TỔNG HỢP)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý