Phát hiện 2 lái xe được bổ nhiệm phó chánh văn phòng

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Phát hiện 2 lái xe được bổ nhiệm phó chánh văn phòng

Sau huyện Nông Cống, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là địa phương phát hiện thêm 2 trường hợp lái xe, thiếu tiêu chuẩn… vẫn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng.

21/03/2014 09:32 AM
591

Ông Mai Đức Hùng, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, chiều 19/3 xác nhận tại huyện đang có 2 cán bộ lái xe được bổ nhiệm lên làm Phó chánh Văn phòng mà không bằng cấp.

Đó là ông Nguyễn Hữu Hợi, đang giữ chức Phó Chánh văn phòng Huyện ủy và ông Vũ Quang Huy, giữ chức Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Tĩnh Gia.

Theo đó, ngày 12/10/2011, ông Trương Bá Phúc, Bí thư Huyện ủy huyện Tĩnh Gia đã ký Quyết định số 216-QĐ/HU bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hợi (SN 1959, quê xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia), công chức lái xe cơ quan huyện ủy giữ chức Phó Văn phòng Huyện ủy.

Cùng thời điểm trên, ông Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch UBND huyện này cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Huy (SN 1960, ngụ xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia), đang là lái xe của Ủy ban giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện. Cả 2 ông Hợi và ông Huy cùng phụ trách công tác hành chính, quản trị.

 - Ảnh 1

Quyết định bổ nhiệm.

Theo hồ sơ lý lịch, trước khi về công tác tại Tĩnh Gia, cả ông Hợi và ông Huy đều xuất thân là quân nhân. Tại thời điểm được bổ nhiệm lần đầu, 2 ông này đã ngoài 50 tuổi và không có bằng cấp chuyên môn theo quy định. Trong khi đó, theo 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19-2-2003, với các chức vụ từ trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận - huyện và tương đương, tuổi bổ nhiệm không quá 45 tuổi.

Ông Hùng cho biết việc làm trên là sai so với quy định vì chưa đáp ứng theo tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ. “Hai đồng chí ấy đã lái xe qua nhiều đời lãnh đạo (cả bí thư và chủ tịch - PV), đều làm rất tốt, không vi phạm gì cả. Xét thấy các anh ấy đã nhiều tuổi, kém nhanh nhẹn, có phần hạn chế, không phù hợp với công việc lái xe nên chúng tôi đã thông qua thường vụ để đi đến quyết định bổ nhiệm”, ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng thì quy định của Thủ tướng Chính phủ việc bổ nhiệm đối với trưởng, phó các phòng ban của cơ quan cấp huyện độ tuổi không quá 45 nếu được bổ nhiệm lần đầu. Tuy nhiên, theo quy định của Thanh Hóa, nếu độ tuổi bổ nhiệm được 1 nhiệm kỳ trở lên thì có thể bổ nhiệm.

Còn theo ông Trương Bá Phúc, bí thư Huyện ủy Tĩnh Gia, Ban thường vụ Huyện ủy chưa họp bàn và đưa ra hướng giải quyết. “Đây là việc trong nội bộ cơ quan huyện, huyện sẽ chủ động báo cáo và nếu cần sẽ xin ý kiến Thường trực tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy và có hướng xử lý sau”, ông Phúc nói.

Trước đó, Huyện ủy Nông Cống bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệp (SN 1958), không có bằng đại học, là lái xe giữ chức Phó Chánh văn phòng Huyện ủy.

Sau khi thông tin được đăng tải, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống thấy việc làm trên là sai nên đã ra quyết định thu hồi lại quyết định bổ nhiệm sai quy trình trước đó. Theo tìm hiểu của phóng viên, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện không chỉ có 2 huyện trên bổ nhiệm cán bộ lái xe lên làm Phó Chánh văn phòng mà ở một số huyện khác, các sở, ngành trong tỉnh này cũng có hiện tượng trên.

Theo Người lao động 

Clip xem thêm:  

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý