Phát hiện 28 khẩu súng, gần 2.000 viên đạn trong nhà "trùm" cho vay nặng lãi

biettuot biettuot @biettuot

Phát hiện 28 khẩu súng, gần 2.000 viên đạn trong nhà "trùm" cho vay nặng lãi

Khám xét nơi ở và xe ôtô của ông trùm cho vay nặng lãi, Công an Cần Thơ đã phát hiện một kho vũ khí khủng.

18/08/2017 05:05 PM
125

Khám xét nơi ở và xe ôtô của ông "trùm" cho vay nặng lãi, Công an Cần Thơ đã phát hiện một kho vũ khí khủng.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 18/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Hữu Trọng Nhân (35 tuổi, ngụ quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phát hiện 28 khẩu súng, gần 2.000 viên đạn trong nhà "trùm" cho vay nặng lãi  - Ảnh 1Phóng to

Đối tượng Phan Hữu Trọng Nhân tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Dân Việt

Theo báo VnExpress, Nhân thành lập công ty tài chính chuyên cho vay tiền với thủ tục nhanh chóng, tuy nhiên thực chất hoạt động của công ty này là cho vay nặng lãi.

Một tháng trước (19/7), tại phường Hưng Phú (quận Cái Răng), Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Nhân đang tàng trữ súng trong người.

Khám xét ôtô, nhà riêng của kẻ này ở quận Bình Thủy cùng 6 địa điểm khác của Nhân tại tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang và Trà Vinh, cảnh sát thu giữ thêm 27 khẩu súng, hơn 1.800 viên đạn, ống ngắm, nòng giảm thanh, 5 cặp côn nhị khúc…

Phát hiện 28 khẩu súng, gần 2.000 viên đạn trong nhà "trùm" cho vay nặng lãi  - Ảnh 2Phóng to

Hàng nghìn viên đạn các loại được cảnh sát thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Trong 28 khẩu súng của Nhân, có 6 súng quân dụng (rulo, Carbine, Col45), 5 súng bắn đạn hoa cải, còn lại là súng thể thao.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an Cần Thơ cho biết thêm: "Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, làm rõ động cơ, mục đích việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và nguồn gốc số súng, đạn nói trên; củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan".

Điều 230. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền  từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý