Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong căn nhà khóa kín

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong căn nhà khóa kín

(ĐSPL) Từ khu vực nhà ông B. bỗng xuất hiện mùi hôi thối khó chịu, khi phá khóa cửa xông mọi người phát hiện ông B. đã tử vong và đang quá tình phân hủy.

26/05/2015 11:41 AM
408

Tin tức từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Đỗ Văn B. (SN 1965, trú tại thôn Tân Lập, xã Thượng Đạt, TP. Hải Dương).

Vào khoảng 6h30, ngày 25/5, anh Đỗ Văn S. (cháu ông B.) khi đi qua khu vực nhà ông B. phát hiện thấy có mùi hôi thối khó chịu nên đã gọi cửa kiểm tra nhưng không thấy ai trả lời. Nghĩ có chuyện không hay xảy ra, anh S. đã gọi điện thông báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, công an xã Thượng Đạt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cùng người nhà ông B. phá khóa cửa xông vào nhà.

Sau đó, ông B. được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ ở cầu thang tầng 2 từ nhiều ngày trước đó, đang trong quá trình quá trình phân hủy.

 - Ảnh 1Phóng to

Ngôi nhà phát hiện ra thi thể.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Thượng Đạt đã tiến hành giữ nguyên hiện trường đồng thời báo cáo lên Công an TP. Hải Dương để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông B.

Ông Đỗ Văn Cương – Trưởng Công an xã Thượng Đạt cho biết: “Vào khoảng 7h, ngày 25/5, công an xã nhận được tin báo phát hiện mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ gia đình anh Đỗ Văn B. trú tại thôn Tân Lập.

Ngay sau đó, chúng tôi đã cử công an viên của xã xuống hiện trường. Nhưng khi công an viên đến nhà anh B. thì tất cả các của ngôi nhà đều được khóa trái.

Nghĩ có chuyện không hay xảy ra vì nhiều ngày mọi người không thấy anh B. xuất hiện trên địa bàn nên chúng tôi đã cho người phá cửa xông vào. Phá cửa vào thì phát hiện anh B. đã tử vong trong tư thế treo cổ ở cầu thang tầng 2 và thi thể đang trong quá trình phân hủy”, ông Cương cho hay.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông B. do tự tử.

Được biết, ông Đỗ Văn B. có hai con, con gái lớn (SN 1994) lấy chồng ở huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương), con trai thứ 2 (SN 2008). Trong khoảng thời gian trước khi phát hiện thi thể ông B. cả hai con của nạn nhân đều không có nhà.

Còn vợ ông B. là bà Đỗ Thị G., theo nhiều người dân cho biết, bà G. đang được chữa trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương gần 10 ngày trước đó do bị chồng hành hung.

 - Ảnh 2Phóng to

Vợ nạn nhân đau buồn trước cái chết của chồng.

Gặp bà G. tại bệnh viện, thân hình gầy gò da bọc xương, bà G. cho hay: “Cách đây gần 1 năm, tự nhiên ông B. đổ đốn chơi bời rồi về đánh đập vợ con. Lần gần đây nhất, ông ấy đi uống rượu ở đâu gần 12h đêm mới về, gây sự đánh tôi. Lúc nằm ở viện, con gái bảo có gọi điện cho bố nhưng không thấy nghe máy. Nhưng không ai ngờ là ông ấy lại làm điều dại dột như vậy!”, bà G. chia sẻ.

THIÊN AN

Phát hiện xác chết bí ẩn dưới chân cầu

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý