Phát hiện xương người phía sau nhà nghi phạm giết vợ 4 năm trước

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Phát hiện xương người phía sau nhà nghi phạm giết vợ 4 năm trước

Liên quan đến vụ chồng tự thú giết vợ, chôn xác suốt 4 năm, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã tìm thấy xương người nghi là thi thể của nạn nhân ở phía sau căn nhà.

14/05/2017 03:10 PM
539

Liên quan đến vụ "chồng tự thú giết vợ, chôn xác suốt 4 năm", qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã tìm thấy xương người nghi là thi thể của nạn nhân ở phía sau căn nhà.

Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn tin cho hay, chiều 12/5, qua khám nghiệm hiện trường theo lời tự thú của Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi), cơ quan công an đã tìm thấy xương người nghi là thi thể của chị P.T.T. (vợ Hoàng) ở phía sau căn nhà của chị này tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Tri thức trực tuyến, tại hiện trường, công an đã thu nhận và rửa sạch xương để phục vụ điều tra. Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời một cán bộ nói rằng, để xác định bộ xương thu được có phải của nạn nhân T. hay không thì cần có cơ sở khoa học là giám định ADN.

Phát hiện xương người phía sau nhà nghi phạm giết vợ 4 năm trước - Ảnh 1

Người dân tập trung phía ngoài căn nhà của nghi can theo dõi tìm thi thể nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, như báo Vietnamnet đã thông tin, Hoàng đến cơ quan công an huyện Đất Đỏ tự thú đã sát hại vợ, giấu xác trong hầm cầu tại nhà suốt 4 năm.

Hoàng khai, nguyên nhân ra tay giết vợ là do nghi ngờ chị T. ngoại tình.

Buổi tối cách đây 4 năm, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, trong lúc cãi cọ, chị T. lấy cây củi khô đánh chồng. Bực tức, Hoàng giật cây củi khô và đánh vào gáy khiến vợ tử vong.

Sau khi gây án, Hoàng đã giấu thi thể của vợ ở hầm cầu trong nhà vệ sinh rồi tung tin rằng vợ bỏ đi theo người khác.

Hoàng sau đó bị công an tạm giữ để làm rõ hành vi Giết người.

Thông tin thêm về vụ việc, báo Giao thông dẫn nguồn thông tin từ những người hàng xóm cho hay, Hoàng là người hiền lành, ít nói. Vào năm 2012, Hoàng sống cùng vợ và con trai khoảng 5 tuổi, nhưng sau đó không thấy chị T. đã nhiều năm. Hỏi Hoàng thì anh này cũng trả lời là vợ đã bỏ đi theo người khác.

Từ ngày chị T. “mất tích”, Hoàng sống với con và dành nhiều thời gian đi chùa làm công quả, ít giao du với hàng xóm...  Căn nhà của Hoàng là do hai vợ chồng tự tay xây nhưng chưa xong. Ban ngày hai vợ chồng đi làm phụ hồ, tối về thì xây nhà chứ không thuê thợ. Từ ngày vắng bóng chị T. thì căn nhà vẫn dở dang nhưng Hoàng không hoàn thiện.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý