Phạt nặng nhóm cưa trộm cây sưa đỏ hơn 2 tỷ trong chùa

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Phạt nặng nhóm cưa trộm cây sưa đỏ hơn 2 tỷ trong chùa

Nghe mách trong chùa có cây sưa đỏ quý, 9 đối tượng giữa lúc mưa như trút nước, mang đồ nghề lẻn vào sân chùa thay nhau cưa gốc sưa giá tiền tỷ.

25/09/2014 05:03 PM
627

Theo tin tức nhận được, ngày 24/9, cả chín đối tượng trong nhóm trộm cắp cây gỗ Sưa đỏ ở chùa Đống Ông, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản.”

Chín đối tượng này gồm Đinh Văn Chư (38 tuổi), Đinh Văn Thắng (33 tuổi), Đinh Quốc Linh (41 tuổi), Đinh Văn Bình, Đinh Văn Chiến (30 tuổi), Nguyễn Hữu Thành, Trần Văn Chuyên, Trần Văn Dũng (31 tuổi) đều ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và Đinh Kim Chiến ở xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

 - Ảnh 1

Nhóm trộm gỗ sưa quý tại toà.

Kết thúc phiên xử,  tòa tuyên phạt tù Chư 15 năm, Thắng 14 năm, Linh 13 năm 6 tháng cùng về tội Trộm cắp tài sản. 6 bị cáo còn lại nhận từ 10 đến 12 năm 6 tháng tù. Các bị cáo phải bồi thường cho nhà chùa 2 tỷ đồng.

Nhà chức trách cho biết đang làm rõ người báo tin và mua cây gỗ quý trên.

Theo cáo trạng thể hiện, đầu tháng 5/2013, Chư quen biết Quang (ở Vĩnh Phúc, không rõ lai lịch). Người đàn ông này hứa hẹn sẽ trả tiền công cao nếu Chư giới thiệu ai có gỗ sưa bán. Cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau.

Một tháng sau, nhận được điện thoại chỉ điểm của Quang, Chư cùng đồng bọn lên kế hoạch trộm cắp.

Theo chỉ dẫn, nhóm của Chư tìm thấy cây gỗ sưa đỏ quý này trong một ngôi chùa ở huyện Quốc Oai, hẹn hôm nào trời mưa to sẽ ra tay. Sau đó, Thắng rủ 5 người khác cùng tham gia.

Ngoài 3 chiếc cưa, chúng còn mang theo tuýp sắt nhằm chống trả nếu bị phát hiện. Sau 7-8 lần rình rập, tối 23/6/2013, nghe dự báo đêm sẽ có mưa, Chư, Thắng, Linh cùng 6 người đã ra tay.

Trong cơn mưa to, Chư phân công một nhóm cầm tuýp sắt đứng cảnh giới, anh ta và những người khác thay nhau đốn hạ cây. Chúng cưa thân cây thành 3 đoạn, chở ra ôtô thuê sẵn.

Rạng sáng cùng ngày, Chư mang gỗ về Vĩnh Phúc giao người báo tin rồi nhận 2 tỷ đồng. Chư cầm 500 triệu đồng và chia cho đồng phạm mỗi người từ 100 đến 250 triệu đồng.

Khi phát hiện kẻ gian cưa trộm, lấy đi toàn bộ thân cây gỗ Sưa tại vườn chùa. Sư Trụ trì chùa Đống Ông đã làm đơn trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Qua giám định, đã kết luận đây là cây gỗ Sưa (Huê mộc vàng), thuộc “Bảng 1A, thực vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại,” trị giá của cây gỗ này là vào khoảng 2,25 tỷ đồng.

Tuệ Lâm (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : Cảnh báo: Hình thức lừa đảo nạp tiền điện thoại

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý