Philippines: 5 người chết, 200.000 người sơ tán vì bão

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Philippines: 5 người chết, 200.000 người sơ tán vì bão

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và khoảng 200.000 người phải đi sơ tán khi cơn bão nhiệt đới FungWong đổ bộ vào Philippines, gây ra các trận ngập lụt.

22/09/2014 03:34 PM
465

Bão Fung-Wong, với sức gió 95 km/h, giật 120 km/h, đã tấn công các khu vực ở miền Trung và miền Bắc Philippines hôm 19/9, trong đó có thủ đô Manila và tiếp tục gây mưa lớn vào hôm qua.

Một quan chức Philippines cho biết 5 người đã thiệt mạng trong cơn bão, trong đó có 2 người bị điện giật trong khi đang đi qua một khu vực bị ngập.

Bão Fung-Wong gây ngập lụt ở miền Bắc và Trung Philippines.

Thủ đô Manila và các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi người dân phải sơ tán lên nóc các ngôi nhà bị ngập để chờ nhân viên cứu hộ tới giải cứu.

Gió mạnh đã khiến các mái nhà bị thổi bay, cây bị quật đổ và nhiều tuyến đường cao tốc bị ngập trên khắp đảo Luzon. Báo chí địa phương cho biết một con sông đã bị vỡ bờ ở khu vực phía đông thủ đô Manila hôm 18/9, khiến 20.000 người phải đi sơ tán.

Cơn bão cũng càn quét thành phố Cebu ở miền Trung Philippines khiến một số khu vực bị ngập sâu tới 2 m. Bão Fung-Wong đã tiến về hướng bắc và đổ bộ Đài Loan vào hôm 21/9.

Khoảng 50.000 binh sĩ tại Đài Loan luôn trong tình trạng sẵn sàng hành động nếu cần cho các chiến dịch cứu hộ, cứu nạn.

Các cơn bão nhiệt đới thường xuyên tấn công Philippines và Fung-Wong là cơn bão thứ 2 trong 2 tuần qua. Hồi tuần trước, bão Kalmaegi đã khiến 8 người chết và buộc 350.000 người phải đi sơ tán.

Theo Vov.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý