Trên đường chạy trốn, Thanh Thanh gặp Hà Thế Vỹ cùng cảnh ngộ bỏ nhà ra đi, sau đó gặp Tiểu Thảo, ba người trở thành bạn đồng hành, cùng chung hoạn nạn. Trong chuyến đi, Thanh Thanh đã thầm yêu Hà Thế Vỹ từ lúc nào không hay. Sau khi đến gia trang nhà họ Truyền, những việc không hay liên tục xảy ra đã khơi dậy ân oán tình thù năm xưa, và bức màn bí mật về thân thế của Tiểu Thảo dần dần được vén lên...
Xung quanh bộ phim
Bộ phim Ngọn cỏ ven sông chuyển thể từ tiểu thuyết “Thanh Thanh hà biên thảo” (“hà biên thảo” nghĩa là cỏ ven sông) của nữ sĩ Quỳnh Dao, được quay vào năm 1991 (phát sóng năm 1992). Ngọn cỏ ven sông quy tụ dàn diễn viên chính của bộ phim Tuyết Kha từng rất thành công trước đó, nhưng mối quan hệ giữa các diễn viên đã thay đổi. Điển hình là Mã Cảnh Đào, từ vai trò người chồng của Lưu Tuyết Hoa trong phim Tuyết Kha, đến Ngọn cỏ ven sông, anh trở thành... hậu bối của chị. Nữ diễn viên đóng cặp với Mã Cảnh Đào lần này là Nhạc Linh, thủ vai “nha đầu khờ” – Thanh Thanh.
Nội dung Ngọn cỏ ven sông kể về tình cảm giữa ba con người không có quan hệ máu mủ (Thanh Thanh, Thế Vỹ, Tiểu Thảo), nhưng tình cảm giữa họ còn gắn bó hơn cả tình thân, vượt qua ranh giới tuổi tác, lãnh thổ, máu mủ, là thứ tình cảm bền vững nhất trên đời. Có lẽ đây chính là thông điệp mà nữ sĩ Quỳnh Dao muốn gởi đến người xem thông qua bộ phim.
Tuy thời điểm làm phim Tuyết Kha và Ngọn cỏ ven sông cách nhau không lâu, nhưng hình tượng của Mã Cảnh Đào trong hai bộ phim này hoàn toàn khác biệt. Nếu trong phim Tuyết Kha, anh là một người chồng khắt khe, hung dữ, thì đến Ngọn cỏ ven sông, anh hóa thân thành chàng thư sinh hiền lành, chất phác.
Ngoài ra, điểm đặc sắc không thể không nhắc đến là những cảnh diễn tay đôi giữa Mã Cảnh Đào và diễn viên nhí Kim Minh. Dù rằng đến nay, Kim Minh vẫn một mực khẳng định mình “không quen thân” với chú Mã (Mã Cảnh Đào), nhưng năm xưa dù là trước hay sau ống kính, mọi người trong đoàn đều nhận ra “tình bạn vong niên” giữa họ. Trong Tuyết Kha, Kim Minh đóng vai con gái Tiểu Vũ Điểm của Tuyết Kha. Mỗi lần nhìn thấy La Chí Cương (Mã Cảnh Đào đóng), cô bé đều hoảng sợ như chuột thấy mèo. Còn trong Ngọn cỏ ven sông, Thế Vỹ đối xử với Tiểu Thảo như em gái, luôn yêu thương, chìu chuộng, bảo vệ cô bé. Tình tiết Thế Vỹ vì muốn khuyên nhủ Tiểu Thảo mà nghĩ ra trò “cất giữ trái tim tôi”, đã trở thành trường đoạn kinh điển của bộ phim. Nụ cười thân thiện của Thế Vỹ dành cho Tiểu Thảo cùng ánh mắt thơ ngây khi Tiểu Thảo nhìn Thế Vỹ đã hoàn toàn chinh phục người xem.
Bộ phim cũng có vài tình tiết lập lại nhàm chán. Ví dụ như những cảnh hội tụ của: Phó lão gia, Phó lão thái thái, Thanh Thanh và Tố Lan, bởi mỗi khi xem cảnh có các nhân vật này, mọi người đều hiểu là phải chuẩn bị tâm lý để nghe họ... phàn nàn.
Ngọn cỏ ven sông lấy bối cảnh xã hội Trung Quốc những năm cuối đời nhà Thanh, đầu thời kỳ Dân quốc, là tác phẩm cuối cùng trong series tiểu thuyết “Sáu giấc mơ”, gồm: Ba đóa hoa, Uyển Quân, Vọng phu nhai, Tuyết Kha, Người vợ câm và Thanh Thanh hà biên thảo của nữ sĩ Quỳnh Dao. Năm xưa, khi bộ phim phát sóng trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc đã tạo hiệu ứng khán giả mạnh mẽ, điển hình là việc xuất hiện nhiều trường mẫu giáo lấy tên “Thanh Thanh”.
Thời lượng: 42 tập
Phát sóng trên kênh HTV7, từ ngày 10.4, lúc 12h00
Diễn viên và vai diễn
Mã Cảnh Đào vai Hà Thế Vỹ
Nhạc Linh “ Đỗ ThanhThanh
Kim Minh “ Tiểu Thảo
Quy Á Lôi “ Tịnh Chi
Hà Tình “ Hoa Hựu Lâm
Lưu Tử Úy “ Bùi Thiệu Khiêm
Vương Chi Hạ “ Nguyệt Nương
Lưu Tuyết Hoa “ Chu Thấu Lan
Từ Nãi Lân “ Phó Nguyên Khải
Nhạc Diệu Lợi “ Phó Chấn Đình
Hà Âm “ Thạch Lựu
Lý Thiên Trụ “ Ngụy Nhất Minh