Phó Chánh VP Huyện ủy "ém" 200 triệu hỗ trợ người nghèo

remember1 remember1 @remember1

Phó Chánh VP Huyện ủy "ém" 200 triệu hỗ trợ người nghèo

(ĐSPL) Hai trăm triệu đồng tiền các doanh nghiệp hỗ trợ cho địa phương đã bị ông Minh, phó Chánh văn phòng Ủy ban huyện ém gọn.

12/04/2016 03:19 PM
6

(ĐSPL) - Hai trăm triệu đồng tiền các doanh nghiệp hỗ trợ cho địa phương đã bị ông Minh, phó Chánh văn phòng Ủy ban huyện "ém" gọn.

Báo Giao thông đăng tải, chiều ngày 11/4, tin từ Huyện ủy Tân Hồng, Đồng Tháp cho biết, đang thẩm tra, xác minh để xử lý đối với ông Phạm Văn Minh, cán bộ Văn phòng UBND huyện Tân Hồng vì “ém” số tiền 100 triệu đồng do DN hỗ trợ cho địa phương xây cầu nông thôn.

Vào năm 2012, một DN tài trợ cho huyện Tân Hồng 100 triệu đồng để xây dựng cầu nông thôn tại xã Tân Thành A. Quá trình xây dựng, công trình này vượt dự toán ban đầu 100 triệu đồng. UBND huyện Tân Hồng đã xuất ngân sách bù vào. Khi cầu xây hoàn thành và đưa vào sử dụng, DN hỗ trợ thêm 100 triệu đồng để bù vào số tiền vượt dự toán.

Phó Chánh VP Huyện ủy bị nghi "ém" 200 triệu hỗ trợ người nghèo - Ảnh 1Phóng to

 

Cầu nông thôn tại xã Tân Thành A (Ảnh: Giao thông)

Ông Minh, lúc đó là Phó chánh Văn phòng UBND huyện Tân Hồng, là người trực tiếp nhận tiền nhưng không nộp trả lại ngân sách. Ông Minh có giải thích về số tiền 100 triệu đồng này được sử dụng cho chuyến công tác với nguyên Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng tại TP. HCM hết 45 triệu đồng và sửa xe hết 5 triệu đồng. Đến nay, ông Minh đã nộp lại 70 triệu đồng.

Ngoài vụ việc này, trước đó, ông Minh còn “ém” 100 triệu đồng của hai DN tài trợ mua đồ chơi cho trẻ em xã biên giới Tân Hộ Cơ. Cuối năm 2015, vụ việc này mới bị phanh phui và ông Minh đã bị kỷ luật khiển trách và không tái bổ nhiệm Phó văn phòng UBND huyện Tân Hồng vào đầu năm 2016. Số tiền này ông Minh cũng đã nộp lại đủ. 

Mới đây, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Quảng Trị, theo báo Dân trí đưa tin, rất nhiều khoản hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân từ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã bị cán bộ xã Húc, huyện Hướng Hóa bớt xén như: bớt tiền hỗ trợ dê, “ém” tiền hỗ trợ trồng lúa của bà con, không chi trả tiền hoạt động cho dân quân tự vệ,…với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.


HÀ THẢO (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý