Phú Thọ: Nhiều người mắc ung thư vì nghĩa trang đầu nguồn nước?

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Phú Thọ: Nhiều người mắc ung thư vì nghĩa trang đầu nguồn nước?

Hai năm qua, gần chục người dân ở thôn 7 Thắng Lợi, xã Thượng Nông (Tam Nông – Phú Thọ) đứng trước cánh cửa tử thần vì mắc phải căn bệnh ung thư quái ác...

04/07/2015 07:33 AM
176

Đó là số người mắc phải căn bệnh ung thư trong một làng quê yên bình ở khu 7 Thắng Lợi, xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Các cụ cao niên sống trong làng cho biết, tình trạng người dân mắc phải chứng bệnh này cách đây ngót chục năm. Ban đầu, trong làng chỉ có lác đác vài người, tuy nhiên hai năm trở lại đây, trong làng có chục người đang ở độ tuổi trung niên từ 50 – 60 tuổi mắc căn bệnh ung thư, khiến người dân vô cùng hoang mang. Bởi cuộc sống người dân còn vô vàn khốn khó, nếu mắc bệnh chỉ còn chờ đường chết chứ bán cả nhà cửa ruộng vườn chữa cũng không khỏi, người thì mất của cải trong nhà cũng đội nón ra đi.

Ông Đặng Văn Tỵ (63 tuổi), ở khu 7 Thắng Lợi – bị mắc bệnh ung thư thực quản. Hằng ngày, ông phải sống trong cảnh đau đớn. Từ ngày lâm bệnh, mọi tài sản đáng giá trong nhà đều phải đem bán để chữa bệnh. Thế nhưng, bệnh tình không thuyên giảm nên ông đành phải về nhà nằm điều trị và uống thuốc lá cho qua ngày đoạn tháng. Mọi sinh hoạt đều phải dựa vào sự giúp đỡ của người thân.

   - Ảnh 1

Khu nghĩa trang nằm trên đầu nguồn nước của khu 7 Thắng Lợi.

Ngồi ngay bên cạnh chồng, bà Phùng Thị Thoan, vợ ông Tỵ cho biết, từ khi ông bị mắc bệnh khiến bà suy sụp hẳn đi. Mỗi khi nhìn thấy chồng bị bệnh tật hành hạ mà bà không cầm nổi nước mắt. Gia đình cũng đã đưa đi chữa chạy nhiều nơi nhưng giờ ông chỉ uống thuốc nam để sống cho qua ngày. Chúng tôi mong cơ quan chuyên môn vào cuộc để tìm ra nguyên nhân và cũng để tránh gây hoang mang cho người dân.

Bà Phạm Thị Hoàn – Trưởng khu 7 Thắng Lợi than thở, mấy năm trở về trước, trong làng chỉ có vài trường hợp mắc phải căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, có 8 trường hợp bị ung thư, trong đó 5 người đã tử vong và 3 người đang nằm điều trị bằng thuốc lá ở nhà. Chủ yếu là ung thư phổi, ung thư gan và ung thư vòm họng.

Ở trong khu, nhà nào có người mất vì ung thư thì mọi người lại túm lại bàn tán. Họ lo sợ sen lẫn nghi ngờ về chính môi trường sống xung quanh đang tác động tới sức khỏe. Bởi từ thời cha sinh mẹ đẻ, họ chưa thấy nhiều người mắc căn bệnh này đến như thế.

Theo đánh giá của ông Bùi Hồng Sơn – Bí thư chi bộ khu 7 Thắng Lợi, tỷ lệ người mắc ung thư ở trong thôn ngày càng tăng lên. Số người bị chết vì ung thư chiếm khoảng 60 – 70% trong tổng số người mất hằng năm của làng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người dân.

   - Ảnh 2

Bà Phùng Thị Thoan đau đớn khi biết người thân mắc bệnh ung thư vòm họng.

Người dân nghi ngờ có nhà máy ở gần đấy xả thẳng ra ngoài môi trường gây ô nhiễm. Bởi thi thoảng người dân trong thôn ngửi thấy mùi lạ, gây nôn nao khó chịu trong người. Mùi lạ này giống như hóa chất. Tuy nhiên, nó từ đâu ra thì người dân vẫn chưa xác định được.

Bên cạnh đó, người dân còn nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng là do hai nghĩa trang của xã Thượng Nông. Họ cho rằng có thể các chất độc hại ngấm vào mạch nước ngầm, sau đó chảy về khu 7 gây nên các căn bệnh quái ác.

Ông Bùi Hồng Sơn – Bí thư chi bộ khu 7 Thắng Lợi cho biết: “Trên đầu nguồn nước của khu 7 Thắng Lợi có hai nghĩa trang của địa phương. Đây là những nghĩa trang có từ lâu đời, người dân đến nay vẫn sử dụng và qui mô ngày càng lớn. Trước tình hình có nhiều trường hợp người dân bị mắc bệnh ung thư thì mọi người đặt ra nghi vấn rằng có thể là do các chất độc hại của nghĩa trang đã ngấm vào mạch nước ngầm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân”.

Trước thực trạng như vậy, ông Sơn cho biết, người dân mong được các cơ quan chức năng vào cuộc để tiến hành xem xét giải quyết những nghi vấn trên để người dân yên tâm vào sản xuất kinh tế, ổn định cuộc sống. Nếu như xác định nguồn bệnh ung thư là do ô nhiễm môi trường, chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng, các ban nghành đoàn thể có những biện pháp tư vấn, hỗ trợ cho người dân.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Kim Loan – Cán bộ xã Thượng Nông cho biết: Môi trường ở trên địa bàn khu 7 là hoàn toàn bình thường. Nơi đây có giếng nước hợp vệ sinh. Còn về vấn đề những trường hợp người dân mắc bệnh ung thư thì phải nhờ các cơ quan chức năng có chuyên môn vào cuộc để xác minh, lúc đó mới có thể trả lời chính thức được.

Bảo Yên

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý