Quân đội Mỹ truy tìm tên lửa bị rơi

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Quân đội Mỹ truy tìm tên lửa bị rơi

(ĐSPL) Quân đội Mỹ đang yêu cầu các cư dân vùng Upstate, New York tìm kiếm cho một tên lửa rơi từ trực thăng Apache khi nó đang bay trên khu vực ngày 31/8.

03/09/2015 09:11 PM
238

 - Ảnh 1Phóng to

Mô phỏng tên lửa M36 . Ảnh: Sputnik

Đây là loại tên lửa huấn luyện không gây nổ, dài 1,2 mét và có trọng lượng khoảng 45 kg. Nó được mô phỏng giống tên lửa Hellfire (một tên lửa không đối đất đa nhiệm vụ, đa mục tiêu, dẫn hướng bằng laser được Mỹ sử dụng).

Chiếc trực thăng làm rơi tên lửa trong một chuyến bay từ Fort Drum ở bang Jefferson đến sân bay quốc tế Stewart ở New Windsor, bang Orange, New York, các quan chức quân đội nói với trang Syracuse.com.

Tên lửa huấn luyện M36 Captive Flight không gây nguy hiểm cho người dân vì nó không nổ và không có động cơ, các quan chức Fort Drum khẳng định. Nó thường được gắn vào máy bay trực thăng để mô phỏng các trọng lượng của một tên lửa trong quá trình bay.

Quân đội không biết làm thế nào các tên lửa tách ra từ máy bay trực thăng, vì nó không thể bị rớt hoặc bắn trực tiếp từ trực thăng giống như một tên lửa Hellfire.

NHẬT DUY (Theo Sputnik)

Xem thêm Video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý