Quân đội Ukraine rút khỏi thành phố Ilovaisk thuộc Donetsk

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Quân đội Ukraine rút khỏi thành phố Ilovaisk thuộc Donetsk

Theo Đài tiếng nói nước Nga, giới chức Ukraine ngày 30/8 đã đồng ý rút quân khỏi khu vực vòng vây gần thành phố Ilovaisk thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Nam Ukraine.

31/08/2014 07:03 AM
782

Chỉ huy tiểu đoàn binh lính của Ukraine ở Donbass là Sementchenko cũng đã đề cập thông tin này trên trang facebook cá nhân.

Chỉ huy Sementchenko cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã báo cho ông biết về một thỏa thuận đạt được với lực lượng đòi liên bang hóa ở khu vực này. Cụ thể, trong ngày 30/8, tất cả những binh lính Ukraine đang cố thủ tại vòng vây Ilovaisk được phép mang theo vũ khí thoát ra theo hành lang đặc biệt để đến khu vực triển khai lực lượng chủ chốt.

Ngoài ra, trong mấy ngày tới, toàn bộ các binh lính Ukraine bị lực lượng đòi liên bang hóa bắt giữ sẽ được trả tự do, trong một cuộc trao đổi 10 lính dù Nga bị lực lượng vũ trang Ukraine bắt giữ hôm 26/8 vừa qua. Dự kiến, cuộc trao đổi tù binh sẽ được tiến hành ở Kharkov, miền Đông Ukraine.

 - Ảnh 1

Xác một xe tăng quân đội Ukraine bị bắn cháy trên chiến trường Donetsk. Ảnh: RIA.

Mới đây, các tiểu đoàn của Ukraine đã lọt vào vòng vây của lực lượng đòi liên bang hóa ở gần thành phố Ilovaisk. Số binh sĩ trong các tiểu đoàn này đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nước uống trầm trọng. Việc lực lượng đòi liên bang hóa cho phép binh lính quân đội Ukraine thoát khỏi vòng vây diễn ra 1 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị lực lượng này mở hành lang nhân đạo cho các binh sĩ Ukraine đang bị bao vây thoát ra khỏi vùng chiến sự Donbass, nhằm tránh đổ máu vô ích và để họ trở về với gia đình. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh phần lớn binh sỹ tham gia chiến dịch quân sự và bị bao vây đều bị buộc phải hành động theo mệnh lệnh.

* Trong một diễn biến khác, ngày 29/8, Kiev cho biết một máy bay tiêm kích Su-25 của quân đội Ukraine đã bị hệ thống phòng không của dân quân địa phương bắn hạ ở khu vực có chiến sự tại miền Đông nước này. Tuy nhiên, tuyên bố trên lại không cung cấp chi tiết địa điểm chiếc máy bay bị bắn hạ, đồng thời bác bỏ tuyên bố của các tay súng chủ trương liên bang hóa ở miền Đông cho rằng lực lượng này đã buộc 4 máy bay của Ukraine phải hạ cánh.

Theo TTXVN

Xem thêm video clip : Clip: Nguy cơ lớn mạnh của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý