Quân khu 5 đón nhận phần thưởng cao quý

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Quân khu 5 đón nhận phần thưởng cao quý

Sáng 16/10, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 anh hùng và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Tự do của Nhà nước Lào.

16/10/2015 04:03 PM
84

 - Ảnh 1Phóng to

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng nhất cho LLVT Quân khu 5. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tư lệnh Quân khu 5; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện Bộ Quốc phòng Lào; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong Quân khu 5.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ôn lại truyền thống hào hùng, chiến đấu và chiến thắng của quân và dân Quân khu 5, góp phần quan trọng và công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong tình hình hiện nay, Phó Thủ tướng đề nghị Quân khu cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng lãnh đạo, giáo dục tư tưởng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, củng cố và phát triển mối quan hệ máu thịt với nhân dân; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn; chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc; kết hợp chặt chẽ quốc phòng-an ninh với kinh tế và đối ngoại. Coi trọng đào tạo cán bộ quân sự cho cơ sở xã, phường, thị trấn và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

Theo Phó Thủ tướng, lực lượng vũ trang Quân khu luôn chủ động và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng. Củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện, ổn định, vững chắc với Lào, Campuchia; góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hợp tác phát triển. Phát huy tốt hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Quân đội, Công an và đối ngoại. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Quân khu 5 trong sạch, vững mạnh toàn diện trên mọi mặt. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có số lượng và cơ cấu hợp lý, có quan điểm chính trị vững vàng, kiến thức, năng lực toàn diện; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5 cho biết: Ngày 16/10/1945, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 được thành lập, gồm Chiến khu 5 và Chiến khu 6 sát nhập lại. Từ những ngày đầu, trang bị vũ khí còn thô sơ, thiếu thốn, nhưng với tinh thần tự lực, tự cường và ý chí quyết chiến quyết thắng, vừa chiến đấu vừa xây dựng, vừa phát động chiến tranh du kích; càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành; từ những đội du kích đơn lẻ trong Cách mạng Tháng Tám, LLVT Quân khu đã xây dựng ba thứ quân hoàn chỉnh, với thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp cả đồng bằng, rừng núi và đô thị; đưa quy mô tác chiến từ những trận đánh du kích đơn lẻ, lên những trận đánh tập trung quy mô cấp trung đoàn; kết hợp tác chiến du kích với tác chiến tập trung, đạt hiệu suất chiến đấu cao; vừa chủ động đánh địch theo kế hoạch của chiến trường, vừa phối hợp có hiệu quả trong kế hoạch tiến công chung của cả nước.

Trên cơ sở đường lối nhiệm vụ của Đảng, từ tình hình cụ thể của địch, ta trên chiến trường, LLVT Quân khu kịp thời chấn chỉnh tổ chức lực lượng, tích cực luyện tập nâng cao sức chiến đấu, phát triển rộng khắp phong trào dân quân du kích, làm nên những chiến công vang dội, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc vẻ vang 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, diễn ra trên chiến trường Khu 5 quyết liệt và phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện toàn bộ chiến trường. Phát huy truyền thống của bộ đội Liên khu 5, Liên khu 6 anh hùng, LLVT Quân khu 5 cùng quân dân cả nước lại viết tiếp những trang sử chói lọi hào hùng và kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới, cả nước tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, LLVT Quân khu lại bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc…

Phát huy truyền thống 70 năm, những năm qua Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các Tỉnh ủy (Thành ủy) trên địa bàn đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm về quân sự, quốc phòng của Đảng, tập trung xây dựng LLVT vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng tiềm lực và thế trận QPTD gắn với tiềm lực và thế trận an ninh nhân dân (ANND) mà nền tảng là khu vực phòng thủ (KVPT).

Cơ quan quân sự các cấp và các đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, nhất là các hướng, khu vực trọng điểm, có nhiều giải pháp tăng cường phòng thủ tác chiến, chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các lực lượng bộ đội với lực lượng cong an theo Nghị định số 77/NĐ-CP của Chính phủ; tích cực ngăn ngừa, giải quyết kịp thời các tình hu���ng phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng”, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Quân khu.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước, LLVT Quân khu 5 đã được Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 12 Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều Huân chương Quân công, Chiến công và Huân chương kháng chiến các loại; 392 cá nhân và 898 tập thể được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo Chinhphu.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý