Quang Linh mừng sinh nhật Tùng Dương ngay trên sân khấu

mesuhao mesuhao @mesuhao

Quang Linh mừng sinh nhật Tùng Dương ngay trên sân khấu

(Ngoisao.vn) – Quang Linh đã tặng hoa chúc mừng sinh nhật Tùng Dương ngay trên sân khấu, khiến nam ca sĩ Con cò rất bất ngờ.

15/09/2014 09:51 PM
1,969

 

Không dài dòng, lê thê và cũng không quá cầu kì v��� dàn dựng, “Câu chuyện âm nhạc” diễn ra vào tối qua (14/9) đã dành trọn 100 phút của chương trình cho cảm xúc của khán giả với 14 ca khúc xoay quanh chủ đề “Tìm”. Bằng âm nhạc và giọng hát của các nghệ sĩ, chương trình đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ tâm trạng bồi hồi, xao xuyến đến nhớ nhung, day dứt…

Ca sĩ Quang Linh ghi dấu ấn với chiếc áo dài màu tím đặc trưng xứ Huế khi đưa khán giả "tìm về" những hình ảnh đẹp của Huế, của quê hương, đất nước Việt Nam qua ca khúc “Ngược dòng Hương Giang”.

Ngay sau đó, Quang Linh tiếp tục thể hiện ca khúc “Đưa em tìm động hoa vàng”, song ca cùng với Tùng Dương. Dù chỉ mới tập luyện với nhau trong một buổi sáng nhưng Quang Linh và Tùng Dương đã “song kiếm hợp bích” cực kỳ ăn ý với nhau, khiến cho không ít khán giả tại nhà hát “nổi da gà” trước giọng hát khỏe của cả hai.

Đặc biệt, sau khi song ca ca khúc “Đưa em tìm động hoa vàng”, Quang Linh đã tặng hoa chúc mừng sinh nhật Tùng Dương ngay trên sân khấu, khiến nam ca sĩ "Con cò" rất bất ngờ. Quang Linh cho biết, đây là món quà tinh thần mà anh thật lòng muốn dành tặng Tùng Dương để khích lệ những ngày Tùng Dương phải xa nhà, nhất là ngay trong dịp sinh nhật của mình. Bên cạnh đó, Quang Linh cũng "bật mí" rằng, anh rất yêu thích và ngưỡng mộ giọng hát của Tùng Dương.

Cũng trong khuôn khổ chương trình "Câu chuyện âm nhạc" tối qua, khán giả đã được thưởng thức nhiều nhạc phẩm có ý nghĩa. Quốc Thiên mở đầu với 2 ca khúc “Trường xưa tìm lại” - nhạc phẩm đầu tay của nhạc sĩ Quốc Bảo và “Mong manh tình về” - một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí.

“Bà mẹ một con” Đoan Trang mang đến không khí sâu lắng nhưng không kém phần sôi động, mới mẻ với liên khúc “Tìm đâu” và “Hoang vắng”. Đoan Trang cho biết, đây là hai bài hát cô rất yêu thích từ khi còn bé. Chính vì vậy, khi thể hiện liên khúc này trong chương trình “Câu chuyện âm nhạc”, cô như “tìm” lại được những kỉ niệm thời ấy của chính mình. Ngay sau đó là hình ảnh của Đoan Trang cách đây 10 năm khi cô thể hiện bài hát “Những khi ta buồn” – sáng tác của Võ Thiện Thanh.

Bằng giọng hát ngọt ngào, nữ ca sĩ Ngọc Anh đem lại không khí lãng mạn, trữ tình với ca khúc “Còn mãi tìm nhau”.

Cô tiếp nối với ca khúc “Tìm một người như thế” dưới sự hỗ trợ của quán quân “So you think you can dance” Lâm Vinh Hải.

Với giọng hát bay bổng của Trung Quân Idol, khán giả được lắng lòng tìm về khoảng thời gian bé thơ và những gì họ đã từng gắn bó trong “Tìm về ngày xưa”.

Vũ Cát Tường – giọng hát bước ra từ cuộc thi “Giọng hát Việt” tiếp nối chương trình bằng ca khúc do chính cô sáng tác và được đông đảo khán giả yêu thích: “Đông”. Cô khiến khán giả thích thú với mái tóc mới khá nam tính.

Nam ca sĩ Lân Nhã khoe giọng hát trầm lắng trong ca khúc “Hát tìm nhau” – sáng tác của Quốc Bảo. Anh cũng là ca sĩ đang được nhiều khán giả yêu thích.

Nam ca sĩ Tùng Dương khép lại “Câu chuyện âm nhạc” tháng 9 bằng loạt ca khúc: “Dấu chân tìm về” và liên khúc “Imagine – Và con tim đã vui trở lại”.

Chàng trai Hà Nội này còn rất cởi mở và thân thiện với khán giả Sài Gòn khi anh bước xuống sân khấu, hòa mình cùng với họ. Thậm chí, anh còn đưa cả micro nhường phần hát lại cho khán giả.


Tùng Dương "cháy" hết mình cùng khán giả TP.HCM.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý