Quảng Ninh gấp rút phòng chống sạt lở tại các bãi xỉ than

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Quảng Ninh gấp rút phòng chống sạt lở tại các bãi xỉ than

(ĐSPL) Do ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết trên cả nước hôm nay 5/10 nhiều nơi xuất hiện mưa dông, tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút triển khai các phương án phòng chống sạt lở tại các bãi xỉ than.

05/10/2015 02:27 PM
69

Tỉnh Quảng Ninh, địa phương có nguy cơ cao về ảnh hưởng từ cơn bão số 4 đã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó như: rà soát, nắm chắc số lượng, tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển (316 tàu hoạt động xa bờ, 8.027 tàu công suất nhỏ hoạt động ven bờ và 460 tàu du lịch hoạt động ven bờ).

Đặc biệt, theo tin tức từ VTV, tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút triển khai các phương án phòng chống sạt lở tại các bãi xỉ than.

Tại bãi thải Đông Cao Sơn, một trong những bải thải cao nhất ở đây, đơn vị thi công đang tập trung gia cố hệ thống thoát nước tại các tầng taluy. Kè chắn đá qua đập 98 cũng đang được tu sửa lại.

Đây là địa điểm đã từng xảy ra sự cố nước và bùn đất từ khu vực lòng hồ tràn qua mặt đập chảy xuống khu dân cư phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả trong đợt mưa lũ cuối tháng 7 vừa qua.

Trước đó, tin tức từ Dân Trí cho biết, đêm qua 4/10, bão số 4 tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thêm. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 2h sáng nay 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

 - Ảnh 1Phóng to

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, thời tiết trên cả nước hôm nay (5/10) nhiều nơi xuất hiện mưa giông. (Ảnh Dân Trí)

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Mặc dù hiện bão số 4 đã chuyển hướng, xong các tỉnh miền núi Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ sau bão để điều chỉnh công tác chỉ đạo trên đất liền cho phù hợp; kiểm tra và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người đang sinh sống ở ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chỉ đạo chủ các hồ chứa chủ động vận hành đảm bảo an toàn và tích nước phục vụ sản xuất.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video tin tức:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý