Quý ông nhập viện vì ‘yêu’ lúc say xỉn

lover lover @lover

Quý ông nhập viện vì ‘yêu’ lúc say xỉn

Quan hệ tình dục khi say rượu sẽ dẫn đến những hậu quả không lường. Nó có thể biến một người đàn ông lực lưỡng rơi vào tình trạng” trên bảo dưới không nghe”.

02/03/2015 08:05 PM
1,499

Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ (Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội) cho biết, trong dịp Tết, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp tai nạn phòng the. Một phần là do quan hệ quá đà, phần lớn ảnh hưởng của rượu bia đến vợ chồng.

Trường hợp của anh Trung Kiên, trú tại Hài Bà Trưng, Hà Nội là một điển hình. Vì công việc, chỉ dịp Tết anh mới có điều kiện về thăm vợ con hàng ngày. Sau những ngày đi Tết gần Tết xa, nhậu nhẹt, chuyện vợ chồng cũng được anh Kiên chăm sóc chu đáo. Nhiều lần cơ thể mệt mỏi, rệu rã vì rượu, vợ chồng anh sử dụng thuốc trợ dương và nước sâm. Nhưng đến mồng 5 Tết, đêm chia tay để anh Kiên về cơ quan thì xảy ra điều không mong muốn.

Hôm ấy sau khi tổ chức buổi chia tay cùng anh em họ hàng, anh Kiên đã say mềm, thế nhưng anh vẫn muốn “tạm biệt” vợ. Trong lúc quan hệ vợ chồng, anh mất sức, người rũ xuống, mồ hôi vã ra, chân tay lạnh toát. Dù vậy anh vẫn gắng gượng. Khi vừa lên cao trào thì anh thấy “cậu nhỏ” đau nhói. Chưa kịp biết chuy���n gì xảy ra, hai vợ chồng hoảng loạn khi thấy máu. Vợ anh lo lắng đã lấy quần áo mặc cho chồng, pha cho chồng chén nước trà gừng ấm và nhờ người đưa chồng đi viện cấp cứu.

Bác sĩ cho biết trường hợp của anh Kiên là chảy máu khi xuất tinh, được giải thích như sau: Khi uống một lượng rượu cao vào người làm toàn bộ mạch máu của cơ thể bị giãn ra, trong đó có mạch máu vùng túi tinh. Đồng thời nồng độ cồn cao trong máu đã ức chế tế bào thần kinh trung ương làm nó bị trơ và không đáp ứng với các kích thích tình dục. Vì lâu không đạt được khoái cảm nên các đấng mày râu vẫn hùng hục “làm việc”, làm cho áp lực tăng cao, vỡ các mạch máu. Bác sĩ còn cho biết việc anh bị cảm lạnh cũng do mất sức vì quan hệ vô độ.

Tuyệt đối không nên “yêu” khi có rượu

Bác sĩ Vệ cho biết chuyện yêu ngày Tết hay ngày thường đều cần điều độ. Người ta thường ví von một lần yêu với đàn ông mệt bằng xúc 7 tấn than. Bác sĩ còn nhấn mạnh, nam giới tuyệt đối không “yêu” khi có rượu. Nhiều người cho rằng rượu có tác dụng kích thích “hưng phấn”, tuy nhiên chỉ đúng trong giới hạn nhất định nào đó. Nếu quý ông đi quá giới hạn thì câu hỏi “5 xu không bằng 1 hào” lại đúng hơn bao giờ hết. Lúc này rượu làm suy giảm khả năng tình dục. Trong giai đoạn đầu của liệt dương thứ phát có liên quan đến rượu, bệnh có thể phức tạp hơn nếu bạn tiếp tục lạm dụng rượu.

Nghiên cứu cho thấy rượu là một nguyên nhân thực thể gây liệt dương ở nam giới do làm giảm mức testosterone. Đây là hormone sinh dục nam có tác dụng duy trì đòi hỏi tình dục và kích thích tuyến tiền liệt, túi bài tinh xuất tinh dịch. Vì vậy có thể nói rượu sẽ làm mất hoặc giảm đòi hỏi tình dục, có thể gây vô sinh nam… Ngoài ra ở những người nghiện rượu, tình trạng thiếu vitamin B1 gây ra bệnh não, làm giảm hoặc mất khả năng tình dục như xuất tinh sớm, không đạt cực khoái, không cương cứng…

Mặt khác nếu quan hệ tình dục trong trạng thái say rượu có thể làm tổn thương về tình cảm hoặc gây lãnh cảm cho bạn tình. Bác sĩ khuyến cáo, người thường xuyên có lượng rượu 300ml thì coi như đã liệt dương hoàn toàn. Vì vậy người bình thường cũng không nên lạm dụng rượu bổ bởi thực tế thái quá sẽ sinh bất cập. Bệnh nhân mắc chứng liệt dương thì tuyệt đối không nên uống rượu.

Ngọc Nga

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý