'Quy tắc đồ lót' giúp trẻ tự bảo vệ mình khỏi xâm hại

msstit msstit @msstit

'Quy tắc đồ lót' giúp trẻ tự bảo vệ mình khỏi xâm hại

Tại Việt Nam, theo Cục Cảnh sát hình sự, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 1.500 vụ xâm hại trẻ em với hơn 1.500 em bị xâm hại, 2/3 trong số này (1.000 em) bị xâm hại tình dục. Vì vậy, việc dạy con biết cách tự bảo vệ mình là hết sức cần thiết. Hãy áp dụng “quy tắc đồ lót” là cách dạy con tránh xâm hại của một bà mẹ người Anh để bé biết tự bảo vệ mình.

16/03/2014 07:37 PM
23,266

 

Rachel đã vô cùng choáng váng khi cô con gái nhỏ của mình, Hannah (giấu tên) tình cờ tiết lộ cho mẹ nghe rằng vùng kín của cô bé đã bị Ron Wood, một người bạn rất tin cậy của gia đình chạm vào.

 “Tôi đã không nghĩ rằng phải nói chuyện với Hannah về tình trạng lạm dụng tình dục cho đến khi con bé được 3 tuổi vì theo tôi, đơn giản trước đó, Hannah còn quá bé và mọi chuyện sẽ vẫn trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Hôm đó, khi con được 3 tuổi, tôi mới quyết định dạy con về “Qui tắc đồ lót”.

Tôi nói với con là “Khi con đã mặc đồ lót vào, chỗ đó là dành riêng cho con. Không ai có thể chạm vào đó”. Tôi chờ đợi Hannah nói “dạ” một cách đơn giản. Vậy nhưng con bé lại nói “Nhưng chú Ron đã cho tay vào chỗ đấy của con”,  Rachel kể lại.

Trong sự hoài nghi, Rachel và chồng cô, Mark (giấu tên) đã hỏi con gái thật cẩn thận về những gì Ron đã làm với cô bé. Cặp đôi này đã thân thiết với Ron 10 năm nay nhưng chưa bao giờ biết rằng Ron đã từng ở nhà một mình với Hannah khi gã đến thăm gia đình họ.

 - Ảnh 1

Chỉ rõ cho trẻ biết đâu là bộ phận "nhạy cảm" trên cơ thể, giúp con tránh bị xâm hại. (Ảnh minh họa)

“Chúng tôi gặp Ron và vợ của hắn rất nhiều lần. Từ những gì Hannah kể cho chúng tôi nghe, Ron thường tận dụng mọi cơ hội để có được vài phút ở một mình với Hannah và lạm dụng bé. Ron thường rủ Hannah chơi trốn tìm và hay trốn cùng con bé trong phòng ngủ và làm chuyện đó. Hannah nói với chúng tôi rằng Ron đã làm rất nhiều lần”.

Ron, 60 tuổi, sau đó đã bị đi tù 8 năm vì tội lạm dụng tình dục. Hannah phải mất một thời gian dài sau đó mới có thể hồi phục tâm lý sau một chuỗi dài những buổi kiện cáo và ra tòa làm chứng để luật pháp trừng trị kẻ lạm dụng mình.

Rachel, mẹ của Hannah hiện giờ đang làm việc cho một tổ chức có nhiệm vụ kêu gọi các bậc phụ huynh hãy sớm nói với con mình về “Qui tắc đồ lót”.

“Tôi biết nhiều phụ huynh ngại nói chuyện với con về vấn đề này. Tuy nhiên đừng quan trọng hóa nó quá. Hãy nói với con đơn giản như một cuộc trò chuyện bình thường hàng ngày.”

Câu chuyện của người mẹ Anh nói trên là một kinh nghiệm không mong muốn cho tất cả các bà mẹ, song đây cũng là một cảnh báo giúp các bà mẹ tránh cho cô con gái nhỏ của mình không bị lạm dụng, xâm hại.

Tại Việt Nam, theo Cục Cảnh sát hình sự, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 1.500 vụ xâm hại trẻ em với hơn 1.500 em bị xâm hại, 2/3 trong số này (1.000 em) bị xâm hại tình dục. Vì vậy, việc dạy con biết cách tự bảo vệ mình là hết sức cần thiết.

Cùng dạy con về “quy tắc đồ lót” để bé biết tự bảo vệ mình.

Qui tắc đồ lót – PANTS rules

P – Private: Riêng tư

Hãy nói với trẻ rằng không một ai có thể được nhìn hay chạm vào vùng kín của bé. Một số người nhưng bác sĩ, y tá hay bố mẹ có thể. Tuy nhiên những người đó phải giải thích được cho con là họ cần chạm vào để làm gì. Và cần có sự đồng ý của con trước khi thực hiện.

A – Always remember your body belongs to you: Luôn nhớ cơ thể con thuộc về con

Để trẻ biết rằng cơ thể trẻ thuộc về chính bé. Không ai có quyền làm bất cứ điều gì với cơ thể bé mà khiến bé khó chịu. Nếu ai cố tình, trẻ nói “Không”

N – No means no: Không là không

Cần khiến trẻ nhận thức được rằng trẻ có quyền nói “không” với những động chạm bé không thích từ bất cứ ai, kể cả các thành viên trong gia đình.

T – Talk: Nói về những điều bí mật khiến con buồn

Cha mẹ cần giải thích cho con về sự khác biệt giữa những bí mật ‘tốt’ và ‘xấu’. Những câu như “Đây là bí mật của riêng hai chú cháu mình’ thường là các những kẻ lạm dụng khiến trẻ con cảm thấy lo lắng và sợ không dám kể cho ai khác nghe. Những bí mật ‘tốt’ có thể là món quà hay bữa tiệc. Những bí mật ‘xấu’ là cái khiến con cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi. Con cần nói ra.

S – Speak up: Lên tiếng

Nói với con khi nào bé cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi, bé nên lên tiếng với người bé tin tưởng. Không nhất thiết phải là bố mẹ. Đó có thể là chị gái, hay cô giáo…

Chuyện trẻ em bị lạm dụng tình dục không phải là chuyện mới mẻ nhưng luôn là hồi chuông cảnh tỉnh những bậc phụ huynh, gia đình và cả xã hội. Việc trẻ bị lạm dụng tình dục không chỉ gây tổn thương cơ thể và những hậu quả nhất thời mà còn có thể ảnh hưởng rất lâu dài về sau này. Trẻ có thể bị rối loạn rất nặng nề về sinh sản, ảnh hưởng đến khả năng học tập, khả năng hòa nhập gia đình và xã hội cũng như đối với sức khỏe tâm thần.

Trẻ bị xâm hại thường đau đớn, mệt mỏi và lưu giữ những ấn tượng kinh hoàng. Tùy theo thái độ người thân trong gia đình mà diễn biến tâm lý của trẻ khác nhau. Bố mẹ cần bình tĩnh, an ủi, trấn an cho trẻ. Sự tức giận của bố mẹ, đánh đập, chì chiết càng làm trẻ sợ hãi, mặc cảm tội lỗi nhiều hơn. Cần lưu ý đến thái độ hàng xóm, vì phần lớn họ là người tò mò, soi mói hơn là thông cảm và chia sẻ. Điều này càng làm cho trẻ thêm mặc cảm.

Để tránh cho trẻ bị xâm hại tình dục, trách nhiệm rất lớn thuộc về gia đình. Các vụ án xâm hại tình dục trẻ em cho thấy, đa số đối tượng có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân. Vì thế, không mấy gia đình cảnh giác, đề phòng trước những đối tượng này. 

Nhìn nhận lại các vụ án xâm hại tình dục cũng cho thấy, gia đình nạn nhân thường ít có sự quan tâm đến con cái cũng như những biểu hiện không bình thường của con cái. Nhiều vụ diễn ra trong một thời gian dài mà gia đình không hay biết, chỉ đến khi con gái mang thai gần đến ngày sinh, cha mẹ mới ngã ngửa.Vì vậy, để bảo vệ con cái trước nguy cơ bị xâm hại tình dục, phụ huynh cần quan tâm, chia sẻ với con em mình để nhận thấy những thay đổi tâm sinh lý cần thiết, học cách trò chuyện với con cái về những vấn đề tế nhị...

Cha mẹ có thể dạy con cách tự bảo vệ mình như: không nghe lời rủ rê vào nhà, đi chơi, đi mua bánh với anh, chú, ông hàng xóm, không cho người khác đụng vào vùng kín và nếu lỡ bị thì phải kêu cứu và kể lại với gia đình… Đặc biệt, giáo dục giới tính trong nhà trường cũng nên dạy cho trẻ em từ mẫu giáo việc cần thiết để không ai, kể cả bố mẹ (trừ bác sĩ) được nhìn hoặc sờ vào bộ phận kín của mình.

Khi thấy con cái có dấu hiệu bị thương tổn trên người, đặc biệt ở vùng kín hay tâm trạng lơ mơ, bất an thì phụ huynh nên tìm hiểu nguyên nhân và báo với chính quyền địa phương ngay khi biết con bị xâm hại tình dục.

Ngọc Phạm (tổng hợp)

Xem thêm video: Xâm nhập làng chuyên sản xuất băng vệ sinh từ giấy phế thải

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý