Biểu hiện lâm sàng khá phong phú, có thể phát hiện tình cờ qua siêu âm hay có thể xuất hiện riêng hoặc phối hợp các triệu chứng béo phì, cường androgen, rối loạn kinh nguyệt và vô sinh. Theo nghiên cứu, buồng trứng đa nang xuất hiện trên 87% phụ nữ thiểu kinh và tỷ lệ cũng tương đương ở phụ nữ rậm lông dù kinh nguyệt vẫn đều. Ngoài ra, khoảng 30 - 40% phụ nữ vô kinh cũng có hình ảnh buồng trứng đa nang trên siêu âm.
Rậm lông gây buồng trứng đa nang là một biểu hiện của tình trạng cường androgen và cũng được xem là tiêu chuẩn chẩn đoán. Phát triển lông ở mặt, ngực, bụng và tay chân, trứng cá ở mặt, da nhờn. Nếu buồng trứng đa nang do rậm lông có thể phối hợp điều trị bằng cách: Dùng thuốc ức chế sự mọc lông, cạo lông hoặc điều trị bằng laser hay thuốc tránh thai...
AloBacsi.vn (Theo Khoa học & Đời sống)