Rằm tháng Giêng: Người Hà Nội đua nhau mua chuối, phật thủ

thienlong thienlong @thienlong

Rằm tháng Giêng: Người Hà Nội đua nhau mua chuối, phật thủ

(ĐSPL) Nhiều người dân Hà Nội đã sắm sửa hương hoa, chuối, phật thủ,... để tỏ lòng thành kính dâng lên tổ tiên, ông bà nhân ngày Rằm tháng Giêng.

06/03/2015 08:04 AM
606

 - Ảnh 1

Phật thủ là mặt hàng được nhiều người dân lựa chọn để cúng ngày Rằm tháng Giêng. (Ảnh Vietnamnet)

Người xưa từng nói: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”, vậy nên ngày Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) là một trong những ngày rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Vào ngày này, mọi người thường đi lễ chùa, cầu mong an lành cho bản thân và gia đình. Việc cúng rằm tại nhà cũng hết sức được chú trọng.

Vào những ngày này, hầu hết mọi người dân đều tranh thủ thời gian ra chợ mua hoa tươi và trái cây để thắp hương mong muốn những ngày sắp tới sẽ gặp bình an, may mắn. Trong đó hai loại quả "đắt hàng" nhất năm nay là quả phật thủ và chuối.

Nắm bắt nhu cầu mua đó, tại các khu chợ nhiều chủ cửa hàng rau củ và trái cây được người bán tăng giá khá cao so với ngày thường.

Phật thủ cũng là mặt hàng được ưa chuộng và đắt hàng trong buổi sáng hôm nay. Theo đó, giá phật thủ dao động từ 50 - 200 ngàn đồng/quả.

Ngoài vàng hương, tiền âm phủ thì chuối được nhiều người lựa chọn mua. Theo chị bán hàng này, giá chuối được tính theo từng nải. Giá cao nhất lên đến 50 nghìn/nải.

 - Ảnh 2

Chuối cũng là mặt hàng được nhiều người lựa chọn. (Ảnh Vietnamnet)

Theo tin tức trên Đại Lộ, tại các chợ ở Hà Nội như Nghĩa Tân, chợ Đồng Xa, chợ Thành Công, chợ Cầu Giấy, giá các mặt hàng rau củ quả đã được đẩy “lên trời”.

Cụ thể, giá cam canh từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng/kg; thanh long từ 40.000 đồng lên 70.000 đồng/kg; táo Mỹ từ 70.000 đồng lên 90.000 đồng/kg; vú sữa từ 50.000 đồng lên 80.000 đồng/kg; quýt từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng/kg…

Theo các tiểu thương tại chợ Mễ Trì (Q.Từ Liêm, HN), giá các mặt hàng này dù đã được giảm so với dịp Tết Nguyên đán nhưng vẫn tăng so với ngày thường.

Chị Nguyễn Thị Mai, tiểu thương bán trái cây tại chợ Mễ Trì khẳng định: “Năm nào cũng thế, cứ vào những dịp lễ tết, giá các loại trái cây phải tăng ít nhất 20 - 30%. Hiện tại, giá tăng như vậy vẫn là còn nhẹ. Đến chính ngày Rằm, lượng người mua nhiều, hàng khan hiếm, lúc đó, giá sẽ còn tăng cao hơn nữa”.

Còn trên các tuyến phố bán nhiều hoa như Trần Duy Hưng, Kim Mã, Bà Triệu, Lò Đúc, Hoàng Hoa Thám…, giá hoa tăng từ 5-10% so với cách đây một tuần. Chẳng hạn, giá hoa hồng khoảng 6.000 - 7.000 đồng/bông; hoa cúc vàng từ 4.000 – 5.000 đồng/bông; hoa ly từ 30.000 – 50.000 đồng/cành; hoa thược dược từ 60.000 - 70.000 đồng/chục.

N.Đ (T.H)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý