Rợn tóc gáy với lễ hội chạy trên đống lửa nóng rực

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Rợn tóc gáy với lễ hội chạy trên đống lửa nóng rực

Là một trong những lễ hội kì lạ nhất trên thế giới, lễ hội đi trên lửa diễn ra mới đây tại quận Pan’an tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã gây kinh ngạc cho phần lớn người chứng kiến.

04/11/2014 12:39 PM
962

Trong ngọn lửa của than củi cháy đỏ rực, người dân địa phương từ già tới trẻ đều thể hiện sự gan dạ lẫn sức chịu đựng phi thường của mình bằng cách... đi hoặc chạy bộ qua đó. Lễ hội này được coi là một hoạt động truyền thống trong làng và được liệt kê là một di sản văn hóa phi vật thể tại nơi đây.


Một người đàn ông đang cơi đống than củi khổng lồ để sẵn sàng cho thử thách sắp tới.


Người dân nơi đây tin rằng, buổi lễ với nghi thức kì quái này có
thể giúp họ xua đuổi ma quỷ và mang lại may mắn.

Lễ hội bắt đầu, một người dũng cảm lao vào giữa đống than củi đang cháy và hất tung lên những tia lửa tuyệt đẹp. Có vẻ như tại ngôi làng này, lửa và sức nóng là những thứ quá đỗi “hiền lành”


Tại Anh, hàng năm người dân vẫn có cho riêng mình những lễ hội tương tự như trên.


Một lễ hội đi trên lửa khác diễn ra ở đền Houkakuji, làng Kurotaki, Nara, Nhật Bản.

Tại Việt Nam, đồng bào dân tộc người Dao tại Hà Giang cũng có lễ hội nhảy lửa truyền thống, được tổ chức vào ngày hội khai xuân từ mồng 2 đến mồng 5 tháng Giêng âm lịch. Theo các già làng, lễ hội nhảy lửa có ý nghĩa cầu mong thần Lửa ban cho “mưa thuận, gió hòa”, muôn nhà khỏe manh, cuộc sống bình yên.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý