Sai lầm phổ biến khi dùng thực phẩm cho trẻ cần loại bỏ ngay

tyh tyh @tyh

Sai lầm phổ biến khi dùng thực phẩm cho trẻ cần loại bỏ ngay

(Làm Mẹ) Mẹ rất muốn con có được cảm giác ngon miệng như mình nên khi nấu thức ăn cho con, mẹ nêm nếm sao cho thật vừa ăn, tin rằng con sẽ thích lắm. Mẹ cứ tưởng khẩu vị của người lớn và trẻ em đều giống nhau.

28/07/2014 07:04 AM
10,251

Nấu một lần, sau đó hâm lại

Làm mẹ, sức khỏe, món ngon, ẩm thực, dinh dưỡng, vitamin, làm mẹ, chăm con, trẻ nhỏ, nuôi con,trẻ thơ, phụ nữ, làm vợ, gia đình, hôn nhân, nấu ăn, cách nấu ăn, cách nuôi con, vợ đảm, mẹ đảm, thực phẩm, sữa chua, món ăn

 Mẹ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần giữ cho thức ăn không bị ôi thiu là được rồi.

Do quá bận rộn, không có thời gian nấu cho con nhiều món để thay đổi, một số bà mẹ đã chọn cách nấu một nồi to, cho vào tủ lạnh, khi nào cần chỉ việc đem ra hâm nóng cho bé ăn. Mẹ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần giữ cho thức ăn không bị ôi thiu là được rồi.

Thực tế, hâm đi hâm lại là việc rất cần tránh khi nấu ăn cho trẻ nhỏ. Mỗi lần nấu hoặc hâm, lượng vi chất trong thức ăn sẽ mất đi gần hết và có vị thay đổi. Người lớn ít nhận ra sự thay đổi này (miễn sao thức ăn không ôi thiu là được), nhưng với khẩu vị tinh tế của trẻ nhỏ thì trẻ có thể nhận ra và trở nên khó chịu, dẫn đến tình trạng kém ăn. Việc hâm đi hâm lại khiến thức ăn mất chất cũng khiến trẻ tuy ăn nhiều nhưng vẫn gầy ốm như thường.

Cho trẻ ăn một siêu thực phẩm

Không có một thực phẩm là siêu thực phẩm. Chúng có thể tốt cho sức khỏe, nhưng chúng không phải là liều thuốc toàn năng cho mọi thứ. Thay vào đó, hãy khuyến khích con ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein từ thịt nạc.

Ăn nhiều không phải là tốt

Làm mẹ, sức khỏe, món ngon, ẩm thực, dinh dưỡng, vitamin, làm mẹ, chăm con, trẻ nhỏ, nuôi con,trẻ thơ, phụ nữ, làm vợ, gia đình, hôn nhân, nấu ăn, cách nấu ăn, cách nuôi con, vợ đảm, mẹ đảm, thực phẩm, sữa chua, món ăn

Một số loại thực phẩm ăn nhiều cũng sẽ rất nguy hiểm cho trẻ.

Nếu một hộp sữa chua là tốt, thì không có nghĩa là con bạn nên ăn 10 hộp. Khi cơ thể con bạn đã có những gì nó cần, phần còn lại chỉ lãng phí. Một số loại thực phẩm ăn nhiều cũng sẽ rất nguy hiểm cho trẻ. Nó giống như bơm khí vào chiếc thùng đã đầy rồi.

Nêm vừa ăn

Mẹ rất muốn con có được cảm giác ngon miệng như mình nên khi nấu thức ăn cho con, mẹ nêm nếm sao cho thật vừa ăn, tin rằng con sẽ thích lắm. Mẹ cứ tưởng khẩu vị của người lớn và trẻ em đều giống nhau.

Trẻ nhỏ có vị giác tốt hơn người lớn rất nhiều. Con người càng lớn thì lưỡi càng bị “chai” đi nên thực tế người lớn ăn mặn và đậm đà nhiều vị hơn trẻ nhỏ nhiều lắm. Do đó, khi nêm nếm thức ăn cho trẻ, nếu vừa miệng bạn thì đã là rất đậm, rất mặn với trẻ rồi. Bạn cần hạn chế tối đa việc nêm nếm gia vị, cho trẻ ăn càng nhạt càng tốt ngay từ nhỏ. Thói quen này rất tốt cho con. Vì nếu quen ăn mặn, sau này lớn lên trẻ dễ có nguy cơ mắc phải nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có cao huyết áp, tim mạch, thận hơn là ăn nhạt.

Cung cấp các chất lên từ sản phẩm tự nhiên

Nước hoa quả chứa vitamin, nhưng tốt hơn là con bạn nên ăn hoa quả đó. Nó chứa vitamin và nhiều chất khác. Bạn có đầy đủ dinh dưỡng hơn từ toàn bộ thực phẩm hơn là chỉ phần nước hay một phần nào đó. Có nhiều thực phẩm tự nhiên tốt cho sức khỏe mà chúng ta không có được trong các loại thuốc bổ sung hay nước quả.

Nhận thức đúng tác dụng của thực phẩm

Làm mẹ, sức khỏe, món ngon, ẩm thực, dinh dưỡng, vitamin, làm mẹ, chăm con, trẻ nhỏ, nuôi con,trẻ thơ, phụ nữ, làm vợ, gia đình, hôn nhân, nấu ăn, cách nấu ăn, cách nuôi con, vợ đảm, mẹ đảm, thực phẩm, sữa chua, món ăn

Hãy nhớ, thực phẩm chỉ giúp cơ thể có thêm sức đề kháng.

Hãy nhớ, thực phẩm chỉ giúp cơ thể có thêm sức đề kháng. Không có thực phẩm nào có thể chữa các bệnh. Vì thế nếu con bạn bị ốm, đó không phải là dấu hiệu cho thấy bạn đã không cung cấp cho con một chế độ ăn lành mạnh. 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý