Sốt
cao dẫn đến co giật là tình trạng bệnh trẻ hay mắc phải khi ở độ tuổi
từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi. Với nhiều bậc cha mẹ, khi con bị sốt cao, co
giật vì quá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con nên các mẹ mắc phải
những sai lầm khi xử lí bệnh cho con từ đó dẫn tới việc bệnh của con
càng thêm trầm trọng và gặp biến chứng có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Những sai lầm các mẹ thường mắc phải đó là:
-
Khi thấy con sốt cao, có dấu hiệu co giật, các mẹ trở nên lo lắng và
hành động có phần bấn loạn. Để con hạ sốt nhanh chóng các mẹ thường áp
dụng ngay mọi cách thức mà không cần biết nó thực sự an toàn hay là nguy
hiểm đối với con. Nhiều mẹ, trong khi con có biểu hiện sốt co giật liền
ngay lập tức vắt nước chanh, hoặc hòa tan thuốc hạ sốt với nước đổ vào
miệng con khi trẻ đang mê man. Đây là một biện pháp xử lí rất sai lầm vì
khi con lên cơn co giật, trẻ sẽ hít thở không bình thường, nếu lúc này
mẹ cho con uống dung dịch có nước sẽ gây nguy cơ trẻ sặc, ngạt thở.
-
Một sai lầm thường thấy ở nhiều cha mẹ, đó là khi thấy con có triệu
chứng sốt cao và co giật. Sợ con bị lạnh và đôi khi sỡ hãi vì con co
giật các mẹ đã lấy thật nhiều chăn để quấn chặt vào người con nhằm ủ ấm
cho con hoặc giữ chặt con để trẻ không co giật nữa. Tuy nhiên các mẹ
không biết rằng khi trẻ bị sốt cao, co giật nếu các mẹ quá cầu kì trong
việc ủ ấm con các mẹ sẽ làm nhiệt độ cơ thể trẻ tăng cao hơn và tình
trạng co giật sẽ kéo dài hơn. Và khi các mẹ cố tình hạn chế cử động của
con trong cơn co giật, rất có thể mẹ sẽ làm cho tình trạng sức khỏe của
con thêm nguy kịch.
-
Nhiều ông bố, bà mẹ khi thấy con sốt cao thường dùng nước đá hoặc có
một số mẹ dùng rượu để trườm trán cho con nhằm giúp con hạ thân nhiệt.
Tuy nhiên các mẹ nên biết rằng việc dùng nước đá trườm lạnh cho con
trong khi sốt không hề có hiệu quả trong việc giảm sốt cho con. Việc
dùng rượu trong trường hợp này có thể làm rượu ngấm qua da gây ngộ độc
cho trẻ.