Sai lầm tai hại đến người sành ‘chuyện ấy’ cũng dễ mắc phải

sakura1 sakura1 @sakura1

Sai lầm tai hại đến người sành ‘chuyện ấy’ cũng dễ mắc phải

Đi tiểu trước khi quan hệ giảm nguy cơ nhiễm trùng, lên đỉnh dễ gây sinh son, kê cao gối dễ thụ thai… là những sai lầm mà nhiều người vẫn tin là đúng.

13/02/2016 07:19 PM
258

Không thể có thai nếu quan hệ trong ngày 'đèn đỏ'

  Sai lầm tai hại đến người sành ‘chuyện ấy’ cũng dễ mắc phải - Ảnh 1

Ngày đèn đỏ nếu quan hệ, phụ nữ vẫn có thể mang thai. Ảnh minh họa.

'Đổi gió' chuyện phòng the bằng cách quan hệ trong những ngày 'đèn đỏ' không phải là một cách giúp bạn tránh thai hiệu quả. Thực tế cho thấy cơ hội mang thai vẫn có thể xảy ra dù nó là rất ít vì tinh binh của nam giới có thể sống nhiều ngày trong âm đạo sau khi chúng đã xâm nhập vào bên trong 'cô bé'. Vì vậy, nếu bạn rụng trứng sớm, nguy cơ có thai vẫn rất cao. Và việc hành sự trong những ngày này làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Xuất tinh ngoài sẽ giúp bạn tránh thai

Nếu bạn nghĩ rằng có thể dùng phương pháp xuất tinh ngoài để tránh thai thì bạn đã lầm. Nó không hề có hiệu quả như bạn nghĩ và bạn vẫn có thể ‘dính bầu’ vì trong chất dịch nhầy của 'cậu bé' cũng có thể chứa tinh trùng và nếu chúng khỏe mạnh để gặp trứng, bạn có thai là điều hoàn toàn có thể.

Quan hệ tình dục và cực khoái có thể gây sinh non

Về mặt lý thuyết, quan hệ tình dục có thể gây chuyển dạ sớm nhưng việc này chỉ xảy ra khi cổ tử cung đã có sự sẵn sàng, tiến sĩ Gabrielle Downey, bác sĩ sản-phụ khoa tại Bệnh viện BMI (Anh) cho biết.

  Sai lầm tai hại đến người sành ‘chuyện ấy’ cũng dễ mắc phải - Ảnh 2

Việc kích thích gây sinh sớm chỉ xảy ra khi phụ nữ gần đến ngày lâm bồn. Ảnh minh họa.

Tinh dịch chứa hormone được gọi là prostaglandin (tiết ra từ tuyến tiền liệt của người đàn ông) có thể làm mềm cổ tử cung và kích thích những cơn co thắt. Đây là nguyên nhân khiến quan hệ tình dục có thể gây sinh non. Nhưng việc kích thích gây sinh sớm chỉ xảy ra khi phụ nữ gần đến ngày lâm bồn.

“Khi đó, cổ tử cung của bạn đã gần như sẵn sàng cho việc sinh con và việc tiếp xúc với prostaglandin càng khiến bạn dễ sinh sớm hơn. Nếu cổ tử cung của bạn chưa sẵn sàng, sex ở tuần thứ 20 cũng sẽ không gây chuyển dạ sớm”, tiến sĩ Downey nói.

Không thể thụ thai khi qua ngày rụng trứng

Phụ nữ ở độ tuổi 15-50 không lúc nào là không thể thụ thai. Đó là nhận định của Tiến sĩ Đó là nhận định của tiến sĩ Gillian Lockwood, tư vấn sản - phụ khoa, kiêm giám đốc y tế của Trung tâm Dịch vụ sinh sản Midland (Anh).

Thực tế, thời điểm lý tưởng nhất để thụ thai có thể xảy ra rất ngắn, chỉ trong 3-4 ngày xung quanh ngày thứ 18 hoặc 19 của chu kỳ kinh nguyệt.

Tuy nhiên, nếu chất lượng trứng tốt thì vẫn có thể sống trong khoảng 4-5 ngày, và nếu tinh trùng khỏe mạnh vẫn có thể tồn tại được 4 ngày.

“Vì vậy, nhiều phụ nữ tin rằng, đến cuối chu kỳ, họ sẽ khó thụ thai hơn và thoải mái quan hệ tình dục mà không cần biện pháp tránh thai. Nhưng họ đã lầm. Họ vẫn có thể mang thai như thường”, bà Gillian khuyến cáo.

Sau mãn kinh, ham muốn tình dục của phụ nữ sẽ giảm

Điều này có thể đúng với một số người nhưng không đúng với tất cả. Trong thực tế, một số phụ nữ sau mãn kinh còn có nhu cầu tình dục mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này có thể là do họ không còn phải lo lắng chuyện mang thai hay ít gặp căng thẳng hơn. Vì vậy, đừng bao giờ đổ lỗi cho việc giảm ham muốn tình dục là do mãn kinh.

Đi tiểu trước khi quan hệ tình dục sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu

  Sai lầm tai hại đến người sành ‘chuyện ấy’ cũng dễ mắc phải - Ảnh 3

Việc đi tiểu trước khi quan hệ tình dục sẽ không có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu. Ảnh minh họa.

Theo tiến sĩ Zaki Almallah, bác sĩ niệu khoa tại Bệnh viện BMI (Anh), sex là một nguyên nhân phổ biến gây ra nhiễm trùng đường tiểu ở những phụ nữ trẻ trong độ tuổi 20. Nhưng bệnh này cũng ảnh hưởng đến phụ nữ lớn tuổi.

Một nghiên cứu được đăng Tạp chí Y học nội khoa vào năm 2008 cho thấy quan hệ tình dục cũng có liên quan với nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu ở phụ nữ sau mãn kinh.

“Việc đi tiểu trước khi quan hệ tình dục sẽ không có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu. Nhưng đi tiểu sau khi làm sex lại có tác dụng này”, tiến sĩ David Kaufman, chuyên gia hàng đầu về tiết niệu tại New York, Mỹ cho biết.

Theo ông Kaufman, nhiễm trùng tiểu có thể gây ra khi quan hệ tình dục, vi khuẩn thường sống tự nhiên trong khu vực được gọi là đáy chậu - giữa hậu môn, âm đạo và niệu đạo có thể được đẩy vào niệu đạo.

Nhưng không đi tiểu trước khi quan hệ tình dục có nghĩa là bạn sẽ có đủ lượng nước tiểu trong bàng quang để tạo ra một dòng mạnh mẽ, có khả năng đẩy vi khuẩn ra ngoài.

Kê cao gối khi quan hệ tình dục sẽ làm tăng khả năng thụ thai

Trong thực tế, việc nằm nghỉ sau khi “giao ban” lại có tăng cơ hội mang thai hơn là treo chân hoặc kê cao gối sau khi quan hệ tình dục.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên được công bố trên Tạp chí Y học Anh năm 2009 qua theo dõi 400 cặp vợ chồng được thụ tinh nhân tạo và phát hiện những phụ nữ nằm nghỉ 15 phút có 50% cơ hội mang thai hơn những người lập tức đứng dậy và đi vòng quanh.

“Tử cung của người phụ nữ thường bẻ cong nhẹ về phía trước vì vậy nếu nghiêng xương chậu lên một chút bằng cách đặt một chiếc gối dưới lưng khi đang nằm, tinh trùng sẽ di chuyển tốt hơn. Do đó, bạn không cần phải treo chân mới có thể thụ thai”, tiến sĩ Downey giải thích.

Hùng Lâm (T.H)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý