Sản phụ bị sót nhau thai: BV Từ Dũ cấp giấy ra viện sai với bệnh án?

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Sản phụ bị sót nhau thai: BV Từ Dũ cấp giấy ra viện sai với bệnh án?

Trong suốt thời gian điều trị tại BV Từ Dũ, tất cả các y bác sĩ đều cho biếtn sản phụ Loan bị sót nhau thai, giấy ra viện cũng ghi rõ. Tuy nhiên, sau đó lãnh đạo BV này lại lại công bố bệnh khác...

31/03/2015 10:46 PM
455

Liên quan đến vụ sản phụ sản phụ Lê Thị Bích Loan 31 tuổi, ngụ ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang bị Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang làm sót nhau hơn một tháng mới phát hiện, sáng 31/3, ông Trần Thanh Thảo - Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang khẳng định trên báo Lao động, không có chuyện Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang làm sót nhau thai.

 - Ảnh 1

Giấy ra viện của BV Từ Dũ. Ảnh Lao động.

Bởi theo ông Thảo, lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM) vừa có văn bản gửi Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cho rằng kết quả giải phẫu của sản phụ Lê Thị Bích Loan không do sót nhau mà do “bệnh lý” khác. Đồng thời, cán bộ của Bệnh viện Từ Dũ ghi giấy ra viện sai bệnh án đã bị xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, bà Đoàn Thị Bích Thủy (mẹ của sản phụ Loan) rất bức xúc vì thông tin trên. Bà cho biết, bản thân đã trực tiếp đưa con đi điều trị; trong suốt thời gian điều trị y bác sĩ của BV Từ Dũ đều cho biết sản phụ Loan bị sót nhau thai, giấy ra viện cũng ghi rõ. Bây giờ lại công bố bệnh khác... Gia đình sản phụ đang gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng làm rõ vụ việc này.

 - Ảnh 2

Sản phụ Lê Thị Bích Loan. Ảnh Ấp Bắc.

Trước đó, như tin tức báo Ấp Bắc đã đưa, ngày 8/2, chị Loan chuyển dạ sinh con lần 2, được gia đình đưa đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang sinh con. Do sinh đứa con đầu đã mổ nên lần này gia đình đề nghị bệnh viện phẫu thuật để sinh con.
Ngày 9/2, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang phẫu thuật, đứa bé gái ra đời nặng 3,8 kg. Riêng sản phụ Loan bị tiêu chảy nhẹ. Xuất viện về nhà được khoảng hơn 1 tháng chị Loan phát hiện bụng căng phồng lên như biểu hiện có thai 4 tháng.
Thấy vậy, ngày 16/3 gia đình đưa chị Loan đến Bệnh viện Phụ sản tỉnh tái khám, qua siêu âm phát hiện sót nhau thai. Bệnh viện yêu cầu gia đình chị Loan đem hồ sơ trở về Bệnh viện Đa khoa huyện Gò Công Tây xin giấy chuyển viện để Bệnh viện Phụ sản tỉnh phẫu thuật lần 2 lấy nhau thai ra.

Xem thêm video:

Giám đốc Sở Y tế chính thức lên tiếng về vụ sản phụ tử vong.

Bức xúc trước yêu cầu vô lý của Bệnh viện Phụ sản tỉnh, ngày 17/3 gia đình tức tốc đưa chị Loan lên Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, phát hiện nhau thai KT 44 x 50 mm, nặng 0,3 kg, trương sình, bám cứng vào tử cung. Đến chiều 19/3, sản phụ phục hồi sức khỏe và được Bệnh viện Từ Dũ cho xuất viện về nhà.

My Vân

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý