Sao Việt: Người hòa bình, kẻ chiến tranh vì con cái sau ly hôn

mesuhao mesuhao @mesuhao

Sao Việt: Người hòa bình, kẻ chiến tranh vì con cái sau ly hôn

Trong khi Trương Ngọc Ánh, Thanh Lam luôn tạo điều kiện cho các con gặp gỡ bố thì Ý An, Jennifer Phạm lại có phần khắt khe hơn.

10/11/2014 04:38 PM
3,646

Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn kết hôn năm 2005, bằng một đám cưới “hoành tráng” diễn ra tại TP.HCM, với sự chứng kiến của 1.000 khách mời. Họ được xem là đôi vợ chồng đẹp của showbiz Việt, khi lúc nào cũng sánh vai nhau tại các sự kiện như “hình với bóng”.


Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn dù ly hôn những vẫn luôn tạo điều kiện
tốt nhất cho bé Bảo Tiên.

Sau 8 năm chung sống, cả hai đã không còn tìm được tiếng nói chung nên quyết định "đường ai nấy đi". Việc ly hôn của cặp đôi khiến không ít người hâm mộ sốc bởi từ trước đến nay Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vốn vẫn luôn được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt.


"Bà trùm" Hương Ga luôn tạo điều kiện tốt nhất để bé Bảo Tiên gặp bố.

Tuy nhiên, việc chia tay của đôi vợ chồng không hề làm ảnh hưởng đến bé Bảo Tiên - con gái chung của cả hai. Trước khi ra tòa giải quyết ly hôn, cặp đôi đã thống nhất sẽ cùng nuôi con. Trương Ngọc Ánh cũng từng chia sẻ: "Sau ly hôn tôi và anh Trần Bảo Sơn vẫn là bạn. Chúng tôi luôn hứa với nhau cùng chung tay chăm sóc con gái Bảo Tiên để bé vẫn được lớn lên trong tình yêu của cả cha và mẹ, dù chúng tôi không còn là vợ chồng".

Nữ diễn viên Hương Ga không ngại dành cho chồng cũ những lời khen "có cánh": "Dù không còn là vợ chồng nhưng tôi vẫn luôn nghĩ Trần Bảo Sơn là một người đàn ông tốt và là một người cha mẫu mực. Hiếm có người cha nào yêu thương và chăm sóc con được như Trần Bảo Sơn".


Bảo Sơn luôn thân thiết bên con gái.

Trần Bảo Sơn cũng liên tục khoe những hình ảnh vui vẻ giữa mình và bé Bảo Tiên. Bố con Trần Bảo Sơn luôn là những người bạn thân thiết và dành thời gian vui chơi cùng nhau.

Có thể thấy, dù ly hôn nhưng Trương Ngọc Ánh vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất để con gái Bảo Tiên có thể gặp gỡ, đi chơi cùng bố Bảo Sơn. Điều này sẽ giúp Bảo Tiên không có cảm giác thiếu thốn tình cảm cùng như luôn được sự chăm sóc tốt của cả bố và mẹ.

Thanh Lam

Thanh Lam từng trải qua 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân và một trong số đó là cuộc hôn nhân 10 năm với nhạc sĩ Quốc Trung. Cặp đôi có với nhau hai người con: một trai, một gái là Thiên Thanh và Đăng Quang.

Quốc Trung - Thanh Lam dù đã chia tay nhưng luôn có chung mối quan tâm lớn dành cho hai người con. Thanh Lam luôn muốn các con gần gũi bố, mặt khác Quốc Trung cũng rất quan tâm và dành sự chú ý lớn dành cho "cậu ấm, cô chiêu" nhà mình.


Thanh Lam và Quốc Trung dù đã chia tay nhưng vẫn làm bạn trong công việc
và luôn dành thời gian chăm sóc 2 con chung.

Dù không hướng các con đi theo con đường nghệ thuật nhưng cả Thiên Thanh và Đăng Quang đều sở hữu những tài năng thiên bẩm riêng khiến cặp đôi càng gần gũi hơn trong việc hỗ trợ con cái.


Quốc Trung luôn thân thiết với các con mình.

Quốc Trung từng có lần khiến fan thích thú khi viết một tâm thư gửi đến bạn trai con gái mình. Rất nhiều teen tỏ ra “tâm phục khẩu phục” trước lối suy nghĩ tâm lý, tôn trọng quyền tự do của con nhưng vẫn biết cách đưa mọi thứ vào khuôn khổ của người làm cha như nhạc sỹ. Hai bố con Quốc Trung - Thiên Thanh cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình cảm mỗi khi đi du lịch cùng nhau. Điều này đủ thấy mối quan hệ giữa Thanh Lam - con cái - chồng cũ tốt đẹp như thế nào.

Jennifer Phạm

Cuộc hôn nhân của Quang Dũng và Jennifer Phạm năm 2007 từng khiến nhiều người ganh tỵ. Thời điểm tổ chức hôn lễ cũng là lúc Quang Dũng đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, còn Jennifer vừa về Việt Nam tham gia làng giải trí sau khi dành được giải Hoa hậu Châu Á tại Mỹ.


Quang Dũng và Jennifer Phạm thời còn mặn nồng.

Sau đám cưới không lâu, bé Bảo Nam ra đời trong sự ngưỡng mộ của những người yêu quý giọng ca trầm ấm. Những tưởng đây sẽ là cuộc hôn nhân bền lâu, nhưng bất ngờ, vào năm 2009, họ âm thầm ly hôn mà không hề tuyên bố lý do.

Đến nay, nguyên nhân tan rã của đôi vợ chồng "trai tài, gái sắc này vẫn còn là ẩn số. Jennifer Phạm đã tìm được cho mình bến đỗ mới bên cạnh một doanh nhân thành đạt và cũng đã có thêm một người con. Nhưng Quang Dũng thì cho đến nay vẫn một mình "phòng đơn gối chiếc".


Jennifer từng chỉ trích Quang Dũng là người bố vô tâm.

Thế nhưng, không giống như Trương Ngọc Ánh, Jennifer Phạm lại có phần hạn chế việc gặp mặt con trai Bảo Nam của Quang Dũng. Không chỉ vậy, việc để Bảo Nam sinh sống tại Mỹ với ông bà cũng là một trở ngại đối với nam ca sĩ.

Thậm chí Jennifer Phạm từng có lần lên trang cá nhân ám chỉ Quang Dũng là một người cha bỏ bê con cái, lợi dụng con để PR tên tuổi, một năm chỉ thăm con được vài lần...

Về phía Quang Dũng, anh luôn im lặng không hồi đáp trước lời tố cáo của vợ cũ. Người hâm mộ vẫn nhận được những hình ảnh thưa thớt mỗi lần sang Mỹ gặp gỡ con trai của Quang Dũng. Cậu bé Bảo Nam luôn vui vẻ và thân thiết khi bên bố.


Tuy nhiên, Quang Dũng vẫn luôn dành thời gian cho Bảo Nam
mỗi lần có chuyến lưu diễn tại Mỹ.


Hai bố con tình cảm dù ít khi gặp gỡ.


Việc Jennifer Phạm "khó khăn" trong việc cho bố con gặp mặt nhau
có lẽ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đên sự phát triển của Bảo Nam.

Việc Jennifer Phạm "giận quá mất khôn" lên trang cá nhân nói những lời lẽ về chồng cũ không chỉ khiến hình ảnh của cô bị xấu đi mà còn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bé Bảo Nam.

Ý An

Lam Trường và Ngô Ý An lần đầu gặp nhau vào năm 2001 khi người đẹp gốc Việt về thăm quê. Hai người chủ yếu liên hệ qua email, điện thoại nhưng sự cách biệt nửa vòng trái đất không làm suy giảm tình yêu của họ. Hai người làm đám cưới vào năm 2004 sau 3 năm hẹn hò.

Tuy nhiên, sau đó, cặp đôi tan vỡ do khoảng cách và công việc khác biệt. Ý An là người chăm sóc và nuôi dưỡng bé Kiến Văn bên Mỹ.


Lam Trường khoe ảnh chụp với con ở bên Mỹ.


Tuy nhiên, ngay lập tức nam ca sĩ bị vợ cũ chỉ trích.

Cũng giống như Jennifer Phạm, Ý An đã không ít lần lên trang cá nhân "tố" Lam Trường không xứng đáng làm bố vì một năm thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phản bác lại, "anh hai" Lam Trường cho rằng mình đã làm đầy đủ trách nhiệm khi cung cấp đầy đủ chi phí nuôi con của một người bố. Thế nhưng, Ý An lại thường xuyên cản trở và gây khó khăn trong việc đến thăm con của anh trong khi điều này là chính đáng với một người cha. Các cuộc gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay đều rất chóng vánh và có sự hiện diện của Ý An nên hai cha con cũng không nói chuyện riêng tư được nhiều... Thậm chí Lam Trường còn rất đau lòng khi con trai không nhận ra anh hoặc buột miệng hỏi bằng tiếng Anh "Ông là ai". Lam Trường cũng khẳng định không lấy con trai ra để lợi lộc cho tên tuổi mà anh là cha của Kiến Văn nên hoàn toàn có quyền thể hiện tình cảm, sự yêu thương như bất cứ người cha nào trên thế giới...


Lam Trường cho biết mình không được tạo điều kiện để gặp gỡ con.


"Anh hai" đau lòng khi con không nhớ nổi mặt cha.

Dù rằng việc làm này Ý An cho rằng là tốt đối với Kiến Văn nhưng việc thiếu thốn tình cảm của cha, thậm chí quên hẳn mặt cha ruột của mình thiết nghĩ là một điều không nên bởi dù sao con người cũng cần biết nguồn cội của mình.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý