Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Có thể mời chuyên gia nước ngoài đến điều tra

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Có thể mời chuyên gia nước ngoài đến điều tra

Liên quan đến vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh khiến 13 người chết và nhiều người khác bị thương, theo ông Cự có thể mời chuyên gia nước ngoài đến hõ trợ điều tra.

30/03/2015 07:43 AM
455

Ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ trên báo Thanh Niên: “Hà Tĩnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về vụ sập giàn giáo tại Formosa. Hiện chúng tôi đã thành lập ban điều tra để điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ tại nạn”.

Ngoài ra, ông Cự cũng cho biết thêm, trong trường hợp vượt quá khả năng, tỉnh Hà Tĩnh sẽ mời chuyên gia kỹ thuật từ nước ngoài hỗ trợ để điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo. Khi có kết quả rõ ràng về sự cố này, Hà Tĩnh sẽ tiến hành xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

 - Ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ sập giàn giáo.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo trên, theo nguồn tin trên TTXVN ngày 29/3 Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh khẩn trương thành lập đoàn công tác, tiến hành kiểm tra, rà soát, làm việc với từng nhà thầu, tại từng hạng mục công trình trên toàn dự án về công tác đảm bảo an toàn, bảo hộ, vệ sinh lao động; đình chỉ ngay việc thi công các công trình nếu chưa đảm bảo quy định về an toàn; đối với các trường hợp không chấp hành, yêu cầu chấm dứt hợp đồng, xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Xem video:

Truy trách nhiệm vụ làm sập giàn giáo ở Hà Tĩnh

Cũng trong văn bản này, Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Formosa triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 10/4/2015. Đồng thời công ty phải thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát nêu trên để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra.

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra tai nạn lao động chết người tại dự án Khu liên hợp Gang thép và cảng Sơn Dương.

Chủ tịch Hà Tĩnh cũng yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở LĐTBXH theo chức năng nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát về hồ sơ, thủ tục xây dựng, công tác tổ chức thi công, công tác quản lý an toàn lao động, bảo hộ, vệ sinh lao động trên toàn bộ các công trình thuộc dự án Khu liên hợp Gang thép và cảng Sơn Dương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; đình chỉ ngay các hạng mục thi công nếu vi phạm các quy định về xây dựng và quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hàng tháng và đột xuất báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

Trước đó, như tin tức đã đưa, vào lúc 20h ngày 25/3, tại công trường lắp đặt giàn giáo xây dựng bê tông thùng chìm Cảng Sơn Dương đã xảy ra vụ sập giàn giáo kinh hoàng khiến 7 người thiệu mạng và hơn 20 người bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng PCCC, CSCĐ và các cán bộ chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ khẩn trương tiếp cận hiện trường, phát hiện và đưa thêm nhiều thi thể, công nhân bị thương ra khỏi khu vực tai nạn.

Đến chiều ngày 26/3, công tác cứu hộ kết thúc. Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương nặng. Tỉnh yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục.

N.Đ

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý