Sau khi vay tiền tỷ của dân, một cán bộ ngân hàng bỗng "mất tích"

mesu mesu @mesu

Sau khi vay tiền tỷ của dân, một cán bộ ngân hàng bỗng "mất tích"

(ĐSPL) Sau khi vay số tiền lên đến hàng tỷ đồng của người dân, một cán bộ Ngân hàng Agribank (Thanh Hóa) bỗng nhiên “mất tích”.

07/01/2017 09:19 PM
391

(ĐSPL) - Sau khi vay số tiền lên đến hàng tỷ đồng của người dân, một cán bộ Ngân hàng Agribank (Thanh Hóa) bỗng nhiên “mất tích”. Vị này cũng đã bị chấm dứt hợp đồng lao động do bỏ nhiệm sở quá lâu.

Nhiều người dân ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) trong thời gian qua đã gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng, phản ánh việc ông Hà Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ huyện Cẩm Thủy), công tác tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mường Lát vay tiền của họ nhưng không trả.

Hiện ông Tuấn đã vắng mặt tại địa phương, không thể nào liên lạc được.

Sau khi vay tiền tỷ của dân, một cán bộ ngân hàng bỗng "mất tích" - Ảnh 1

Phòng giao dịch ngân hàng Agribank Mường Lát - nơi ông Tuấn từng công tác.

Trao đổi với PV, ông Trương Quang Hồng - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Mường Lát xác nhận có sự việc ông Tuấn vay tiền của người dân, rồi xin nghỉ dịp cuối tuần để đi khám bệnh nhưng sau đó không thấy quay trở lại làm việc.

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với ông Tuấn, nhưng không được. Ông Tuấn là cán bộ tín dụng, bỏ nhiệm sở từ ngày 10/12/2016 đến nay không lý do là đã vi phạm Luật Lao động. Do đó, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo cấp trên của ngành và chính quyền huyện Mường Lát”  - ông Hồng cho biết thêm.

Về việc ông Tuấn không đến nhiệm sở làm việc, ông Trịnh Ngọc Thanh, Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thanh Hóa cũng cho biết, việc ông Tuấn xin nghỉ việc nhiều ngày không rõ lý do đã vi phạm Luật Lao động.

Phía ngân hàng đã yêu cầu ông này đến cơ quan làm việc và giải quyết việc riêng với người dân, nhưng không liên lạc được. Vì vậy, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thanh Hóa đã tiến hành chấm dứt hợp đồng với vị cán bộ tín dụng này.

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã cử cán bộ thanh tra lên Phòng Giao dịch Ngân hàng Agribank huyện Mường Lát để kiểm tra thì không phát hiện ông Tuấn rút tiền từ trong cơ quan ra ngoài. Đây là vấn đề quan hệ dân sự giữa cá nhân ông Tuấn với người dân bên ngoài” - ông Thanh nói.

Liên quan đến sự việc, ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho hay, vụ việc xảy ra giữa ông Hà Minh Tuấn và người dân bên ngoài cũng đã được phía ngân hàng báo cáo với huyện.

Lãnh đạo huyện và phía ngân hàng đã mời các hộ dân cho ông Tuấn vay tiền lên để nghe họ trình bày sự việc, đồng thời động viên mọi người bình tĩnh để tìm hướng giải quyết. “Nếu ông Tuấn không quay về trả tiền cho các hộ dân, thì người dân làm đơn gửi cơ quan công an, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc” - ông Cường nói thêm.

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại được quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự 2015:

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý