Sau LHP Venice, phim của Trần Bảo Sơn tiếp tục tranh giải tại LHP Toronto

biettuot biettuot @biettuot

Sau LHP Venice, phim của Trần Bảo Sơn tiếp tục tranh giải tại LHP Toronto

(Ngoisao.vn) Tiếp nối tin vui từ Liên hoan phim quốc tế Venice, “Đập cánh giữa không trung” bộ phim do Trần Bảo Sơn thủ vai chính sẽ ra mắt khu vực Bắc Mỹ nằm trong khuôn khổ LHP Toronto (Canada) lần thứ 39.

01/09/2014 01:47 PM
1,276

Bộ phim đầu tay của Nguyễn Hoàng Điệp sẽ tham gia hạng mục “Khám phá” (Discovery) - tương lai của điện ảnh thế giới. TIFF Discovery năm nay giới thiệu 39 tác phẩm nổi bật từ khắp thế giới tại Liên hoan Phim Toronto diễn ra từ ngày 4/9 đến 14/9/2014.

Dự kiến, sau các buổi công chiếu chính thức ở Venice, đạo diễn, Trần Bảo Sơn và ê kíp làm phim sẽ có mặt ở Toronto vào ngày 5/9, để tham dự ba buổi chiếu tại đây.

Website chính thức của Liên hoan phim Toronto đã nhận định về “Đập cánh giữa không trung”: “Đập cánh giữa không trung là một cuộc kiểm nghiệm thẳng thắn nhưng dịu dàng về những gì sẽ xảy ra, khi sự nổi loạn của tuổi trẻ phải đối mặt với những quyết định cuộc đời.

Tùng cố kiếm tiền cho Huyền phá thai bằng cách tham gia vào các hội đá gà trái phép bên ngoài thành phố. Cách Huyền kiếm tiền cũng không kém phần bấp bênh: cô chấp nhận lời đề nghị từ người bạn chuyển giới của mình để bán thân cho một khách hàng tôn sùng phụ nữ mang thai. Nhưng cách kiếm tiền này đưa cô vào một thế giới tâm lý đầy bất ngờ và vô cùng kỳ lạ. Một câu chuyện táo bạo của hành trình tự khám phá bản thân cùng sự thỏa hiệp đến khó tin nhưng đầy chất lãng mạn.

Đập cánh giữa không trung là một minh chứng đặc biệt thể hiện rõ nét về điện ảnh Đông Nam Á đương đại, thể hiện quan điểm của người phụ nữ không hề nao núng hay e ngại khi chìm sâu vào những khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống”.

Diễn viên Trần Bảo Sơn chia sẻ, anh rất vui khi bộ phim được lựa chọn chiếu tại rất nhiều Liên hoan phim quốc tế. Vốn là một doanh nhân rẽ ngang qua điện ảnh, Trần Bảo Sơn gây bất ngờ bởi lối diễn xuất biến hóa và nhiều cảm xúc trong những bộ phim nghệ thuật nặng về tâm lý. “Dù phim có được giải hay không, nhưng khi được lựa chọn tham gia tại các liên hoan phim lớn, cũng là một thành công của điện ảnh Việt Nam”, Trần Bảo Sơn nói.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý