Sẩy chân, một ngư dân Bình Thuận rơi xuống biển mất tích

sakura1 sakura1 @sakura1

Sẩy chân, một ngư dân Bình Thuận rơi xuống biển mất tích

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân Bình Thuận Nguyễn Thanh Sơn đi trên tàu cá BTh 97781TS bị mất tích trên biển.

11/04/2017 02:49 PM
82

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân Bình Thuận Nguyễn Thanh Sơn đi trên tàu cá BTh 97781-TS bị mất tích trên biển.

Báo Công lý đưa tin, sáng 11/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có văn bản khẩn gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích trên biển.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Sơn (33 tuổi, trú thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng, Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) hành nghề câu cá.

Sẩy chân, một ngư dân Bình Thuận rơi xuống biển mất tích  - Ảnh 1

Hình minh họa (Ảnh: báo Tiền phong)

Cùng đưa tin, báo Nhân Dân cho biết, trước đó, vào khoảng 5h ngày 10/4, ông Trần Văn Phanh đang điều khiển tàu cá BTh 97781 TS, công suất 250 CV ở vùng biển Trường Sa, tại vị trí có tọa độ: 07o31’ vĩ độ Bắc – 109o53’ kinh độ Đông, thì có một lao động là anh Nguyễn Thanh Sơn không may rơi xuống biển mất tích.

Tàu đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời điện về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện và gia đình để liên hệ với các tàu cá đang hoạt động trong khu vực hỗ trợ tham gia tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy nạn nhân.

Theo TTXVN, ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng trong tỉnh thông báo rộng rãi cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển gần khu vực trên hỗ trợ, tham gia tìm kiếm.

Đồng thời đề nghị Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết phát quảng bá trên tần số trực canh thông tin cho các tàu, thuyền đang hoạt động gần khu vực trên biết để hỗ trợ tìm kiếm.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III thông báo cho lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân và các tàu, thuyền khác đi ngang qua vùng biển này hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý