Say lòng vẻ đẹp những mỹ nhân một thời của màn ảnh Việt

msstit msstit @msstit

Say lòng vẻ đẹp những mỹ nhân một thời của màn ảnh Việt

Việt Trinh, Diễm Hương, Thu Hà, Y Phụng... khiến khán giả say lòng vì vẻ duyên dáng, dù không sử dụng công nghệ dao kéo hay photoshop như hiện nay.

25/04/2014 10:04 AM
8,797

 

Tiêu chuẩn về cái đẹp của thời xưa và nay có nhiều điểm khác nhau. Ví dụ, khi xưa, nét đẹp được thể hiện ở mắt bồ câu, môi trái tim, mặt trái xoan thì bây giờ, mặt V-line, mũi S-line mới thu hút. Vào những năm 1990, Người đẹp Tây Đô Việt Trinh luôn được đánh giá là chuẩn mực của nét đẹp Việt. Diễn viên sinh năm 1972 thường xuyên xuất hiện trên các cuốn lịch treo tường, poster, thiệp...

Diễm Hương sinh năm 1970, là nữ diễn viên được yêu thích vào cuối những năm 1980 và đầu thập niên 1990. Cô được coi là một trong những gương mặt đẹp hiếm thấy của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đó. Diễn viên Phạm Công - Cúc Hoa thường đóng cặp cùng các tài tử Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh...

Diễn viên Thu Hà được mệnh danh là một trong những "người đẹp không tuổi" của làng điện ảnh Việt. Tên tuổi của người đẹp gắn liền với những bộ phim đình đám một thời như Lá ngọc cành vàng, Đêm hội Long Trì...

Y Phụng là biểu tượng sexy một thời của điện ảnh Việt. Vào những năm 1990, khi mà các diễn viên đều giữ vẻ ngoài kín đáo, đoan trang thì Y Phụng thường xuyên xuất hiện với chiếc áo khoét ngực sâu, khoe vòng một.

Bộ phim mà diễn viên Thủy Tiên ghi dấu ấn lớn nhất cho khán giả chính là Vị đắng tình yêu. Cô đóng cùng diễn viên đoản mệnh Lê Công Tuấn Anh. Vẻ đẹp đằm thắm, đậm chất Á Đông của Thủy Tiên luôn được ca ngợi, dù giờ đây cô đã từ bỏ màn ảnh, tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Đến hiện tại, Giáng My là Hoa hậu Đền Hùng đầu tiên và duy nhất. Cô được mệnh danh là "người đẹp không tuổi" bởi sau hơn 20 năm đăng quang, Giáng My vẫn giữ gìn được nhan sắc đằm thắm, dịu dàng.

Diễm My có gương mặt mang nhiều nét Tây, khác biệt so với các nhan sắc cùng thời. Trong suốt thập niên 1980, lợi thế về vẻ ngoài giúp Diễm My xuất hiện trên hầu khắp các cuốn lịch và được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch". Hiện nay, Diễm My vẫn duy trì được làn da mịn màng, tươi trẻ, dù đã bước vào tuổi ngũ tuần.

Ở độ tuổi ngoài tứ tuần, diễn viên Chiều Xuân vẫn đẹp mặn mà, nóng bỏng. Ở Chiều Xuân có cả sự nữ tính, dịu dàng, pha lẫn với nét cá tính, rất riêng khó trộn lẫn.

Ba chị em gái (từ trái sang) NSƯT Lê Vân, NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vy đều mang nét đẹp thuần khiết, đài các và thanh lịch của người phụ nữ Hà Nội.


NSƯT Lê Vân.


NSND Lê Khanh.


NSƯT Lê Vy.

NSND Như Quỳnh nổi tiếng với Đến hẹn lại lên, Hà Nội mùa chim làm tổ... Chị mang nét đẹp nền nã, nhẹ nhàng của phụ nữ xưa. Không chỉ gắn bó với các bộ phim trong nước, NSND Như Quỳnh còn được các đạo diễn nước ngoài yêu thích.

NSND Trà Giang có đôi mắt biết nói luôn thu hút người đối diện. Đạo diễn - NSND Bạch Diệp, một người cũng học cùng khóa với Trà Giang - từng nhận xét: "Trà Giang không phải người đẹp nhất khóa, nhưng đôi mắt thì vô địch". Sự nghiệp diễn xuất của NSND gắn liền với các bộ phim Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Bài ca ra trận...

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý