Sở GD-ĐT Lào Cai báo cáo vụ giáo viên dọa thả học sinh vào máy vặt lông gà

mesu mesu @mesu

Sở GD-ĐT Lào Cai báo cáo vụ giáo viên dọa thả học sinh vào máy vặt lông gà

Sở GDĐT Lào Cai xác nhận sự việc cháu bé 4 tuổi đã bị một vài cô giáo dốc ngược, dọa thả cháu vào máy vặt lông gà ở trường Mầm non xã Xuân Giao.

24/03/2017 08:49 PM
159

Sở GD-ĐT Lào Cai xác nhận sự việc cháu bé 4 tuổi đã bị một vài cô giáo dốc ngược, dọa thả cháu vào máy vặt lông gà ở trường Mầm non xã Xuân Giao.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Lào Cai  vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lảo Cai, Bộ GD-ĐT về sự việc cháu Nguyễn Gia H, học sinh tại Trường Mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bị một vài cô giáo và cô hiệu trưởng dọa thả vào máy vặt lông gà.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan này đã cử cán bộ đến trường Mầm non Xuân Giao (xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), đồng thời yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Bảo Thắng xác minh sự việc.

Sở GD-ĐT Lào Cai báo cáo vụ giáo viên dọa thả học sinh vào máy vặt lông gà - Ảnh 1

Sở GD-ĐT Lào Cai báo cáo vụ giáo viên dọa thả học sinh vào máy vặt lông gà - Ảnh 2

Báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai. 

Báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai cho hay, ngày 23/3, anh Nguyễn Văn Nam (bố cháu Nguyễn Gia H. 4 tuổi) đưa con tới trường Mầm non xã Xuân Giao, bé nhất định không chịu xuống xe và ôm chặt cổ áo của bố.

Sau khi tiếp nhận cháu, cháu H. đã cắn cô giáo chảy máu và cào nhiều vết thương ở tay cô Hà Kim Vân (giáo viên chủ nhiệm H.). Sau đó, cô Vân thả H. ra, cháu bé khóc to chạy về phía nhà bếp.

Đúng lúc này, cô giáo Vũ Thị Thu Hiền và Lê Thị Phượng giữ cháu lại, hai cô khênh cháu H. vào máy vặt lông gà đặt ở trong nhà bếp (thời điểm này, máy không được cắm điện, không hoạt động). Cô Phượng nâng đầu, cô Hiền giữ hai chân cháu đặt ngang trên miệng máy vặt lông gà. Cô Hiền nói: Tại sao đi học ngày nào con cũng khóc. Từ nay đi học con có khóc nữa không?  Cháu Huy trả lời “không” và hai cô thả cháu xuống.

Sở GD-ĐT Lào Cai báo cáo vụ giáo viên dọa thả học sinh vào máy vặt lông gà - Ảnh 3

Hình ảnh cô giáo dọa cho cháu bé vào máy vặt lông gà. (Ảnh:Dân trí)

Đúng lúc này, cô Vũ Thị Hằng, Hiệu trưởng trường đi đến bế cháu và dỗ dành nhưng cháu H.  vẫn không nín khóc. Cô Hằng sau đó đã quát, rồi bế H. vào máy vặt lông gà  và dọa cắm điện vào máy vặt lông gà ( nhưng máy ở vị trí không có ổ điện cắm) vào bảo cháu H. nín khóc. Đúng lúc này, anh Nam, bố cháu bé, đi vào, dắt tay cháu bé về lớp, lấy đồ trở về nhà, báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Lảo Cai thông tin.

Theo quan sát, sức khỏe của cháu H. vẫn bình thường. Cháu H. sẽ được nhà trường đưa đi giám định sức khỏe kịp thời để kết luận chính xác về sức  khỏe và tình trạng tâm lý của cháu.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an huyên Bảo Thằng điều tra, làm rõ vụ việc.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý