'Soi' cửa đi tiếp của U23 Việt Nam khi gặp U23 Macau

beck beck @beck

'Soi' cửa đi tiếp của U23 Việt Nam khi gặp U23 Macau

Để giành quyền đi tiếp, U23 Việt Nam sẽ phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới U23 Macau ở lượt đấu cuối.

31/03/2015 09:46 AM
913

Đúng như dự đoán, U23 Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ trước U23 Nhật Bản ở lượt trận thứ 2, bảng I, vòng loại U23 châu Á diễn ra vào tối nay 29/3. Dù chơi rất cố gắng, nhưng cuối cùng Công Phượng và các đồng đội vẫn để thua với tỉ số 0-2.
 
Như vậy, sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Miura vẫn đứng thứ 2 tại bảng I với 3 điểm, dù kém hiệu số bàn thắng-bại so với U23 Malaysia (cũng có 3 điểm sau trận thắng U23 Macau 2-0). Lý do là theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), thành tích đối đầu sẽ quyết định thứ hạng trước tiên nếu hai hoặc nhiều đội có điểm số bằng nhau.

doi-tuyen-xahoi.com.vn-1427698241

U23 Việt Nam cần phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới U23 Macau ở lượt
đấu cuối và chờ kết quả ở các bảng đấu khác

Do ở lượt đấu cuối U23 Việt Nam chỉ phải gặp U23 Macau (31/3), nên khả năng Công Phượng và các đồng đội sẽ giành chiến thắng là khá cao do đây chỉ là đối thủ yếu. Tuy nhiên, ngay cả khi đánh bại U23 Macau và giữ vững ngôi nhì bảng I, khả năng U23 Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á được tổ chức tại Qatar cũng không chắc chắn (trận còn lại U23 Nhật Bản được dự báo khó để mất điểm trước U23 Malaysia).

Vòng loại U23 châu Á gồm 43 đội tuyển tham dự, được chia thành 10 bảng. Các bảng (A – B – C) có 5 đội, 7 bảng còn lại (D – E – F- G – H – I – J) có 4 đội. 10 đội nhất bảng sẽ giành vé chính thức tới Qatar, 5 chiếc vé còn lại sẽ dành cho 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo điều lệ của giải, 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ dựa trên các tiêu chí sau: Điểm số giành được - Hiệu số thắng thua - Số bàn thắng - Số trận thắng ở vòng bảng - Số thẻ phạt - Bốc thăm.

Để đảm bảo công bằng, ở những bảng đấu có 5 đội, thành tích của đội nhì bảng với đội cuối bảng sẽ không được tính, nhằm đảm bảo tính công bằng với bảng 4 đội.

Chính vì thế, U23 Việt Nam phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới U23 Macau để có hiệu số thắng thua tốt mới có cơ hội giành 1 trong 5 suất dành cho các đội nhì bảng xuất sắc nhất. Theo cách xếp hạng của AFC, hiện U23 Việt Nam đang xếp tận thứ 9 trong số các đội nhì bảng, vì thế có thể hiểu thầy trò HLV Miura đang gặp khó khăn nhường nào để vượt qua vòng bảng.

Thứ tự xếp hạng hiện tại của các đội nhì bảng tại vòng loại U23 châu Á:

Sau loạt trận cuối của vòng bảng, 5 đội đứng trong nhóm màu xanh
sẽ giành vé dự VCK U23 châu Á 2016

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý