Sơn Paris, Linh Linh mang 'Chuyến xe cổ tích' tặng quà trẻ em Hà Nội

msstit msstit @msstit

Sơn Paris, Linh Linh mang 'Chuyến xe cổ tích' tặng quà trẻ em Hà Nội

Chuyến xe cổ tích” của Sơn Paris, Linh Linh đã mang tới hơn 1000 món quà dành tặng các em nhỏ tại thủ đô Hà Nội.

25/12/2014 03:41 PM
944

Chương trình từ thiện ý nghĩa mang tên “Chuyến xe cổ tích” được ca sĩ trẻ Linh Linh và tác giả 9x Sơn Paris ấp ủ trong nhiều tháng qua đã diễn ra vào đúng dịp Giáng sinh 2014. Chuyến xe cổ tích” mang tới hơn 1000 món quà dành tặng các em nhỏ tại thủ đô Hà Nội.

 - Ảnh 1

Ấp ủ một chương trình từ thiện thật ý nghĩa để khép lại năm 2014 của mình, nữ ca sĩ trẻ Linh Linh cùng tác giả 9x Sơn Paris đã cùng nhau lên kế hoạch để mang “Chuyến xe cổ tích” đến với các em nhỏ thủ đô vào đúng Giáng sinh.

Noel 2014: Hài hước Jingle Bells phiên bản 'Ơn giời, cậu đây rồi'

 - Ảnh 2

 - Ảnh 3

Linh Linh là cô ca sĩ trẻ tài năng theo đuổi dòng nhạc xưa. DVD đầu tay mang tên “Giấc mơ xưa” của Linh Linh được đánh giá cao bởi sự điêu luyện trong giọng hát và những nét chấm phá mới lạ trong phong cách thể hiện.

Với ngoại hình và dòng nhạc lựa chọn có nhiều nét tương đồng với nữ ca sĩ Lệ Quyên, Linh Linh cũng gặp nhiều khó khăn để khẳng định cá tính riêng biệt. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Linh Linh được coi là một trong số những “nhân tố bí ẩn” của dòng nhạc xưa.

 - Ảnh 4

Chia sẻ về “Chuyến xe cổ tích”, nữ ca sĩ trẻ Linh Linh khẳng định: “Tôi không khoe mẽ mình giàu có, cũng không muốn làm từ thiện để làm nóng tên tuổi của mình. Tôi muốn những chương trình thiện nguyện được nhiều người biết tới để nhân rộng thêm những tấm lòng hảo tâm. Bắt đầu từ những hành động nhỏ, chúng ta sẽ có những hoạt động với quy mô lớn, mang đến những món quà giá trị hơn nữa tới tất cả những mọi người xung quanh”.

 - Ảnh 5

Sơn Paris – tác giả 9x đình đám với tiểu thuyết 16+ “Muốn khóc thật to” đang được đông đảo bạn trẻ đón đọc. Năm 2014 có thể nói là một năm ghi dấu sự trưởng thành và “lột xác” của chàng thủ khoa đa tài này. Sau một năm nỗ lực thoát khỏi danh xưng “hot boy”, Sơn Paris từng bước khẳng định hình ảnh mình trong vai trò là một cây bút sâu sắc. Ngoài việc đi dẫn, viết sách, Sơn Paris còn được nhiều bạn trẻ mến mộ khi liên tục tham gia tổ chức và chung tay xây dựng những hoạt động thiện – nguyện ý nghĩa.

 - Ảnh 6

“Chuyến xe cổ tích” không chỉ mang những món quà đặc biệt tới trẻ em đường phố, Linh Linh, Sơn Paris cùng các bạn trẻ còn tổ chức một Giáng sinh bất ngờ cho các em nhỏ tại nhà tình thương số 145E, Yên Phụ, Hà Nội.

Ngôi nhà tình thương như nhộn nhịp hẳn lên khi đón chào sự xuất hiện của ông già Nô-el, công chúa tuyết và hoàng tử. “Chỉ có những dịp đặc biệt, các em nhỏ ở đây mới được vui như thế này. Đây có lẽ là một Giáng sinh ấm áp nhất đối với các em. Các anh chị tới tổ chức chương trình đều thân thiện, dễ mến và đầy tâm huyết” - cô giáo trẻ tại trung tâm xúc động tâm sự.

 - Ảnh 7

 - Ảnh 8

Người chị cả của ngôi nhà là Tạ Thị Quỳnh Mai (sinh năm 1992), quê ở Điện Biên. Từ hồi bé, Mai bị tai nạn mất một cánh tay. Bố chết, mẹ trong tù vì buôn bán ma túy. Thiếu thốn tình cảm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, Mai quyết tâm thay đổi cuộc sống bằng cách thi và đỗ vào khoa Giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 - Ảnh 9

 - Ảnh 10

Về Hà Nội học tập, bằng sự nỗ lực của mình nhưng Mai gặp rất nhiều khó khăn, cơ cực, có khả năng phải bỏ học vì không có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày. Thông qua một số giáo viên trong trường và bạn bè, niềm may mắn đã đến với Mai khi tổ chức HSCV biết hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nghị lực vươn lên của em. HSCV đã hỗ trợ chi phí, phương tiện học tập để em có thể tiếp tục theo học. Tuy nhiên, từ bé em đã thiếu thốn tình cảm nên tổ chức quyết định đưa em về ở nhà tình thương dành cho những em gái mồ côi cha mẹ.

 - Ảnh 11

Hoàn cảnh của các em nhỏ ở đây khiến những người trẻ như Linh Linh, Sơn Paris cảm thấy thực sự xúc đông và muốn dành công sức của mình để đóng góp một chút ít quà nho nhỏ trước thềm năm mới. Mỗi suất quà bao gồm đầy đủ bộ dụng cụ học tập, màu vẽ, giấy dán tường, kẹo ngọt và rất nhiều sách vở, đồ dùng cá nhân.

Chương trình còn có sự đóng góp của bạn trẻ Trung Samosa với 500 chiếc bánh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 500 chiếc bánh được trao tận tay các em nhỏ đường phố cùng các em trong các trung tâm nuôi dưỡng.

Với quan điểm sống: “Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi sẵn sàng biết cho đi”, Sơn Paris đang ấp ủ nhiều hoạt động thiện nguyện lớn hơn nữa.

Lạc Thành

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý