Đã gọi là sự cố thì có thể nói đến cả những "bất
cập tạm thời" về chức năng tình dục ở cả hai giới (ví dụ nam có lúc
không thể cương dương, xuất tinh sớm, nữ "khô hạn" đến mức không thể
chấp nhận...) nhưng ở đây sẽ chỉ đề cập đến những sự cố do hành vi tình
dục không phù hợp với "văn hoá phòng the" hoặc có nguồn gốc bệnh lý.
Viêm bàng quang: do giao hợp liên tiếp và quá mạnh
bạo, hậu quả là có thể dẫn đến viêm âm hộ, viêm cổ tử cung và thông
thường là viêm niệu đạo - bàng quang (thể hiện các triệu chứng như đái
nhiều lần, đái buốt, thể đái ra máu).
Thủng cùng đồ: dễ
xảy ra khi bạn tình nam có cách ứng xử háo hức, thô bạo và bạn tình nữ
chưa kịp có những đáp ứng sinh lý cần thiết (do bỏ qua khúc dạo đầu, cơ
thể nữ chưa sẵn sàng đón nhận), chưa biết hợp tác (nữ quá thụ động, ở
trạng thái run rẩy, lo sợ) đã dẫn đến tai biến thủng cùng đồ (phần sâu
nhất của âm đạo) gây chảy máu nặng đến mức phải đưa đi cấp cứu. Sự cố
này hay gặp trong đêm tân hôn, biến một cơ hội lãng mạn thành một kỷ
niệm kinh hãi hoặc sau khi sinh, các mô đường sinh dục dễ tổn thương do
ảnh hưởng của hormon. Cũng có khi do người nữ bị cưỡng bức tập thể.
Co thắt đau âm
đạo: thiếu sự chuẩn bị tâm lý và khúc dạo đầu có thể là nguyên
nhân gây ra tình trạng người phụ nữ hoàn toàn không thể tiếp nhận cơ
quan sinh dục nam do sự co thắt tự động của âm đạo đến mức mới chỉ đụng
chạm đến phần ngoài của cơ quan sinh dục thì người nữ đã có phản ứng
phòng vệ, cụ thể là 2 đùi co rúm lại. Chứng co thắt đau khiến không thể
quan hệ tình dục có thể xảy ra ở một số phụ nữ không có hiểu biết về
chính cơ thể mình, nghĩ rằng âm đạo quá bé, rất hẹp hoặc có màng trinh
dày che chắn nên sợ đau khi quan hệ tình dục. Có khi vì những xung đột
nội tâm vô thức như sợ sinh con, chịu ảnh hưởng của những câu chuyện
đáng sợ từ mẹ, từ chị hay bạn bè, có khi bị ức chế vì quan hệ tình dục
diễn ra trong môi trường không thuận lợi, không kín đáo, không an toàn.
Sự cố này có thể vượt qua không mấy khó khăn với sự hướng dẫn của thầy
thuốc (liệu pháp tâm lý và tình dục) và cách ứng xử có văn hoá của bạn
tình nam.
Khô âm đạo:
có thể gặp ngay ở phụ nữ còn trẻ, khiến cho quan hệ tình dục trở nên
khó khăn, thậm chí không thể thực hiện. Nguyên nhân ở người trẻ cũng có
nhiều, chỉ kể một số như giảm nồng độ estrogen do chứng chán ăn, do vận
động nhiều gây mất kinh, do tuyến dưới đồi gây kinh thưa, do dùng thuốc
uống, thuốc tiêm hay cấy tránh thai. Ngoài ra còn do thói quen rửa sâu
vào âm đạo làm thay đổi cân bằng hoá học ở môi trường gây viêm âm đạo;
do kém hưng phấn, căng thẳng, lo hãi... Khô âm đạo ở người trẻ là một
khó chịu không thể chấp nhận, nếu nghi ngờ có thể gặp sự cố thì cần
chuẩn bị sẵn thuốc bôi trơn.
Giao hợp đau:
có thể xảy ra ở cả hai phía nam và nữ, thường ở những đôi bạn tình đã
có trải nghiệm tình dục. Do nhiều nguyên nhân nên tính chất đau và các
triệu chứng phối hợp cũng khác nhau.
Với nam, nếu đau khi xuất tinh, kèm cảm giác buốt
rát khi đi tiểu hoặc có tiết dịch bất thường ở đầu dương vật (hoặc cả
hai) thì có thể bị viêm niệu đạo hay viêm tuyến tiền liệt. Nếu đau rát,
đỏ ở quy đầu (phần đầu của dương vật), cần kiểm tra xem có tổn thương
loét, u sùi, sưng đỏ. Có thể do nhiễm khuẩn quy đầu, cần đi khám để loại
trừ bệnh lây truyền qua đường tình dục. Có thể do bị dị ứng với hoá
chất trong thuốc diệt tinh trùng, trong dung dịch vệ sinh hay ngược lại
nữ bị dị ứng với bao cao su.
Với nữ, ngoài các nguyên nhân đau khi quan hệ tình
dục do âm đạo khô, co thắt âm đạo, còn có thể do lạc nội mạc tử cung
(nghĩa là tế bào phủ buồng tử cung phát triển lạc chỗ tại âm đạo),
trường hợp này đau ngay khi mới đụng chạm vào vùng nào đó của niêm mạc
âm đạo. Nếu chỉ đau ở một tư thế nào đó thì có thể do buồng trứng phải
chịu một áp lực với tư thế đó. Cần được khám phụ khoa để loại trừ có u
nang buồng trứng, âm đạo không phát triển gây khó giao hợp, âm đạo ngắn
do dị dạng cơ quan sinh dục.
Gãy dương vật:
thực chất là rách bao xơ vì dương vật không có xương. Sự cố xảy ra khi
dương vật đang cương bị dập mạnh hay bi xoắn vặn do bạn tình nữ vô tình
ngồi lên trên. Ngay lập tức dương vật mất cương dương như ngọn nến phụt
tắt. Bản giao hưởng đang độ cao trào trở thành dở dang.
Thượng mã phong: một
biến cố hiếm gặp nhưng cần biết; khi quan hệ tình dục trong trạng thái
mỏi mệt... khi đó có thể xảy ra sự cố gọi là thượng mã phong. Sự cố này
được mô tả và giải thích là bạn tình nam có thể say rượu, mỏi mệt,
nguyên khí chưa hồi phục, cố gắng giao hợp làm khí lực suy kiệt, âm
dương mất quân bình, gây đau đầu, chóng mặt rồi lả dần trên bụng vợ, hôn
mê bất tỉnh, có khi chỉ ú ớ... Trong trường hợp này, nếu người vợ hoảng
hốt, đẩy người chồng ra, âm dương không còn hài hoà có thể sẽ tử vong,
không còn phương cách cứu chữa. Vì vậy người vợ cần bình tĩnh, giữ
nguyên tư thế như cũ, miệng hà hơi thổi ngạt sang miệng người chồng,
đồng thời dùng một cây kim nhọn (thường là trâm cài đầu mà nhiều bà mẹ
của nhiều thế hệ trước đây đã trang bị cho con gái khi đi lấy chồng với
những điều căn dặn để xử trí biến cố này) châm thật mạnh vào đỉnh của
đốt xương sống cùng. Tức khắc người chồng giật mình, bừng tỉnh, toát mồ
hôi, dần dần cử động được, sau đó mới nhẹ nhàng đặt người chồng xuống
giường, xoa dầu, đắp chăn ấm và cho uống nước gừng hoà đường. Tuy nhiên,
những khuyến cáo nói trên liệu có giá trị thực tế, có mấy phụ nữ thực
hiện nổi trong tâm trạng hoảng sợ nên tốt nhất là tránh quan hệ tình dục
trong trạng thái mỏi mệt...
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật
TOP 10 Wiki hot nhất
Hot nhất
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12