Sự thật đằng sau bức ảnh Phó Công an huyện đấm, đạp một phụ nữ

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Sự thật đằng sau bức ảnh Phó Công an huyện đấm, đạp một phụ nữ

Sau quá trình điều tra, làm rõ, Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định những hình ảnh, thông tin trên Facebook mang nội dung “Phó Công an huyện đánh người” là vu khống, bịa đặt.

18/03/2017 04:49 PM
1,542

Sau quá trình điều tra, làm rõ, Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định những hình ảnh, thông tin trên Facebook mang nội dung “Phó Công an huyện đánh người” là vu khống, bịa đặt.

Báo Tri thức trực tuyến thông tin, ngày 18/3, đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định, những thông tin đăng tải trên mạng xã hội có nội dung thiếu tá Bùi Hồng Minh, Phó trưởng Công an huyện Gia Viễn, đánh người là vu khống, bịa đặt. Công an tỉnh đang truy tìm người loan tin này.

Trước đó, sáng 11/3, một tài khoản Facebook có tên Thuy Trang Nguyen đăng thông tin có tựa đề "Đã tìm được kẻ hành hung phụ nữ" kèm 3 tấm hình. Trong đó, một tấm hình chân dung thiếu tá Bùi Hồng Minh, Phó trưởng Công an huyện Gia Viễn. Hai tấm hình còn lại có nội dung một người đàn ông mặc đồ giống cảnh phục công an (không rõ mặt) đang đấm, đạp dã man một người phụ nữ.

Nội dung cho rằng thiếu tá Bùi Hồng Minh đang hành hung một phụ nữ bán trà đá tên Giang. Sau khi thông tin này lan truyền, thiếu tá Bùi Hồng Minh, Phó trưởng Công an huyện Gia Viễn, đã làm đơn đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc.

Sự thật đằng sau bức ảnh Phó Công an huyện đấm, đạp một phụ nữ  - Ảnh 1

Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định hình ảnh trên mạng không phải là trụ sở của đơn vị - Ảnh: Facebook

Theo báo Giao Thông, trước những thông tin bịa đặt tiêu cực, thiếu tá Bùi Hồng Minh – Phó trưởng Công an huyện Gia Viễn đã làm đơn đề nghị gửi lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình về vụ việc trên và xin cam đoan với Giám đốc Công an tỉnh là hình ảnh người mặc quân phục Cảnh sát nhân dân đang túm tóc và đạp vào một người phụ nữ không phải là Thiếu tá Minh.

Theo thiếu tá Minh, việc đăng thông tin vu khống trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của bản thân và đơn vị nên đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra làm sáng tỏ vụ việc trên để minh oan.

Thông tin thêm về vụ việc này, báo Dân Trí dẫn lời đại tá Lã Hồng Phúc, Trưởng Công an huyện Gia Viễn, những hình ảnh đăng trên mạng không phải là trụ sở công an huyện. “Người đánh người phụ nữ như trong hình mặc quần áo cũng không phải của lực lượng công an vì túi áo khác, đai quần màu tối, không giống cảnh phục của ngành”, Đại tá Phúc nhận định.

Cũng theo Trưởng Công an huyện Gia Viễn, lá cờ Tổ quốc xuất hiện trong bức ảnh trên mạng xã hội, Công an huyện không hề có, cơ quan cũng không bao giờ dựng cờ ở góc nhà như vậy.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra rõ 2 người xuất hiện trong ảnh là ai, mức độ xác thực của các bức ảnh trên, người tung tin thất thiệt trên mạng...

Điều 122. Tội vu khống (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1.  Người có hành vi bịa đặt, loan truyền những điều này sẽ bị xử phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Người phạm tội trong các trường hợp sau sẽ bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ quyền hạn

c) Đối với nhiều người;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; đ) đối với người thi hành công vụ;

e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

 (Tổng hợp)


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý