Sự thật kinh hoàng, nguy hại khôn lường từ thuốc tránh thai

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Sự thật kinh hoàng, nguy hại khôn lường từ thuốc tránh thai

(Sức khỏe) Vì estrogen trong thuốc tránh thai kháng với thrombin nên làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối, dẫn đến nhồi máu cơ tim, tắc nghẽn mạch phổi, viêm tĩnh mạch huyết khối.

05/08/2014 08:41 PM
10,538

Các viên thuốc tránh thai (còn gọi là "thuốc") là loại thuốc uống hàng ngày có chứa hormone thay đổi hoạt động của cơ thể và tránh mang thai.

Sự thật kinh hoàng, nguy hại khôn lường từ thuốc tránh thai.

Các hormon trong viên thuốc kiểm soát buồng trứng và tử cung. Những viên thuốc tránh thai là "viên thuốc kết hợp" giữa oestrogen và progesterone để tránh rụng trứng. Một người phụ nữ không thể có thai nếu cô ấy không rụng trứng vì như vậy sẽ không có sự thụ tinh.

Cơ chế hoạt động: Thuốc uống tránh thai hàng ngày hoạt động bằng cách làm dày niêm mạc xung quanh cổ tử cung tử cung của phụ nữ - điều này làm cho tinh trùng gặp khó khăn trong việc "xuyên qua" niêm mạc tử cung để tiếp xúc với trứng và thụ tinh. Thuốc đồng thời cũng làm cho quá trình rụng trứng bị ngưng lại, nên không có chuyện mang thai.

Nguy hại khôn lường từ thuốc tránh thai

Tăng nguy cơ hình thành huyết khối, dẫn đến nhồi máu cơ tim

Vì estrogen trong thuốc tránh thai kháng với thrombin nên làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối, dẫn đến nhồi máu cơ tim, tắc nghẽn mạch phổi, viêm tĩnh mạch huyết khối; những người có nguy cơ, có tiền sử hoặc đang tiến triển các bệnh này thì không dùng.

Gây tăng cân nặng

Những phiên bản mới của thuốc tránh thai thường có liều lượng estrogen cao, và loại hormone này liên tục “nhắc nhở” thận phải giữ nước cho cơ thể. Kết quả: cơ thể bạn bị “phình” lên. Rất nhiều loại estrogen nhân tạo còn có thể kích thích mô ngực phát triển, dẫn đến kích cỡ áo ngực bạn chọn mua cũng phải tăng lên. Để tránh tình trạng trên diễn ra, bạn có thể lựa chọn thuốc tránh thai có lượng estrogen thấp - loại chỉ chứa ½ lượng hormone so với bình thường khác.

Một thí nghiệm khoa học được thực hiện tại trường đại học Massachusetts đã xác nhận chính xác rằng những phụ nữ nằm trong nhóm sử dụng thuốc tránh thai liều thấp không hề bị tăng cân so với trước đó. Nhưng nói là nói vậy, thuốc tránh thai vẫn bị nhiều người cho vào danh sách đen bởi cân nặng lúc nào cũng là mối quan tâm hàng đầu và rất nhạy cảm của phụ nữ hiện nay.

Thuốc tránh thai tác động đến sức khỏe của bạn

Sức khỏe và thuốc tránh thai là đề tài thường thấy trên các trang tin tức và là đề tài khi “trà dư tửu hậu” của phe phụ nữ. Vậy các nhà khoa học thật sự nói gì về khả năng ảnh hưởng của thuốc tránh thai lên xương và chứng nghẽn mạch máu?

Sự thật về xương

Một nghiên cứu thực hiện năm 2010 đã cho thấy những phụ nữ trẻ có sử dụng thuốc tránh thai chứa lượng estrogen thấp có mật độ xương thấp hơn 6% so với những người không sử dụng thuốc. Điều này có nghĩa là gì? Estrogen tự nhiên với nồng độ cao có thể kích thích tăng trưởng xương nhưng thuốc ngừa thai lại giữ lượng estrogen cân bằng trong cơ thể. Điều này cho thấy rằng thuốc tránh thai có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển xương nhưng vẫn chưa có minh chứng nào cho thấy rằng uống thuốc tránh thai có thể dẫn đến bệnh loãng xương hoặc gãy xương.

Nghẽn mạch máu

Người sử dụng thuốc tránh thai có nguy cơ mắc phải chứng bệnh gây nghẽn mạch máu tại chân mang tên Huyết Khối Tĩnh Mạch (VTE) chỉ cao hơn bình thường một chút. Nguy cơ này cũng còn tùy thuộc vào loại thuốc tránh thai mà bạn sử dụng. Những người dùng loại thuốc có chứa drospirenone - một dạng mới của progesterone nhân tạo - cao gấp ba lần bình thường sẽ có nhiều khả năng hình thành VTE nhiều hơn người sử dụng loại progesterone trước đây với tên levonorgestrel. Thế nhưng, ngay cả với drospirenone, tỷ lệ nhiễm bệnh cũng chỉ nằm trong khoảng 3/10.000.

Trừ trường hợp trong gia đình của bạn từng có tiền sử nghẽn mạch máu hoặc nếu bạn là người hút thuốc thường xuyên, khả năng nhiễm bệnh mong manh đó mới trở thành mối quan tâm lớn. Tuy vậy, nếu lo lắng thì tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ phụ khoa để tư vấn thêm về thành phần thuốc mà mình đang sử dụng.

Nguy cơ ung thư 

Một nghiên cứu cho thấy thuốc tránh thai tăng đến 65% khả năng gây ung thư. 

Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn được rằng thuốc tránh thai có chứa lượng estrogen nhân tạo có thể làm tăng mạnh nguy cơ mắc phải bệnh ung thư vú. Một nghiên cứu gần đây cho thấy thuốc tránh thai có khả năng làm tăng đến 65% khả năng hình thành thực thể estrogen gây ung thư. 

Thuốc tránh thai tác động đến suy nghĩ của bạn

Bạn chắc hẳn đã biết hormone có ảnh hưởng to lớn thế nào đến tâm trạng phụ nữ. Và do vậy, những loại thuốc tránh thai có chứa hormone chắc chắn cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng đến bạn.

Đẩy mạnh tiềm năng của não

Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thuốc tránh thai có khả năng làm tăng những vùng xám trong não như vùng vỏ não trước trán (nơi lưu giữ bộ nhớ và là trung tâm ra quyết định suy nghĩ cho toàn cơ thể). Dẫu vậy, vẫn còn quá sớm để kết luận khối lượng não sử dụng tăng lên có liên quan gì đến khả năng hoạt động tốt hơn của não bộ hay không.

Khả năng ham muốn bị ảnh hưởng 

Lượng chất SHBG tăng đột ngột và lượng testosterone suy giảm có thể làm ảnh hưởng đến ham muốn “yêu đương” của bạn. Nếu thấy chẳng còn khoái cảm gì cả khi gần gũi cùng chàng, bạn hãy đến bác sĩ phụ khoa để được tư vấn thêm về loại thuốc tránh thai phù hợp hơn.

Yếu tố quyến rũ 

Theo thuyết tiến hóa, phụ nữ thường bị hấp dẫn bởi các chàng trai khác hệ miễn dịch với mình. Tuy nhiên, những phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai có thể chuyển đối tượng sang thích những chàng có hệ miễn dịch tương đồng. Một số chuyện gia phỏng đoán rằng việc ngăn chặn chu kỳ rụng trứng bằng cơ chế đánh lừa của thuốc tránh thai khiến phụ nữ có khuynh hướng tìm sự trợ giúp từ những người có gen di truyền thân cận. 

Ngoài ra, khoa học gần đây cho thấy phụ nữ lựa chọn thuốc tránh thai có thể sẽ có những thay đổi hormone trong cơ thể, và từ đó, chú ý đến những chàng có thân hình kém hấp dẫn hơn so với trước khi sử dụng thuốc tránh thai.

Người không được dùng thuốc tránh thai

Nữ trên 35-40 tuổi không nên dùng thuốc tránh thai.

Vì bản thân thuốc tránh thai chứa estrogen và progestatif có thể làm rối loạn nội tiết, rối loạn chuyển hóa, làm các bệnh này sẽ nặng thêm, nên người có rối loạn nội tiết nói chung, bệnh basedow, bệnh đái tháo đường, u tuyến thượng thận, xuất huyết đường sinh dục không rõ nguyên nhân, cholesterol cao thì không được dùng.

Nữ trên 35-40 tuổi thường bắt đầu có những rối loạn về hoócmôn, rối loạn chuyển hóa, thường dễ bị các bệnh tim mạch, nếu có nghiện thuốc lá thì điều này càng dễ xảy ra. Vì vậy, nữ trên 35-40 tuổi không nên dùng thuốc tránh thai.

Theo những nghiên cứu mới nhất thì dùng thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều lần, kéo dài sẽ gây nên rối loạn nội tiết, rối loạn chuyển hóa, làm cho chu kỳ có thai tự nhiên bị đình trệ, có thể dẫn đến hậu quả lâu dài trong việc sinh sản. Theo đó, chỉ được dùng thuốc tránh thai khẩn cấp một tháng không quá 4 lần.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý