Sư trụ trì bán chuông cổ 100 năm tuổi lấy tiền tiêu xài

biettuot biettuot @biettuot

Sư trụ trì bán chuông cổ 100 năm tuổi lấy tiền tiêu xài

Để lấy tiền tiêu xài, sư trụ trì chùa Phủ Long (chùa Trại) đã bán chiếc chuông cổ 100 năm tuổi.

23/06/2017 11:36 AM
795

Để lấy tiền tiêu xài, sư trụ trì chùa Phủ Long (chùa Trại) đã bán chiếc chuông cổ 100 năm tuổi.

Báo Dân Trí đưa tin, Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương vừa có kết luận chính thức về việc chiếc chuông hơn 100 năm tuổi ở chùa Trại (xã Tiền Phong) bị mất vào ngày 13/6 vừa qua. Theo đó, người lấy trộm chiếc chuông đem bán chính là vị sư trụ trì của chùa.

Danh tính sư trụ trì chùa được xác định ông Nguyễn Quốc Bằng (SN 1972, pháp hiệu Thích Thanh Thuần, là sư trụ trì chùa Phủ Long, thôn Tiên Động, xã Tiền Phong).

Sư trụ trì bán chuông cổ 100 năm tuổi lấy tiền tiêu xài - Ảnh 1Phóng to

Sư trụ trì bán chuông cổ 100 năm tuổi lấy tiền tiêu xài. Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Theo báo Người Đưa Tin, tại cơ quan điều tra, ông Bằng khai nhận đã bán chiếc chuông chùa với giá 9 triệu đồng cho ông Đinh Bá Dũng (SN 1987, trú xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) chuyên hành nghề bói toán. 

Số tiền bán chuông cổ, ông Bằng dùng để trả nợ và tiêu xái cá nhân.

Ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết, ông Bằng đã bị nghiện từ lâu, nhiều lần bị công an triệu tập.

Trước đó, vào ngày 13/6, một phật tử tới chùa Trại thì phát hiện chiếc chuông chùa cổ hơn 100 năm tuổi tại chùa biến mất. Nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt làm rõ vụ việc.

Được biết đây là chiếc chuông cổ bằng đồng, nặng khoảng 100kg, là hiện vật tâm linh gắn liền với dân làng từ thời Pháp thuộc.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý