Sức mạnh đội tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Sức mạnh đội tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam

Hải quân Việt Nam thời gian gần đây đang được chú ý hiện đại hóa với các dự án mua và đóng mới nhiều tàu chiến.

18/09/2014 04:35 PM
969

Trong biên chế Hải quân Việt Nam hiện nay có nhiều loại tàu thuyền gồm cả xuất xứ từ Liên Xô (cũ) và phương Tây. Tuy nhiên đa số đã lạc hậu. Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, Hải quân Việt Nam bắt đầu hiện đại hóa lực lượng với những dự án mua sắm và đóng mới tàu chiến. Hiện tại, Hải quân Việt Nam có hai tàu chiến chủ lực là tàu lớp Gepard và tàu tên lửa lớp Molniya. 

Các tàu Gepard mua của Nga. Hiện tại Việt Nam đã sở hữu 2 chiếc và 2 chiếc trong hợp đồng đặt mua thêm đang đóng bên Nga. Đây là các tàu nổi được cho là mạnh nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay.

Sau tàu Gerpard, Việt Nam đang đóng các tàu Molniya theo thiết kế của Nga với tốc độ trung bình 2 chiếc/năm. Hồi tháng 6, chúng ta đã hạ thủy cặp tàu tự đóng thứ 2 để chạy thử nghiệm trên biển. Cũng mới đây, cặp tàu đầu tiên do Việt Nam tự đóng đã hoàn thành thử nghiệm trên biển và được biên chế chính thức về Lữ đoàn 167. Theo các nguồn tin, Hải quân Việt Nam có kế hoạch đóng tàu loại này với số lượng lớn. 

Trần Vũ

Xem thêm video clip : Video Việt Nam bắn thử tên lửa cải tiến

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý