Sửng sốt trước 11 dị nhân ngoài đời thực

msstit msstit @msstit

Sửng sốt trước 11 dị nhân ngoài đời thực

Tags

23/10/2014 10:03 AM
2,827

Khi nhìn những hình ảnh dưới đây, bạn sẽ thấy rằng "dị nhân" hay "người đột biến" không phải là những nhân vật trong cổ tích hay thần thoại. Họ chính là những người tồn tại trong đời sống thực và ngay bên cạnh chúng ta. Đó có thể là những người có lưỡi chẻ như rắn, có tay chân gà, người ba chân, phụ nữ hai đầu...

Trong nhiều bộ phim, đặc biệt là mùa thứ 4 của series American Horror Story: Freak Show đã xuất hiện những nhân vật kì quái khiến phần lớn khán giả cho rằng đó chỉ là sản phẩm của kỹ xảo điện ảnh hoặc công nghệ hóa trang. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít nhân vật của phim đều là những nhân vật có ngoại hình dị biệt thể hiện. Dưới đây là 12 gương mặt tồn tại ngoài đời thực khiến nhiều người xem không dám tin vào mắt mình.

1. Cô gái tí hon Ma Petite


Cô nàng tí hon Ma Petite (trái) trong Freak Show và
nguyên mẫu của Jyoti Amge ngoài đời thực.

Nhân vật Ma Petite do nữ diễn viên tí hon 20 tuổi người Ấn Độ Jyoti Amge thể hiện. Trong phim, Amge thể hiện cô gái dị dạng có thể bỏ vào trong túi, sở hữu giọng lảnh lót như một bé gái và biểu diễn trong chiếc lồng được đặt trên sân khấu lớn.

Ngoài đời thực, Jyoti Amge có cuộc sống phong phú và may mắn hơn nhân vật Ma Petite trong phim. Cô gái sinh năm 1993 có chiều cao 62,8cm và nặng khoảng 6kg do sự tăng trưởng bất thường được gọi là chứng loạn sản sụn.

Amge từng được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guiness cho danh hiệu người nhỏ bé nhất thế giới. Cô đồng thời còn đại diện cho đảng cánh tả ở Ấn Độ tham gia bầu cử tại thủ phu Mumbai.

Năm 2009 Amge từng góp mặt trong loạt phim tài liệu Body Shock: Two Foot High Teen trên kênh 4 của đài truyền hình Anh và là khách mời của chương trình truyền hình thực tế Bigg Boss 6 ở Ấn Độ.

Tháng 8/2014, cô gái nhỏ nhất thế giới được mời vào vai nhân vật Ma Petite trong bộ phim kinh dị ăn khách của Mỹ mùa thứ 4 mang tên American Horror Story: Freak Show.

2. Người phụ nữ cụt chân lướt ván Legless Suzi


Rose Siggins trong American Horror Story
4 (trái) và ngoài đời thực.

Nhân vật người phụ nữ cụt chân Legless Suzi do người phụ nữ thấp nhất thế giới Rose Siggins thủ vai. Trong Freak Show, nhân vật Suzi là một người phụ nữ bị mất cả đôi chân, cô biểu diễn nhờ vào hai tay và phần đùi trên để di chuyển.

Ngoài đời, Rose Siggins mắc hội chứng xương cùng không sinh sản gây nên biến dạng cột sống khiến cô phải phẫu thuật cắt cụt hai chi dưới khi mới lên 2 tuổi. Vì không có chân nên người phụ nữ sinh năm 1975 với chiều cao 76,2cm đã học được cách sử dụng ván trượt cho việc di chuyển.

Năm 22 tuổi, Rose học nghề và trở thành một công nhân cơ khí lành nghề. Năm 1997, Rose gặp người chồng của mình sau này là anh Dave Siggins (cao 1,81m), một công nhân tại xưởng bán xe hơi nơi cô thường lui tới.

Hiện tại cặp đôi đã có hai cậu con trai là Shelby (6 tuổi) và Luke (13 tuổi) đều phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

3. Người có tay báo biển Paul the Illustrated Seal


Nam diễn viên Mat Fraser trong phim và ngoài đời (phải).

Nhân vật người bị chứng rối loạn chi báo biển là Paul the Illustrated Seal do nam ca sĩ nhạc rock, diễn viên kiêm nghệ sĩ trình diễn người Anh Mat Fraser đóng.

Ngoài đời, Fraser cũng mắc chứng rối loạn chi báo biển ở hai cánh tay do mẹ anh phải uống thuốc giảm đau thalidomide trong thời kỳ mang thai (thuốc được phát hiện 1961, khi các phụ nữ mang thai uống đã làm cho thai nhi biến dạng, dị tật).

Từ năm 1980 - 1995, Fraser là tay trống của một vài ban nhạc rock như Fear of Sex, The Reasonable Strollers, Joyride...

Trong sự nghiệp diễn xuất, Mat Fraser đã tham gia khoảng 20 bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Với vai diễn trong Freak Show lần này, nghệ sĩ 34 tuổi cho biết: "Đây là vai diễn dị nhân do một diễn viên dị nhân đóng. Tôi rất khỏe và chất lắm đấy nhé".

4. Người phụ nữ khổng lồ Amazon Eve


Nữ người mẫu cao nhất thế giới với chiều cao hơn 2m
(phải) và trong America Horror Story 4.

Nhân vật Amazon Eve do nữ diễn viên chuyển giới, người mẫu kiêm huấn luyện viên thể hình người Mỹ là Erika Ervin đóng. Nữ diễn viên sinh năm 1980 sở hữu chiều cao 2,03m và được ghi danh vào sách kỷ lục GuinessNgười mẫu cao nhất thế giới vào năm 2011.

Erika Ervin có nghệ danh Amazon Eve, trong Freak Show cô cũng lấy tên này đặt cho nhân vật nữ người mẫu cao kều của mình.

Ngay từ năm 14 tuổi, Ervin đã đạt chiều cao 1,8 m và sau 4 năm cô cao thêm 23 cm. Năm 2004, Ervin chuyển giới tính từ nam thành nữ, đồng thời đổi tên William Ervin thành Erika Ervin.

Erika Ervin từng xuất hiện trong bộ phim ngắn Google Maps is Watching You (2011) và 3 phim truyền hình như Family Tools (2013), Hemlock Grove (2013) và American Horror Story: Freak Show (2014).

5. Thằng hề biến thái Twisty the Clown


Nhân vật Twity the Clown do nam
diễn viên John Carroll Lynch thủ vai.

Nhân vật tên hề xảo quyệt được mệnh danh là sát thủ hàng loạt, chuyên sát hại trẻ em và phụ nữ Twisty the Clown do nam diễn viên người Mỹ John Carroll Lynch đóng. Trong phim, nhân vật này vì bất đồng với gánh xiếc nên đã gây sự và tấn công các nghệ sĩ trong đoàn.

Nhân vật thằng hề Twisty the Clown dựa trên hình tượng "tên hề sát thủ" hàng loạt và cưỡng dâm khét tiếng bệnh hoạn nhất trong lịch sử nước Mỹ là John Wayne Gacy.

Ngay từ nhỏ, Gacy thường xuyên bị người cha say rượu tối ngày hành hung đánh đập khiến hắn nuôi hận và trở thành một kẻ biến thái giết người hàng loạt lẫn hiếp dâm.


Tên sát thủ bệnh hoạn John Wayne Gacy (trái)
chuyên đóng vai hề để gây án.

Với cách cải trang thành chú hề khiến Gacy dễ dàng đột nhập vào đám đông trẻ em với mục tiêu là những người giới tính nam chưa đến tuổi thành niên.

Theo một thống kê trong khoảng từ năm 1972 - 1978, Gacy đã tiến hành sát hại và hiếp dâm đồng tính đối với 33 nạn nhân nam trong độ tuổi từ 14 - 21, giấu xác họ dưới nền nhà hắn và dòng sông của khu vực Chicago.

Khi bị bắt hắn bị kết án cho 33 vụ mưu sát, trong đó có 12 vụ giết người. Ngày 10/5/1991, John Wayne Gacy bị kết án tử hình bằng mũi tiêm thuốc độc.

6. Người phụ nữ có 2 đầu Bette và Dot Tattler


Cặp chị em liền thân Daisy và Violet Hilton (trái) được
tái hiện trong American Horror Story 4 (phải).

Nhân vật nữ giám đốc gánh xiếc hai đầu Bette và Dot Tattler, đồng thời là "Cây hái ra tiền" trong mắt nhân vật Elsa Mars (Jessica Lange đóng). Nhân vật đặc biệt này do nữ diễn viên Sarah Paulson thể hiện.

Trên thực tế, những người có hai đầu khá hiếm gặp ngoài đời nhưng điều này không có có nghĩa là họ không tồn tại. Tại bang Minnesota của Mỹ từng có một phụ nữ có hai đầu hiện vẫn còn sống cho đến ngày nay. Cô gái 24 tuổi này đã vượt qua sự tưởng tượng của những người bình thường khi tự học bơi, đá bóng, chơi đàn, đánh máy tính, lái xe hơi và thậm chí là tìm bạn trai.

Ngoài ra, trong lịch sử nước Mỹ từng ghi nhận tên tuổi người phụ dính liền thân có tên gọi là Daisy và Violet Hilton. Khi mới sinh ra họ đã bị mẹ bán cho một nữ hộ sinh, về sau là bà chủ Mary Hilton của hai người khi gửi chị em dính liền thân này vào một rạp xiếc để tự nuôi sống bản thân.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý