Suýt tử vong vì tự bơm chất lạ vào dương vật

remember1 remember1 @remember1

Suýt tử vong vì tự bơm chất lạ vào dương vật

(Sức khỏe) Hơn 10 năm trước, nghe theo lời bạn bè, T. mua 7cc dầu làm mướt tóc có màu vàng về nhà tự tiêm vào dương vật để cho “cậu nhỏ” to ra.

28/05/2014 02:09 PM
25,116

Bệnh nhân N.V.T (39 tuổi, Quảng Bình) vừa được các BS khoa Nam học, BV Bình Dân (TP.HCM) phẫu thuật lần thứ nhất để cắt lọc silicon và chôn dương vật trong bìu. Dự kiến khoảng 3 tháng sau, anh T. sẽ phải trải qua ca phẫu thuật thứ hai tái tạo lại dương vật.

Hơn 10 năm trước, nghe theo lời bạn bè, T. mua 7cc dầu làm mướt tóc có màu vàng về nhà tự tiêm vào dương vật để cho “cậu nhỏ” to ra. Thời gian đầu, không thấy phản ứng gì ngoài việc “cậu nhỏ” to ra. Nhưng chẳng lâu sau, “cậu nhỏ” cương đau, nhức phải uống thuốc kháng sinh uống mới chịu “hạ” xuống.

Bơm chất lạ vào dương vật khiến 'yêu' không có khoái cảm

Đau đớn không chỉ bản thân mà khi quan hệ với bạn gái cũng khó khăn vì “cậu nhỏ” to nhưng vì cái chất bơm vào nó vón cục xung quanh đầu dương vật khiến cho bạn tình rất đau đớn khi quan hệ. Còn bản thân anh cũng không có khoái cảm gì cả!

Theo ThS.BS. Mai Bá Tiến Dũng – Trưởng khoa Nam học, rất nhiều biến chứng của phương pháp tiêm silicon lỏng làm tăng kích thước dương vật, như biến dạng cơ quan sinh dục, nhiễm trùng da...

Silicon nằm lẫn ở rãnh quy đầu, chảy khắp thân dương vật, nằm toàn bộ ở phần dương vật và hạ vị, hoặc gây nhiễm trùng toàn bộ dương vật, bìu khiến bệnh nhân bị sốc, cấp cứu, thậm chí vong.

Trung bình, mỗi năm khoa Nam học BV Bình Dân tiếp nhận điều trị gần 10 ca tiêm silicon vào dương vật. Ca tiêm silicon trẻ nhất là 18 tuổi và lớn tuổi nhất là 56.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý